Đức tin

Lời Chúa mỗi ngày

Mỗi ngày một bài Tin Mừng, một suy niệm ngắn của người giáo dân và một bài thánh ca. Mở lên mỗi sáng, nghe trong lúc pha ấm trà, hay trước giờ kinh tối.

Lời Chúa mỗi ngày · Thứ Ba Tuần XXXII Thường Niên — năm chẵn; Thánh Lêô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh (lễ nhớ)

Lời Chúa Thứ Ba, 10/11/2026 – Làm bổn phận mà không đòi được cảm ơn

Thứ Ba Tuần XXXII Thường Niên — năm chẵn; Thánh Lêô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh (lễ nhớ)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 17,7-10)

Khi ấy, Chúa Giêsu nói: “Ai trong anh em có một người đầy tớ đi cày hay đi chăn chiên, khi nó từ ngoài đồng về, lại bảo nó: Mau lại đây mà ngồi vào bàn ăn đi?

Chẳng phải người ấy sẽ bảo nó: Hãy dọn cho ta bữa tối, thắt lưng lại mà hầu bàn cho ta, đợi ta ăn uống xong, rồi sau đó ngươi sẽ ăn uống sao?

Người chủ có phải mang ơn đầy tớ ấy vì nó đã làm những gì được truyền dạy chăng? Ta nghĩ là không.

Anh em cũng thế, khi đã làm xong mọi điều được truyền dạy cho anh em, thì hãy nói: Chúng tôi là đầy tớ chẳng đáng kể gì; điều chúng tôi phải làm, chúng tôi đã làm.”

Suy niệm

Mẹ mình nấu cơm cho cả nhà gần năm chục năm. Sáng nào cũng dậy sớm, chiều nào cũng đứng bếp. Mình chưa bao giờ nghe mẹ đòi ai cảm ơn. Có lần mình buột miệng khen món canh ngon, mẹ cười bẽn lẽn như thể mình vừa nói một điều lạ lắm. Với mẹ, nấu cơm cho chồng con là chuyện phải làm, làm vì thương, chẳng có gì để kể.

Đọc bài Tin Mừng hôm nay, mình nghĩ đến mẹ. Chúa Giêsu kể về một người đầy tớ đi cày ngoài đồng về, còn phải dọn cơm cho chủ, rồi mới tới phần mình. Nghe qua thì thấy khắt khe. Nhưng Chúa không dạy về cách đối xử giữa chủ và tớ. Người dạy các môn đệ một thái độ của lòng: đứng trước Thiên Chúa, mình không có gì để đòi hỏi, để kể công.

Người đời quen tính sổ. Mình làm cho ai một việc thì nhớ rất lâu, người khác làm cho mình thì quên rất nhanh. Trong đời sống đạo cũng vậy, đôi khi mình thầm nghĩ: con đi lễ đều, con đọc kinh đủ, con góp tiền cho nhà thờ, vậy Chúa phải ban cho con điều này điều nọ. Lời Chúa hôm nay nhẹ nhàng gỡ cái sổ sách ấy ra khỏi tay mình.

Câu kết của bài Tin Mừng thật đáng để học thuộc: chúng tôi là đầy tớ chẳng đáng kể gì; điều chúng tôi phải làm, chúng tôi đã làm. Không phải Chúa coi rẻ việc mình làm. Ở chỗ khác, Chúa còn hứa chính Người sẽ thắt lưng hầu bàn cho những đầy tớ tỉnh thức. Nhưng Chúa muốn mình phục vụ với tâm hồn tự do, không mặc cả, không chờ tiếng vỗ tay.

Hôm nay Hội Thánh mừng kính thánh Lêô Cả, một vị giáo hoàng sống vào thế kỷ thứ năm. Ngài được gọi là “Cả” không phải vì quyền thế, mà vì ngài đã gánh vác Hội Thánh trong một thời rất khó: giặc giã kéo đến, thành Rôma bị đe dọa, đức tin bị hiểu sai. Ngài đã đi ra gặp những người đem quân đến, đã viết thư giảng giải đức tin về Chúa Kitô là Thiên Chúa thật và là người thật, đã chăm lo cho đoàn chiên của mình.

Một vị giáo hoàng làm bao nhiêu việc lớn, vậy mà điều người ta nhớ nhất nơi ngài lại là những bài giảng đơn sơ cho dân chúng trong các ngày lễ. Trong một bài giảng lễ Giáng Sinh, ngài nói một câu mà Giáo lý Hội Thánh Công giáo còn trích lại: “Hỡi người Kitô hữu, hãy nhận biết phẩm giá của mình.” Mình thấy câu ấy đi rất hợp với bài Tin Mừng hôm nay.

Thoạt nghe, có vẻ trái ngược: một bên bảo mình là đầy tớ chẳng đáng kể gì, một bên bảo mình hãy nhận biết phẩm giá cao quý. Nhưng nghĩ kỹ lại thì không trái chút nào. Phẩm giá của mình không do mình làm ra, cũng không do mình kể công mà có. Phẩm giá ấy là quà tặng: mình được Chúa dựng nên, được cứu chuộc, được làm con Thiên Chúa. Vì đã nhận tất cả như một món quà, nên mình có thể phục vụ mà không cần ai trả công.

Ở xóm đạo nào cũng có những người như thế. Ông trùm già mở cửa nhà thờ mỗi sáng sớm suốt mấy chục năm. Bà cụ ngồi cuối nhà thờ xướng kinh, giọng run run mà không bỏ buổi nào. Mấy chị lặng lẽ giặt khăn bàn thờ. Chẳng ai trong họ nghĩ mình làm điều gì to tát. Họ chỉ làm điều phải làm. Và chính những con người ấy giữ cho giáo xứ được ấm áp.

Có lẽ điều khó nhất không phải là làm việc, mà là làm xong rồi để yên đó, không nhắc, không kể, không buồn khi người khác quên. Mình tập điều ấy từng chút một. Khi làm một việc tốt mà không ai biết, mình thử thưa với Chúa: con dâng việc này cho Chúa, vậy là đủ rồi.

Trong tháng các linh hồn, mình cũng nhớ đến những người đã đi trước, những ông bà cha mẹ đã âm thầm làm bổn phận cả đời mà chưa một lần được ai nói lời cảm ơn cho đủ. Hôm nay, mình có thể cảm ơn họ bằng một lời kinh, và xin Chúa là Đấng thấy mọi việc kín đáo trả công cho họ.

Gợi ý cho hôm nay: làm một việc phục vụ nhỏ trong nhà mà không nói với ai. Rửa giùm chồng bát, quét giùm khoảng sân, sửa giùm cái quạt. Làm xong thì im lặng, và thưa thầm với Chúa: điều con phải làm, con đã làm. Rồi để Chúa giữ lấy việc ấy.

Xin thánh Lêô Cả cầu bầu cho mình biết nhận ra phẩm giá của người con Chúa, để phục vụ cách tự do và vui vẻ. Mình cùng dâng lời nguyện.

Lời nguyện

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến không phải để được người ta hầu hạ, nhưng để hầu hạ và hiến mạng sống mình. Xin dạy con biết phục vụ mà không kể công, làm bổn phận mà không chờ lời khen. Xin cho con nhớ rằng mọi điều tốt con có đều là quà Chúa ban, để lòng con được nhẹ nhàng và tự do. Nhờ lời cầu bầu của thánh Lêô Cả, xin gìn giữ Hội Thánh trong đức tin chân thật và hiệp nhất. Xin trả công bội hậu cho ông bà cha mẹ con đã âm thầm hy sinh cả đời, và cho các linh hồn được nghỉ yên trong Chúa. Amen.