Đức tin

Lời Chúa mỗi ngày

Mỗi ngày một bài Tin Mừng, một suy niệm ngắn của người giáo dân và một bài thánh ca. Mở lên mỗi sáng, nghe trong lúc pha ấm trà, hay trước giờ kinh tối.

Lời Chúa mỗi ngày · Thứ Tư Tuần XXXII Thường Niên — năm chẵn; Thánh Martinô thành Tours, giám mục (lễ nhớ)

Lời Chúa Thứ Tư, 11/11/2026 – Người duy nhất quay lại để cảm ơn

Thứ Tư Tuần XXXII Thường Niên — năm chẵn; Thánh Martinô thành Tours, giám mục (lễ nhớ)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 17,11-19)

Trên đường lên Giêrusalem, Chúa Giêsu đi ngang qua miền giữa Samaria và Galilê.

Khi Người vào một làng kia, có mười người phong cùi đến gặp Người. Họ dừng lại đằng xa và cất tiếng thưa: “Lạy Thầy Giêsu, xin thương xót chúng tôi!”

Thấy họ, Người bảo: “Hãy đi trình diện với các tư tế.” Và đang khi họ đi đường, thì họ được sạch.

Một người trong bọn, thấy mình được khỏi, liền quay trở lại, lớn tiếng ngợi khen Thiên Chúa, rồi sấp mặt xuống dưới chân Chúa Giêsu mà tạ ơn Người. Người ấy lại là một người Samaria.

Chúa Giêsu cất lời: “Chẳng phải cả mười người đều đã được sạch sao? Còn chín người kia ở đâu? Không thấy ai quay lại tôn vinh Thiên Chúa, ngoài người khác dân tộc này sao?”

Rồi Người nói với anh ta: “Hãy đứng dậy mà đi; lòng tin của anh đã cứu anh.”

Suy niệm

Người Việt mình thương nhau nhiều mà ít nói lời cảm ơn, nhất là trong nhà. Con cái ít khi cảm ơn cha mẹ, vợ chồng lâu rồi chẳng nói với nhau một tiếng cảm ơn. Mình nghĩ thương thì đã hiểu, cần gì phải nói. Nhưng đọc bài Tin Mừng hôm nay, mình thấy Chúa Giêsu lại rất mong được nghe lời cảm ơn, không phải cho Người, mà cho chính người được chữa lành.

Mười người phong cùi đứng đằng xa, vì luật thời ấy không cho họ lại gần ai. Họ không còn nhà, không còn chỗ đứng trong làng. Họ chỉ còn một tiếng kêu: lạy Thầy Giêsu, xin thương xót chúng tôi. Mình thấy tiếng kêu ấy rất giống những lời kinh của mình trong lúc khốn khó, lúc bệnh tật, lúc con cái hư hỏng, lúc làm ăn thất bát.

Chúa không chạm vào họ, không nói lời gì to tát, chỉ bảo họ đi trình diện các tư tế. Và đang khi đi, họ được sạch. Phép lạ xảy ra trên đường, khi họ tin mà bước đi. Cả mười người đều được ơn như nhau. Nhưng chỉ một người nhận ra ơn ấy mà quay lại.

Chín người kia có lẽ không xấu. Họ mừng quá, vội về với gia đình, vội làm thủ tục để được trở lại làng. Mình hiểu họ lắm, vì mình cũng hay như vậy. Lúc cần thì mình chạy đến Chúa, khấn hứa đủ điều. Khi được ơn rồi, mình mải vui với cái ơn mà quên mất Đấng ban ơn.

Người quay lại là một người Samaria, một người bị coi là xa lạ. Anh ta lớn tiếng ngợi khen Thiên Chúa, sấp mình dưới chân Chúa Giêsu. Và chính anh ta được nghe thêm một lời mà chín người kia không được nghe: lòng tin của anh đã cứu anh. Chín người được sạch thân xác; người thứ mười còn được gặp Chúa, được chữa lành tận trong lòng.

Hôm nay Hội Thánh mừng kính thánh Martinô thành Tours. Chuyện kể rằng khi còn là một người lính trẻ, chưa được rửa tội, một ngày mùa đông giá rét, ngài gặp một người ăn xin run rẩy bên cổng thành. Ngài không có gì để cho, nên rút gươm cắt đôi tấm áo choàng của mình, trao cho người nghèo một nửa. Đêm ấy, ngài mơ thấy Chúa Giêsu khoác nửa tấm áo ấy.

Mình nghĩ, thánh Martinô là một người biết cảm ơn theo cách rất cụ thể. Ngài nhận ra mình đã được Chúa thương nhiều, nên không thể giữ hết cho mình. Ngài chia nửa tấm áo, rồi sau này chia cả cuộc đời mình cho đoàn chiên, làm giám mục mà vẫn sống đơn sơ như một thầy tu. Lòng biết ơn thật thì không dừng ở lời nói, mà mở rộng bàn tay.

Ở xóm đạo quê mình, có những bà cụ hễ trong nhà có chuyện vui, con cái thi đỗ, cháu chắt bình an, là xin một lễ tạ ơn. Lễ nhỏ thôi, tiền cũng chẳng bao nhiêu, nhưng đó là cách quay lại sấp mình dưới chân Chúa. Mình thấy đó là một nếp đạo rất đẹp mà mình cần giữ.

Giáo lý Hội Thánh Công giáo dạy rằng mọi biến cố và mọi nhu cầu đều có thể trở thành lời tạ ơn. Nghĩa là không chỉ những ơn lớn, mà cả bữa cơm hôm nay, giấc ngủ đêm qua, hơi thở sáng nay cũng là lý do để cảm ơn. Người biết cảm ơn thì thấy đời mình đầy ơn, còn người quên cảm ơn thì lúc nào cũng thấy mình thiếu.

Trong tháng các linh hồn, mình cũng nhớ cảm ơn những người đã khuất: ông bà đã truyền đức tin, cha mẹ đã nuôi mình khôn lớn. Có những lời cảm ơn mình chưa kịp nói khi họ còn sống. Giờ đây, mình có thể nói qua lời kinh, xin Chúa đón họ vào nơi an nghỉ.

Gợi ý cho hôm nay: nói một lời cảm ơn rõ ràng, thành tiếng, với một người trong nhà. Cảm ơn mẹ bữa cơm, cảm ơn vợ hay chồng một việc rất thường. Và trước khi ngủ, kể ra ba điều mình muốn tạ ơn Chúa trong ngày.

Mình xin làm người thứ mười, quay lại để thưa với Chúa đôi lời.

Lời nguyện

Lạy Chúa Giêsu, nhiều lần con đã kêu xin Chúa thương xót, và Chúa đã chữa lành con, nâng đỡ gia đình con, mà con lại vội vàng bước đi, quên quay lại cảm ơn. Xin tha thứ cho lòng vô tâm của con. Xin cho con biết nhận ra ơn Chúa trong từng ngày bình thường, và biết nói lời cảm ơn với những người thân yêu bên cạnh. Nhờ lời cầu bầu của thánh Martinô, xin cho con biết chia sẻ với người nghèo như chia cho chính Chúa. Xin cho ông bà cha mẹ con đã qua đời được hưởng nhan Chúa muôn đời. Amen.