Đức tin

Lời Chúa mỗi ngày

Mỗi ngày một bài Tin Mừng, một suy niệm ngắn của người giáo dân và một bài thánh ca. Mở lên mỗi sáng, nghe trong lúc pha ấm trà, hay trước giờ kinh tối.

Lời Chúa mỗi ngày · Thứ Ba Tuần XXXIII Thường Niên — năm chẵn — Thánh Êlisabét nước Hungari, nữ tu (lễ nhớ)

Lời Chúa Thứ Ba, 17/11/2026 – Khi Chúa gọi tên mình từ dưới gốc sung

Thứ Ba Tuần XXXIII Thường Niên — năm chẵn — Thánh Êlisabét nước Hungari, nữ tu (lễ nhớ)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 19,1-10)

Khi ấy, Chúa Giêsu vào thành Giêricô và đang đi xuyên qua thành.

Kìa có một người tên là Dakêu; ông là trưởng nhóm những người thu thuế, lại là người giàu có. Ông tìm cách để xem Chúa Giêsu là người thế nào, nhưng không xem được vì đám đông, bởi ông thấp người. Ông bèn chạy lên trước, trèo lên một cây sung để xem Người, vì Người sắp đi ngang qua lối ấy.

Khi tới chỗ đó, Chúa Giêsu ngước mắt lên, thấy ông và bảo: “Dakêu, hãy mau mau xuống, vì hôm nay Ta cần phải lưu lại trong nhà ông.” Ông vội vàng xuống và vui mừng đón rước Người.

Thấy thế, mọi người đều xầm xì rằng: “Ông ấy lại vào nghỉ nhà một người tội lỗi.”

Còn ông Dakêu thì đứng lên thưa với Chúa: “Thưa Chúa, này đây, tôi xin đem một nửa gia sản của tôi mà cho người nghèo; và nếu tôi đã gian lận với ai điều gì, tôi xin đền lại gấp bốn.”

Chúa Giêsu nói về ông: “Hôm nay nhà này đã được ơn cứu độ, bởi chính người này cũng là một người con của Abraham. Vì Con Người đến là để tìm kiếm và cứu lấy những gì đã hư mất.”

Suy niệm

Hồi nhỏ, mỗi lần giáo xứ rước kiệu, bọn trẻ trong xóm hay leo lên cây me trước sân nhà thờ để nhìn cho rõ. Đứng dưới đất thì chỉ thấy lưng người lớn, leo lên cao mới thấy được kiệu Đức Mẹ, thấy cha xứ, thấy cả đoàn rước. Đọc bài Tin Mừng hôm nay, mình cứ nhớ lại hình ảnh ấy, chỉ khác là người leo cây không phải là một đứa trẻ, mà là một ông trưởng nhóm thu thuế giàu có ở Giêricô.

Ông Dakêu thấp người, đứng sau đám đông thì không thấy gì. Nhưng điều cản ông không chỉ là vóc dáng. Ông là người thu thuế, bị cả thành coi là kẻ tội lỗi, kẻ làm tay sai, kẻ ăn chặn của người nghèo. Có lẽ cũng chẳng ai muốn nhường chỗ cho ông đứng. Vậy mà ông vẫn muốn xem Chúa Giêsu là người thế nào. Trong lòng một người bị cả xóm chê, vẫn còn một nỗi khao khát rất thật. Và ông không ngại mất mặt: một người giàu có, chức quyền, chạy lên trước rồi trèo lên cây như con nít.

Rồi tới khoảnh khắc mà mình nghĩ là đẹp nhất của bài Tin Mừng: Chúa Giêsu tới chỗ ấy, ngước mắt lên, và gọi đúng tên ông. Dakêu. Không phải là ông thu thuế kia, không phải là tên tội lỗi kia, mà là Dakêu. Ông đi tìm để xem Chúa, nhưng hóa ra chính Chúa đã tìm ông trước. Câu cuối của bài Tin Mừng nói rõ điều ấy: Con Người đến là để tìm kiếm và cứu lấy những gì đã hư mất.

Chúa còn nói một điều lạ nữa: hôm nay Ta cần phải lưu lại trong nhà ông. Chữ “cần phải” nghe như Chúa có hẹn trước với ông vậy. Chúa không đợi ông sửa mình cho xong rồi mới đến. Chúa đến khi ông còn đang là người mà thiên hạ xầm xì. Và Tin Mừng ghi rằng ông vội vàng xuống, vui mừng đón rước Người. Niềm vui đến trước, sự hoán cải theo sau.

Mình để ý, Chúa không hề giảng cho ông Dakêu một bài về gian lận hay tham lam. Vậy mà chính ông đứng lên, tự nguyện đem một nửa gia sản cho người nghèo và đền gấp bốn cho ai ông đã gian lận. Khi một người biết mình được thương thật, lòng người ấy tự mở ra. Lời trách mắng có khi làm người ta khép chặt hơn, còn một ánh mắt tin tưởng có thể làm tan cả một đời cứng cỏi.

Hôm nay Hội Thánh mừng kính thánh nữ Êlisabét nước Hungari. Bà là con vua, làm vợ một vị lãnh chúa, sống giữa lâu đài nhung lụa. Vậy mà bà thường tự tay mang bánh cho người đói, chăm sóc người bệnh, lập nhà thương cho người nghèo. Sau khi chồng mất, bà chịu nhiều thiệt thòi, rồi sống nghèo khó trong dòng Ba Phanxicô, phục vụ bệnh nhân cho tới khi qua đời lúc còn rất trẻ. Có thể nói thánh nữ đã sống điều ông Dakêu khám phá ra: của cải trong tay chỉ thật sự có ý nghĩa khi trở thành tình thương cho người nghèo.

Mình có thể tự hỏi: trong lòng mình có “cây sung” nào không? Có khi đó là một chút can đảm để làm điều tốt mà sợ người ta cười. Có khi đó là bước đi đầu tiên để trở lại nhà thờ sau nhiều năm xa cách. Có khi đó là một lời xin lỗi mà mình cứ để dành mãi. Chúa không đòi mình leo thật cao, chỉ cần mình muốn thấy Người, rồi Người sẽ ngước lên và gọi tên mình.

Mình cũng tự hỏi thêm một câu khó hơn: mình đang đứng ở chỗ nào trong đám đông ấy? Có khi nào mình là người xầm xì, thấy cha xứ ghé thăm một gia đình tai tiếng thì lắc đầu, thấy một người từng lầm lỗi đi rước lễ thì nhìn với ánh mắt nghi ngờ? Chúa vào nhà người tội lỗi không phải vì Người coi nhẹ tội, mà vì Người coi trọng con người.

Tháng Mười Một này, mình cũng nhớ tới những người thân đã khuất, có người khi sống đã từng vấp ngã, đã từng làm người nhà buồn lòng. Mình tin rằng Chúa cũng đã tìm họ như đã tìm ông Dakêu, và mình tiếp tục cầu nguyện để ơn cứu độ của Chúa trọn vẹn nơi các ngài.

Gợi ý sống hôm nay: mình thử làm một việc giống ông Dakêu, dù thật nhỏ. Có thể là trả lại một món nợ cũ, dù chỉ là món nợ một lời cảm ơn. Có thể là chia bớt một phần mình có cho người nghèo trong xóm, như thánh Êlisabét. Và nếu gặp một người mà ai cũng tránh, mình thử gọi họ bằng tên, ân cần hỏi han một câu.

Giờ mình cùng thưa với Chúa, Đấng đã ngước nhìn và gọi tên ông Dakêu.

Lời nguyện

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã ngước nhìn ông Dakêu trên cây sung và gọi đúng tên ông, giữa lúc thiên hạ chỉ thấy nơi ông một kẻ tội lỗi. Xin Chúa cũng gọi tên con hôm nay, và xin ghé vào căn nhà còn bề bộn của lòng con. Xin cho con biết vui mừng đón rước Chúa, rồi để niềm vui ấy mở bàn tay con ra với người nghèo, như thánh Êlisabét đã làm suốt đời mình. Xin giữ con khỏi thói xầm xì xét đoán, và cho con biết nhìn mọi người bằng ánh mắt của Chúa. Con xin phó dâng ông bà cha mẹ con đã qua đời, xin Chúa tìm và cứu các ngài trọn vẹn. Amen.