Lời Chúa mỗi ngày · Thứ Năm Tuần XXXIII Thường Niên — năm chẵn
Lời Chúa Thứ Năm, 19/11/2026 – Giọt nước mắt của Chúa trước thành thánh
Thứ Năm Tuần XXXIII Thường Niên — năm chẵn
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 19,41-44)
Khi ấy, Chúa Giêsu đến gần Giêrusalem. Vừa trông thấy thành, Người khóc thương thành mà nói:
“Ước gì trong ngày hôm nay, chính ngươi cũng nhận biết những điều mang lại bình an cho ngươi! Nhưng giờ đây, các điều ấy đã bị giấu kín khỏi mắt ngươi.
Vì sẽ có những ngày xảy đến cho ngươi, khi quân thù đắp lũy bao quanh ngươi, vây chặt ngươi và dồn ép ngươi từ khắp mọi phía. Chúng sẽ quật ngã ngươi xuống đất, cả ngươi lẫn con cái ngươi ở giữa lòng ngươi, và chẳng còn để lại nơi ngươi viên đá nào chồng lên viên đá nào, bởi ngươi đã không nhận ra lúc Thiên Chúa đến thăm ngươi.”
Suy niệm
Trong cả bộ Tin Mừng, những lần ghi lại Chúa Giêsu khóc không nhiều. Một lần Người khóc trước mộ người bạn Ladarô. Và một lần nữa là hôm nay, khi Người đến gần Giêrusalem, nhìn thấy thành phố ấy trải ra trước mắt, Người đã khóc. Sáng nay, mình xin dừng lại thật lâu trước những giọt nước mắt đó.
Giêrusalem không phải là một thành phố bình thường. Đó là thành của Đền Thờ, nơi dân Chúa lên trẩy hội, nơi các ngôn sứ đã nói Lời Chúa, nơi lẽ ra phải là chỗ đầu tiên đón nhận Đấng Thiên Chúa sai đến. Vậy mà Chúa biết rõ, chính thành ấy sẽ khước từ Người, sẽ đưa Người lên thập giá. Người không khóc vì giận, cũng không khóc vì thương thân. Người khóc vì thương thành, thương những con người đang tự đánh mất điều quý nhất mà không hề hay biết.
Câu đầu tiên Chúa nói nghe như một tiếng thở dài: ước gì trong ngày hôm nay, chính ngươi cũng nhận biết những điều mang lại bình an cho ngươi. Mình để ý, tên thành Giêrusalem vẫn thường được hiểu là thành của bình an. Thành mang tên bình an, mà lại không nhận ra con đường bình an đang đến tận cổng thành.
Mình nhớ có những người mẹ ở quê, đứng ở đầu ngõ nhìn theo đứa con trai bỏ nhà ra đi sau một trận cãi nhau. Bà không la, không mắng nữa, chỉ đứng đó mà khóc. Bà khóc không phải vì tự ái, mà vì bà thấy trước những vấp ngã đang chờ con mình ngoài kia, những điều mà đứa con, trong cơn nóng giận, chưa thể thấy. Nước mắt của Chúa trước Giêrusalem có lẽ cũng mang nỗi lòng như thế, chỉ có điều còn sâu xa hơn muôn phần.
Chữ quan trọng nhất trong bài Tin Mừng có lẽ nằm ở câu cuối: thành đã không nhận ra lúc Thiên Chúa đến thăm. Thiên Chúa đã đến thật, ở ngay giữa họ, nói với họ, chữa lành cho họ, nhưng họ bận rộn với những tính toán của mình, những mong đợi của mình. Họ chờ một Đấng Mêsia theo ý họ, nên khi Đấng Mêsia đến theo ý Thiên Chúa, họ không nhận ra.
Đọc tới đây, mình không muốn chỉ nghĩ về thành Giêrusalem ngày xưa. Mình nghĩ về chính mình. Chúa vẫn đến thăm mình mỗi ngày. Người đến trong thánh lễ, trong một trang Tin Mừng, trong lời khuyên của một người bạn, trong tiếng ho của mẹ già cần mình chăm sóc, trong một người nghèo gõ cửa. Có bao nhiêu lần Chúa đã đến mà mình bận quá, mệt quá, vội quá, nên không nhận ra?
Giáo lý Hội Thánh Công giáo có dạy rằng Thiên Chúa luôn đi bước trước, luôn kêu gọi con người, kể cả khi con người quên Người. Nghĩa là không ngày nào mình bị Chúa bỏ rơi. Điều đáng sợ không phải là Chúa không đến, mà là mình không nhận ra Người đến. Và như Giêrusalem, khi mình đóng lòng lại trước Chúa, chính mình sẽ là người chịu thiệt, những bức tường bình an trong lòng mình sẽ đổ xuống từng viên đá một.
Nhưng mình cũng xin đừng đọc bài Tin Mừng này với nỗi sợ. Những giọt nước mắt của Chúa nói với mình rằng Người thương mình đến mức đau lòng khi thấy mình đi lạc. Một người không thương thì không khóc. Chúa khóc, vì với Người, mình quý giá. Và vẫn còn đó chữ “hôm nay”: hôm nay mình vẫn còn có thể nhận ra, vẫn còn có thể quay về.
Tháng các linh hồn này, mình cũng nhớ tới những người thân đã ra đi. Chắc hẳn đã có lúc mình làm các ngài phải khóc, như Chúa đã khóc. Có những lời xin lỗi mình chưa kịp nói. Mình dâng lên Chúa nỗi ân hận ấy, xin Chúa lau khô những giọt nước mắt các ngài đã đổ ra vì mình, và cho các ngài được hưởng bình an mãi mãi.
Gợi ý sống hôm nay: trước khi đi ngủ tối nay, mình thử dành ít phút xét mình với một câu hỏi thôi: hôm nay Chúa đã đến thăm mình ở đâu? Có thể là một người, một biến cố, một lời nói. Và nếu lâu rồi mình chưa đến với bí tích Hòa Giải, có lẽ đây là lúc Chúa đang gõ cửa lòng mình, để mình đừng bỏ lỡ giờ Người viếng thăm.
Giờ mình cùng thưa với Chúa, Đấng đã khóc vì thương thành thánh và thương cả chính mình.
Lời nguyện
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã khóc khi nhìn thấy Giêrusalem, vì thành ấy không nhận ra những điều mang lại bình an. Xin cho con đừng làm Chúa phải khóc vì con. Xin mở mắt lòng con, để con nhận ra Chúa đến thăm con mỗi ngày, trong thánh lễ, trong Lời Chúa, trong người thân và trong người nghèo gõ cửa. Xin đừng để những bận rộn và tính toán của con che khuất Chúa. Xin ban cho con ơn biết quay về khi còn là hôm nay. Con cũng xin Chúa lau khô những giọt nước mắt ông bà cha mẹ con đã đổ ra vì con, và cho các ngài được nghỉ yên trong bình an của Chúa. Amen.