Đức tin

Lời Chúa mỗi ngày

Mỗi ngày một bài Tin Mừng, một suy niệm ngắn của người giáo dân và một bài thánh ca. Mở lên mỗi sáng, nghe trong lúc pha ấm trà, hay trước giờ kinh tối.

Lời Chúa mỗi ngày · Chúa Nhật XXXIV Thường Niên — năm A — Đức Giêsu Kitô, Vua Vũ Trụ (lễ trọng)

Lời Chúa Chúa Nhật, 22/11/2026 – Vị Vua ẩn mình nơi người hèn mọn nhất

Chúa Nhật XXXIV Thường Niên — năm A — Đức Giêsu Kitô, Vua Vũ Trụ (lễ trọng)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (Mt 25,31-46)

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng:

“Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên thần theo cùng, bấy giờ Người sẽ ngự trên ngai vinh hiển của Người. Muôn dân sẽ được tập họp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ ra với nhau, như người mục tử tách chiên ra khỏi dê. Người sẽ cho chiên đứng bên phải mình, còn dê thì đứng bên trái.

Bấy giờ Đức Vua sẽ phán với những người ở bên phải rằng: ‘Hỡi những người được Cha Ta chúc phúc, hãy đến mà nhận lấy làm gia nghiệp Vương Quốc đã chuẩn bị cho các con từ khi dựng nên thế gian. Vì khi Ta đói, các con đã cho Ta ăn; khi Ta khát, các con đã cho Ta uống; khi Ta là khách phương xa, các con đã đón Ta vào nhà; khi Ta không có áo, các con đã che thân cho Ta; khi Ta đau yếu, các con đã đến thăm nom; khi Ta bị giam cầm, các con đã tìm đến với Ta.’

Bấy giờ những người công chính sẽ thưa lại Người: ‘Lạy Chúa, có bao giờ chúng con thấy Chúa đói mà nuôi cho ăn, hay khát mà đưa cho uống? Có bao giờ chúng con thấy Chúa là khách phương xa mà đón vào nhà, hay không có áo mà che thân cho Chúa? Có bao giờ chúng con thấy Chúa đau yếu hay bị giam cầm mà đến với Chúa đâu?’ Đức Vua sẽ đáp lại họ: ‘Ta bảo thật các con: bao lâu các con làm điều ấy cho một người trong những anh em hèn mọn nhất này của Ta, là các con đã làm cho chính Ta.’

Rồi Người cũng sẽ phán với những kẻ ở bên trái: ‘Hỡi những kẻ bị chúc dữ, hãy lui ra khỏi Ta mà vào lửa đời đời, là lửa đã chuẩn bị cho ma quỷ và các thần của nó. Vì khi Ta đói, các ngươi đã chẳng cho Ta ăn; khi Ta khát, các ngươi đã chẳng cho Ta uống; khi Ta là khách phương xa, các ngươi đã chẳng đón Ta vào nhà; khi Ta không có áo, các ngươi đã chẳng che thân cho Ta; khi Ta đau yếu và bị giam cầm, các ngươi đã chẳng đến thăm Ta.’

Bấy giờ chính họ cũng sẽ thưa rằng: ‘Lạy Chúa, có bao giờ chúng tôi thấy Chúa đói, hay khát, hay là khách phương xa, hay không có áo, hay đau yếu, hay bị giam cầm, mà không phục vụ Chúa đâu?’ Bấy giờ Người sẽ đáp lại họ: ‘Ta bảo thật các ngươi: bao lâu các ngươi đã chẳng làm điều ấy cho một người trong những kẻ hèn mọn nhất này, thì cũng là chưa làm cho chính Ta vậy.’

Và những kẻ ấy sẽ ra đi để chịu cực hình đời đời, còn những người công chính sẽ đi vào sự sống đời đời.”

Suy niệm

Hôm nay là Chúa nhật cuối cùng của năm phụng vụ. Tuần tới, Hội Thánh sẽ bước vào Mùa Vọng, bắt đầu một năm mới. Và để khép lại cả một năm đồng hành với Chúa qua từng trang Tin Mừng, Hội Thánh mời mình tuyên xưng một điều thật lớn lao: Đức Giêsu Kitô là Vua vũ trụ. Lễ trọng này được Đức Giáo hoàng Piô Mười Một thiết lập vào năm một nghìn chín trăm hai mươi lăm, giữa lúc thế giới đầy những biến động, để nhắc mọi người rằng trên mọi quyền bính trần gian, chỉ có Đức Kitô là Vua đích thực.

Nhưng vị Vua mà bài Tin Mừng hôm nay giới thiệu thật khác với mọi ông vua mình từng biết. Đúng là Người ngự trên ngai vinh hiển, có các thiên thần theo cùng, muôn dân tụ họp trước mặt Người. Nhưng khi Người mở miệng phán xét, Người không hỏi ai đã dâng cho Người bao nhiêu lễ vật, ai đã xây cho Người bao nhiêu đền đài. Người chỉ hỏi về những bát cơm, những ly nước, những chiếc áo, những lần thăm viếng.

Và rồi Người nói một điều làm cả hai bên đều sửng sốt: Ta đói, Ta khát, Ta là khách phương xa, Ta không có áo, Ta đau yếu, Ta bị giam cầm. Vị Vua của vũ trụ lại tự đồng hóa mình với người đói, người bệnh, người tù. Người không đứng ở xa mà nhìn những kẻ khốn cùng. Người ẩn mình ngay trong họ.

Mình để ý, cả những người bên phải lẫn những người bên trái đều hỏi cùng một câu: có bao giờ chúng con thấy Chúa đâu? Những người công chính đã giúp đỡ người nghèo mà không biết mình đang phục vụ Chúa. Họ không làm để được thưởng, họ làm vì thương. Còn những người bên trái thì có lẽ cũng không phải là người độc ác. Họ chỉ không thấy, không để ý, đi ngang qua. Và chính sự thờ ơ ấy đã khiến họ lỡ mất Đức Vua.

Thánh Gioan Thánh Giá có một câu, được Giáo lý Hội Thánh Công giáo nhắc lại: vào buổi chiều của cuộc đời, chúng ta sẽ bị xét xử về tình yêu. Bài Tin Mừng hôm nay nói đúng như thế. Điều Chúa sẽ hỏi mình vào ngày sau hết không phải là mình đã giữ được bao nhiêu chức vụ trong giáo xứ, mình thuộc được bao nhiêu kinh, mà là mình đã thương người anh em hèn mọn nhất như thế nào.

Ở quê mình ngày trước, có một bà cụ bán xôi ở đầu chợ. Gánh xôi chẳng bao nhiêu, vậy mà sáng nào bà cũng chừa ra vài gói cho mấy đứa nhỏ đánh giày, cho ông cụ lượm ve chai ngồi dưới gốc cây. Có người hỏi sao bà làm vậy, bà chỉ cười: “Thì cũng là con Chúa cả mà.” Bà không học thần học, nhưng bà đã hiểu bài Tin Mừng này rõ hơn nhiều người. Nơi mấy đứa nhỏ lem luốc ấy, bà đã gặp Đức Vua.

Mừng lễ Chúa Kitô Vua, mình không chỉ ngước nhìn lên trời cao. Mình cũng được mời nhìn xuống, nhìn quanh mình. Vị Vua của mình đã chọn ngai là thập giá, đã chọn vương miện là mão gai. Người làm Vua bằng cách phục vụ, bằng cách hiến mạng sống. Và Người mời mình bước vào Vương Quốc của Người cũng bằng con đường ấy: con đường của những việc thương xót rất cụ thể.

Bài Tin Mừng cũng có những lời nghiêm trọng: lửa đời đời, cực hình đời đời. Mình không đọc những lời ấy để sợ hãi, nhưng để hiểu rằng cuộc đời mình có giá trị muôn đời. Mỗi bát cơm cho đi, mỗi lần thăm người bệnh, không bao giờ mất đi. Và mỗi lần mình quay mặt trước người cần giúp, đó cũng không phải là chuyện nhỏ. Vẫn còn thời gian, vẫn còn hôm nay để mình mở lòng ra.

Tháng Mười Một sắp hết, mình nhớ tới ông bà cha mẹ đã khuất. Nhiều người trong các ngài đã sống đúng bài Tin Mừng này: nhường cơm sẻ áo cho hàng xóm, chăm sóc người đau yếu trong xóm, đón người lỡ đường vào nhà. Mình tin rằng Đức Vua đã nhận ra các ngài và gọi các ngài: hãy đến, hỡi những người được Cha Ta chúc phúc. Và mình tiếp tục cầu nguyện cho các ngài, đặc biệt những linh hồn không còn ai nhớ đến.

Gợi ý sống cho tuần này, tuần cuối của năm phụng vụ: mình chọn một trong những việc Chúa kể hôm nay mà làm thật cụ thể. Nấu một phần cơm mang cho người hàng xóm già sống một mình. Gom mấy bộ quần áo còn tốt gửi cho người nghèo. Đến thăm một người bệnh mà lâu rồi mình chưa ghé. Và khi làm, mình thầm thưa: lạy Chúa Kitô Vua, con đang phục vụ Chúa đây.

Giờ mình cùng thưa với Đức Kitô, Vua của vũ trụ và là Vua của lòng mình.

Lời nguyện

Lạy Chúa Giêsu Kitô, Vua vũ trụ, Chúa ngự trên ngai vinh hiển, mà lại ẩn mình nơi người đói, người khát, người không nhà, người đau yếu và người bị giam cầm. Xin mở mắt con để con nhận ra Chúa nơi những anh em hèn mọn nhất, và xin đừng để con thờ ơ đi ngang qua Chúa. Xin cho con biết làm Vua như Chúa, bằng cách phục vụ và hiến mình. Xin Chúa ngự trị trong lòng con, trong gia đình con, trong giáo xứ con. Và vào buổi chiều đời con, xin cho con được nghe tiếng Chúa gọi: hãy đến. Con cũng xin Chúa đón nhận ông bà cha mẹ con và mọi linh hồn đã qua đời vào Vương Quốc Chúa đã dọn sẵn. Amen.