Lời Chúa mỗi ngày · Thứ Hai Tuần XXXIII Thường Niên — năm chẵn
Lời Chúa Thứ Hai, 16/11/2026 – Tiếng kêu bên vệ đường làm Chúa dừng lại
Thứ Hai Tuần XXXIII Thường Niên — năm chẵn
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 18,35-43)
Khi ấy, lúc Chúa Giêsu đến gần thành Giêricô, có một người mù đang ngồi bên vệ đường mà xin ăn.
Nghe tiếng đám đông đi ngang qua, anh dò hỏi xem có chuyện gì. Người ta cho anh hay là Giêsu người Nadarét đang đi qua đó.
Anh liền kêu lên rằng: “Lạy ông Giêsu, Con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi!” Những người đi phía trước quát nạt, bảo anh im đi; nhưng anh lại càng kêu lớn hơn nữa: “Lạy Con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi!”
Chúa Giêsu dừng lại và truyền dẫn anh đến với Người. Khi anh đã tới gần, Người hỏi anh: “Anh muốn Ta làm gì cho anh?” Anh thưa: “Lạy Chúa, xin cho tôi được thấy.”
Chúa Giêsu phán với anh: “Hãy nhìn thấy đi! Lòng tin của anh đã cứu anh.”
Ngay lập tức anh thấy được, và anh đi theo Người, vừa đi vừa tôn vinh Thiên Chúa. Toàn dân thấy vậy cũng cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa.
Suy niệm
Có những lời cầu nguyện rất dài, đọc trong sách kinh, có đầu có đuôi. Nhưng cũng có những lời cầu nguyện chỉ vài chữ, bật ra từ đáy lòng một người không còn gì để bám víu. Bài Tin Mừng sáng nay cho mình nghe một lời cầu nguyện như thế, của một người mù ngồi bên vệ đường gần thành Giêricô: Lạy Con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi.
Mình thử hình dung anh. Ngày nào cũng vậy, anh ngồi một chỗ quen bên đường, chìa tay xin từng đồng bạc lẻ. Anh không thấy mặt ai, chỉ nghe tiếng bước chân. Hôm ấy tiếng bước chân đông hơn mọi ngày, ồn ào hơn mọi ngày. Anh hỏi, và người ta trả lời gọn lỏn: Giêsu người Nadarét đi ngang qua. Người ta gọi Chúa là người Nadarét, còn anh, một người mù, lại gọi Người là Con vua Đavít, tức là Đấng Thiên Chúa đã hứa ban cho dân Người. Mắt anh không thấy, nhưng lòng anh đã thấy trước.
Rồi có một chi tiết làm mình chạnh lòng: những người đi phía trước quát anh, bảo anh im đi. Có lẽ họ nghĩ anh làm phiền, làm mất trật tự, làm chậm bước Thầy của họ. Họ đi gần Chúa nhất, đi trước cả đám đông, vậy mà lại là những người muốn dập tắt tiếng kêu của kẻ khốn cùng. Đọc tới đây, mình tự hỏi: biết đâu có lúc chính mình cũng đứng ở hàng đầu ấy. Mình đi lễ đều, đọc kinh đủ, mà nghe ai than thở thì thấy phiền, muốn người ta nói nhỏ lại cho mình được yên.
Nhưng anh mù không chịu im. Thánh Luca ghi rằng anh càng kêu lớn hơn nữa. Đó không phải là sự lì lợm, mà là lòng tin của một người biết mình cần Chúa đến mức nào. Người không còn gì để mất thì không sợ mất mặt. Còn mình, nhiều khi cầu nguyện rất giữ ý, sợ xin nhiều quá, sợ Chúa chán, rồi thôi không xin nữa. Trong Tông huấn Niềm Vui Tin Mừng, Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc rằng Chúa không bao giờ mỏi mệt tha thứ, chính chúng ta mới mỏi mệt không tìm đến lòng thương xót của Người.
Và đây là điều đẹp nhất: Chúa Giêsu dừng lại. Cả đoàn người đang đi lên Giêrusalem, đang hướng về những ngày quan trọng nhất của đời Người, vậy mà Người đứng lại vì một tiếng kêu bên vệ đường. Người không bảo môn đệ đem cho anh ít tiền rồi đi tiếp. Người truyền dẫn anh đến gần, và hỏi anh một câu: Anh muốn Ta làm gì cho anh?
Câu hỏi nghe như thừa, vì ai cũng biết người mù muốn gì. Nhưng Chúa muốn nghe chính anh nói ra. Chúa không đối xử với anh như một ca bệnh, mà như một con người có ước mong, có tiếng nói. Và anh thưa thật đơn sơ: Lạy Chúa, xin cho tôi được thấy. Mình để ý, cách anh gọi đã đổi: từ Con vua Đavít thành Lạy Chúa. Được đến gần Chúa rồi, lời cầu nguyện của anh trở nên thân thiết hơn.
Ở xóm đạo quê mình ngày trước, có một bà cụ mắt đã mờ, chiều nào cũng ngồi ở băng ghế cuối nhà thờ. Bà không đọc được sách kinh, chỉ lần chuỗi và thỉnh thoảng thì thầm một câu rất ngắn: Lạy Chúa, xin thương xót con. Hồi nhỏ mình nghĩ bà đọc kinh ít quá. Lớn lên rồi mình mới hiểu, có khi lời kinh của bà là lời kinh thật nhất trong nhà thờ chiều hôm ấy.
Chúa nói với anh: Lòng tin của anh đã cứu anh. Người không nhận phép lạ về mình cho thật oai, mà lại khen lòng tin của anh. Và Tin Mừng ghi thêm hai điều: anh đi theo Chúa, và anh tôn vinh Thiên Chúa. Được sáng mắt rồi, anh không quay về chỗ ngồi cũ. Con đường của anh giờ là con đường theo Chúa, và cả dân chúng thấy vậy cũng cất tiếng ngợi khen.
Mình cũng có những chỗ mù của riêng mình. Có khi là không thấy nỗi buồn của người trong nhà. Có khi là chỉ thấy lỗi người khác mà không thấy lỗi của mình. Có khi là không nhận ra Chúa đang đi ngang qua đời mình trong những ngày rất bình thường. Tháng Mười Một này, khi thắp nến cầu cho ông bà cha mẹ đã khuất, mình cũng xin cho mắt lòng mình sáng ra, để thấy những gì các ngài đã âm thầm hy sinh cho mình mà khi các ngài còn sống mình chưa kịp thấy.
Gợi ý cho hôm nay thật nhỏ thôi. Thứ nhất, mình tập cho mình một lời nguyện tắt như anh mù: Lạy Chúa Giêsu, xin thương xót con. Lúc đi chợ, lúc chờ xe, lúc lòng bực bội, mình thì thầm câu ấy. Thứ hai, nếu hôm nay có ai gọi mình, nhờ mình, kể lể với mình, mình thử dừng lại như Chúa đã dừng lại, và hỏi họ một câu thật lòng: tôi có thể làm gì cho anh, cho chị?
Giờ mình cùng thưa với Chúa, bằng chính tâm tình của người mù năm xưa.
Lời nguyện
Lạy Chúa Giêsu, Con vua Đavít, con cũng đang ngồi bên vệ đường đời mình, với những chỗ mù mà chính con không hay biết. Xin Chúa dừng lại khi con kêu lên, và xin hỏi con như Chúa đã hỏi người mù năm xưa, để con can đảm nói thật điều con cần. Xin cho con được thấy: thấy Chúa trong những ngày bình thường, thấy nỗi buồn của người bên cạnh, thấy lỗi lầm của con để biết sám hối. Xin đừng để con là người đi trước mà bắt kẻ khác phải im tiếng. Con cũng xin Chúa thương nhớ đến ông bà cha mẹ con đã qua đời, cho các ngài được thấy ánh sáng tôn nhan Chúa muôn đời. Amen.