Lời Chúa mỗi ngày · Thứ Hai Tuần XXXIV Thường Niên — năm chẵn
Lời Chúa Thứ Hai, 23/11/2026 – Hai đồng kẽm nhỏ nặng hơn mọi lễ vật
Thứ Hai Tuần XXXIV Thường Niên — năm chẵn
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 21,1-4)
Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên, thấy những người giàu có đang bỏ lễ vật của họ vào hòm tiền dâng cúng của Đền Thờ.
Người cũng thấy một bà góa nghèo túng bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm nhỏ.
Người liền nói: “Thầy bảo thật anh em: bà góa nghèo này đã bỏ vào nhiều hơn hết mọi người. Vì tất cả những người kia đều lấy từ phần dư dật của mình mà làm lễ dâng; còn bà này, từ trong cảnh thiếu thốn của mình, đã dâng trọn cả số tiền bà có để sống qua ngày.”
Suy niệm
Ngày còn nhỏ, mỗi Chúa nhật đi lễ với bà ngoại, mình hay để ý lúc người ta chuyền giỏ xin tiền. Bà lục trong túi áo bà ba, lấy ra một tờ tiền nhỏ đã gấp làm tư, nhàu nát vì cất lâu. Đó là tiền bà dành dụm từ mấy mớ rau bán ở chợ. Bà bỏ vào giỏ thật nhẹ nhàng, như sợ người khác thấy. Hồi đó mình không hiểu sao bà lại cẩn thận với một tờ tiền nhỏ như vậy. Bây giờ đọc bài Tin Mừng hôm nay, mình hiểu ra phần nào.
Bài Tin Mừng ngắn lắm, chỉ vài câu. Chúa Giêsu ngồi trong Đền Thờ, ngước mắt nhìn người ta bỏ tiền vào hòm dâng cúng. Những người giàu có bỏ vào nhiều, chắc hẳn tiếng tiền rơi cũng nặng, cũng vang. Rồi có một bà góa nghèo đi tới, bỏ vào hai đồng tiền kẽm nhỏ, loại tiền ít giá trị nhất thời ấy. Không ai để ý tới bà. Nhưng Chúa thì để ý.
Mình dừng lại ở chi tiết ấy trước đã: Chúa để ý. Giữa bao nhiêu người ra vào Đền Thờ, giữa những lễ vật lớn lao, ánh mắt Chúa dừng lại nơi một người đàn bà nghèo mà ai cũng bỏ qua. Bà góa thời ấy là một trong những người yếu thế nhất, không chồng che chở, không tiếng nói, không của cải. Vậy mà chính bà lại được Chúa chỉ cho các môn đệ thấy như một gương mẫu.
Rồi Chúa nói một điều lật ngược cách mình vẫn tính toán: bà góa này đã bỏ vào nhiều hơn hết mọi người. Theo phép tính của chợ đời, hai đồng kẽm sao bằng những túi tiền kia. Nhưng Chúa không đếm số tiền trong hòm. Chúa đếm điều còn lại trong tay người dâng. Người giàu dâng từ phần dư dật, dâng xong vẫn còn đủ đầy. Bà góa dâng từ cảnh thiếu thốn, dâng xong thì chẳng còn gì. Bà đã dâng trọn cả số tiền bà có để sống qua ngày, nghĩa là bà dâng chính cuộc sống của mình.
Mình nghĩ, điều làm cho hai đồng kẽm ấy quý giá không chỉ là sự hy sinh, mà còn là lòng tin. Dâng hết những gì mình có để sống, bà phải tin rằng Thiên Chúa sẽ lo cho bà ngày mai. Đó không phải là sự liều lĩnh, mà là sự phó thác của một người đã quen sống trong tay Chúa. Bà không cầm giữ, vì bà biết mình đang được Ai cầm giữ.
Bài Tin Mừng này được đọc vào những ngày cuối năm phụng vụ, ngay trước khi Chúa bước vào cuộc khổ nạn. Và mình chợt nhận ra, bà góa nghèo như một hình ảnh báo trước về chính Chúa Giêsu. Chỉ ít ngày sau, Người cũng sẽ dâng trọn tất cả, không giữ lại gì cho mình, dâng cả mạng sống trên thập giá. Bà góa dâng hai đồng kẽm, Chúa dâng chính mình.
Đọc bài Tin Mừng này, mình không bị thúc ép phải đem hết tiền bạc đi dâng cúng. Chúa không đòi mình liều lĩnh như vậy. Nhưng mình được mời xét lại cách mình dâng cho Chúa. Có khi mình chỉ dâng cho Chúa phần dư: thời giờ dư thì đi lễ, tiền dư thì làm phúc, sức lực dư thì giúp người. Còn những gì quý nhất, mình giữ lại cho mình. Chúa không cần của dư của mình. Chúa muốn trái tim mình.
Bài Tin Mừng cũng nhắc mình một điều nữa: đừng xem thường những lễ vật nhỏ bé của người khác. Một cụ già chỉ góp được chút ít cho giáo xứ, một đứa trẻ chỉ biết đọc một kinh vấp váp, một người nghèo chỉ có thể đem tới một bó rau trong ngày lễ dâng hoa màu. Trước mắt Chúa, có khi những lễ vật ấy lại nặng ký hơn cả.
Những ngày cuối tháng các linh hồn này, mình nghĩ tới những bà góa trong xóm đạo quê mình, dành dụm từng đồng để xin một thánh lễ cầu cho chồng đã khuất. Số tiền nhỏ thôi, nhưng gói trong đó là cả một tấm lòng chung thủy. Mình tin Chúa nhìn thấy, và mình cũng muốn dâng một lời cầu nguyện cho ông bà cha mẹ mình, như dâng hai đồng kẽm nhỏ của lòng mình.
Gợi ý cho hôm nay: mình thử dâng cho Chúa một điều không phải là phần dư. Có thể là nửa tiếng đồng hồ mình định dành để nghỉ ngơi, mình dùng để thăm một người cô đơn. Có thể là một món tiền nhỏ mình định tiêu cho mình, mình gửi cho một gia đình nghèo. Không cần nhiều, chỉ cần là điều mình thật sự dâng từ lòng mình.
Giờ mình cùng thưa với Chúa, Đấng đã nhìn thấy hai đồng kẽm nhỏ của bà góa nghèo.
Lời nguyện
Lạy Chúa Giêsu, giữa bao lễ vật lớn lao, Chúa đã nhìn thấy hai đồng kẽm nhỏ của bà góa nghèo và quý trọng tấm lòng bà. Xin tha thứ cho con những lần con chỉ dâng cho Chúa phần dư thừa của thời giờ, của tiền bạc và của trái tim. Xin cho con biết dâng hiến từ chính lòng mình, với niềm phó thác của người biết mình đang được Chúa cầm giữ. Xin giữ con khỏi thói xem thường những lễ vật nhỏ bé của người khác. Con xin dâng lên Chúa lời cầu nguyện nhỏ này cho ông bà cha mẹ con đã qua đời, như hai đồng kẽm của con, xin Chúa thương nhận và cho các ngài được nghỉ yên muôn đời. Amen.