Lời Chúa mỗi ngày · Thứ Sáu Tuần XXXII Thường Niên — năm chẵn
Lời Chúa Thứ Sáu, 13/11/2026 – Đừng ngoảnh lại như vợ ông Lót
Thứ Sáu Tuần XXXII Thường Niên — năm chẵn
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 17,26-37)
Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Chuyện đã xảy ra thế nào trong thời ông Nôê, thì cũng sẽ xảy ra như vậy trong những ngày của Con Người.
Người ta ăn uống, cưới vợ gả chồng, cho đến ngày ông Nôê vào tàu; rồi nạn hồng thủy ập tới, tiêu diệt hết thảy.
Cũng thế, như đã xảy ra trong thời ông Lót: người ta ăn uống, bán mua, trồng trọt, xây cất; nhưng ngày ông Lót ra khỏi Sôđôma, thì trời đổ xuống mưa lửa và diêm sinh, tiêu diệt hết thảy. Ngày Con Người được tỏ hiện cũng sẽ diễn ra như vậy.
Trong ngày ấy, ai đang ở trên sân thượng mà đồ đạc còn ở trong nhà, thì đừng xuống lấy; ai đang ở ngoài đồng cũng vậy, đừng quay trở về. Hãy nhớ đến vợ ông Lót.
Ai tìm cách giữ lấy mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai đánh mất mạng sống mình thì sẽ bảo toàn được nó.
Thầy nói cho anh em biết: đêm ấy, có hai người cùng nằm một giường, một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại. Có hai người đàn bà cùng xay bột, một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại.”
Các môn đệ hỏi Người: “Thưa Thầy, ở đâu vậy?” Người đáp: “Xác nằm ở đâu, thì chim ó cũng sẽ tụ lại ở đó.”
Suy niệm
Bài Tin Mừng hôm nay nghe có phần nặng nề: nạn hồng thủy, mưa lửa, người được đem đi, người bị bỏ lại. Mình đọc chậm lại và thấy Chúa không nhằm làm mình sợ. Người muốn đánh thức mình khỏi một giấc ngủ rất quen: giấc ngủ của những ngày cứ thế trôi qua mà mình không hề nghĩ đến Chúa.
Hãy để ý những việc Chúa kể: ăn uống, cưới vợ gả chồng, bán mua, trồng trọt, xây cất. Chẳng có việc nào là tội cả. Đó là đời sống bình thường của mọi người, của chính mình. Cái nguy là người ta làm tất cả những việc ấy mà quên mất Thiên Chúa, như thể đời này là tất cả, như thể ngày mai sẽ mãi giống hôm nay.
Mình nhớ những mùa lũ ở miền Trung. Nước lên nhanh trong đêm, người ta chỉ kịp bế con, dìu cha mẹ già lên mái nhà. Có người tiếc mấy bao lúa, quay vào lấy, rồi không kịp ra. Những người từng trải qua lũ hay nói: lúc ấy mới biết cái gì là quý thật. Không phải đồ đạc, mà là mạng người, là những người mình thương.
Chúa nói: ai ở trên sân thượng thì đừng xuống lấy đồ, ai ở ngoài đồng thì đừng quay về. Rồi Người thêm một câu ngắn mà sâu: hãy nhớ đến vợ ông Lót. Bà đã ra khỏi thành, nhưng lòng bà còn ở lại, nên bà ngoảnh lại. Lời ấy hỏi mình: lòng mình đang bám chặt vào điều gì, đến nỗi khi Chúa gọi, mình vẫn còn ngoảnh lại?
Có người bám vào của cải, có người bám vào một nỗi giận, có người bám vào danh tiếng, có người bám vào một thói quen xấu đã lâu. Những thứ ấy giống như mấy bao lúa trong nhà khi nước đang lên. Mình tưởng giữ được, nhưng thật ra chúng đang giữ mình lại.
Rồi Chúa nói một câu mà các thánh đã sống cả đời: ai tìm cách giữ mạng sống mình thì sẽ mất, ai đánh mất mạng sống mình thì sẽ bảo toàn được nó. Đánh mất ở đây là trao đi, là dám sống cho Chúa và cho người khác. Người mẹ thức trắng bên con ốm, người cha làm lụng vất vả cho con ăn học, họ đang đánh mất mạng sống mình từng chút, và chính họ đang giữ được nó cho muôn đời.
Hình ảnh hai người cùng nằm một giường, hai người cùng xay bột, một được đem đi, một bị bỏ lại, làm mình suy nghĩ nhiều. Bên ngoài họ làm cùng một việc, ở cùng một chỗ. Chỉ có Chúa thấy được tấm lòng. Không ai được cứu nhờ ngồi cạnh một người đạo đức. Mỗi người phải tự mình mở lòng ra với Chúa.
Tháng mười một này, đi viếng nghĩa trang, mình thấy rõ lời Chúa hơn. Những người nằm đó đã từng ăn uống, bán mua, xây cất như mình. Họ ra đi chẳng mang theo được thứ gì, chỉ mang theo tình thương họ đã sống. Mình cầu cho họ, và cũng tự nhắc mình sống sao cho khi đến lượt, mình ra đi nhẹ nhàng.
Giáo lý Hội Thánh Công giáo dạy rằng không ai biết ngày giờ Chúa đến, nên mỗi người được mời gọi luôn sẵn sàng. Sẵn sàng không phải là lo sợ, mà là sống từng ngày trong ân nghĩa với Chúa và hòa thuận với mọi người, để lúc nào Chúa gọi, mình cũng có thể thưa: dạ, con đây.
Hôm nay thứ Sáu, ngày Hội Thánh nhớ đến cuộc khổ nạn của Chúa. Chúa Giêsu đã thật sự đánh mất mạng sống mình trên thập giá, và nhờ đó Người được sống lại vinh quang. Theo Người, mình không cần phải làm điều gì lớn lao, chỉ cần dám buông một thứ nhỏ mà mình đang nắm chặt.
Gợi ý cho hôm nay: xét xem trong lòng mình có một bao lúa nào đang giữ chân mình lại. Có thể là một món tiền mình tiếc không chịu chia sẻ, một lời xin lỗi mình chưa chịu nói, một thói quen làm mình xa Chúa. Hôm nay buông nó ra một chút. Và đọc một kinh cho các linh hồn ở nghĩa trang giáo xứ.
Mình cùng dâng lời nguyện lên Chúa.
Lời nguyện
Lạy Chúa Giêsu, Chúa biết lòng con hay bám chặt vào những điều chóng qua, và nhiều khi con sống như thể đời này là tất cả. Xin đừng để con ngoảnh lại như vợ ông Lót, nhưng cho con biết buông những gì đang giữ chân con, để con thong dong bước theo Chúa. Xin dạy con dám trao đi mạng sống mình từng ngày trong tình thương, như Chúa đã trao hiến trên thập giá. Xin thương xót các linh hồn ông bà cha mẹ con và mọi người đã ra đi, cho họ được nghỉ yên muôn đời trong Chúa. Amen.