Lời Chúa mỗi ngày · Thứ Hai Tuần XXXII Thường Niên — năm chẵn; Lễ Cung hiến Thánh đường Latêranô (lễ kính)
Lời Chúa Thứ Hai, 09/11/2026 – Ngôi nhà của Cha và đền thờ lòng mình
Thứ Hai Tuần XXXII Thường Niên — năm chẵn; Lễ Cung hiến Thánh đường Latêranô (lễ kính)
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (Ga 2,13-22)
Khi lễ Vượt Qua của người Do Thái đã gần đến, Chúa Giêsu lên Giêrusalem.
Trong Đền Thờ, Người gặp những kẻ bán bò, bán chiên, bán bồ câu, và những người đổi bạc đang ngồi ở đó. Người lấy dây bện thành một ngọn roi, xua tất cả ra khỏi Đền Thờ, cả chiên lẫn bò; Người hất đổ tiền của những kẻ đổi bạc và lật nhào bàn của họ.
Người bảo những kẻ bán bồ câu: “Hãy đem những thứ này ra khỏi đây, đừng lấy nhà của Cha Ta mà làm chợ búa.” Các môn đệ của Người liền nhớ lại lời đã chép: “Lòng nhiệt thành vì nhà Chúa sẽ thiêu đốt con.”
Bấy giờ người Do Thái lên tiếng hỏi Người: “Ông lấy dấu lạ nào mà chứng tỏ cho chúng tôi thấy ông được quyền làm những việc này?”
Chúa Giêsu đáp lại họ: “Các ông cứ phá hủy Đền Thờ này đi, và trong ba ngày Ta sẽ dựng nó lên.”
Người Do Thái liền nói: “Người ta đã xây Đền Thờ này suốt bốn mươi sáu năm, vậy mà ông sẽ dựng nó lên trong ba ngày ư?” Nhưng Người nói về Đền Thờ là chính thân thể của Người.
Vì thế, khi Người từ cõi chết sống lại, các môn đệ nhớ ra rằng Người đã nói điều ấy, và các ông tin vào Kinh Thánh cùng lời Chúa Giêsu đã phán.
Suy niệm
Hôm nay Hội Thánh khắp nơi mừng kính ngày cung hiến Thánh đường Latêranô ở Rôma. Nghe tên thì có vẻ xa xôi, một ngôi nhà thờ bên kia nửa vòng trái đất. Nhưng đó là nhà thờ chính tòa của Đức Giáo hoàng, được gọi là mẹ và là đầu của mọi nhà thờ trong thành Rôma và trên toàn thế giới. Mừng ngôi nhà thờ ấy là mừng sự hiệp nhất của cả Hội Thánh, trong đó có nhà thờ nhỏ ở xóm đạo của mình.
Mình nhớ ngày ông nội kể chuyện xây nhà thờ họ. Hồi đó nghèo lắm, nhà nào cũng góp, người góp gạch, người góp công, các bà góp từng nắm gạo để nuôi thợ. Ông nói, mỗi viên gạch là một lời kinh. Bây giờ mỗi lần bước vào ngôi nhà thờ ấy, mình vẫn thấy như có bàn tay của ông bà, của những người đã khuất, đang đỡ lấy mái nhà chung.
Bài Tin Mừng hôm nay lại cho thấy một Chúa Giêsu ít khi mình hình dung: Người cầm roi, lật bàn, xua đuổi. Không phải Người nóng giận vô cớ. Người thương ngôi nhà của Cha Người đến nỗi không chịu được khi nó bị biến thành chợ búa. Các môn đệ nhớ lại lời Thánh Vịnh: lòng nhiệt thành vì nhà Chúa thiêu đốt Người.
Rồi Chúa nói một câu khiến ai cũng ngỡ ngàng: hãy phá Đền Thờ này đi, trong ba ngày Ta sẽ dựng lại. Thánh Gioan giải thích rằng Người nói về chính thân thể mình. Từ đây, nơi gặp gỡ Thiên Chúa không chỉ là một tòa nhà bằng đá, mà là chính Đức Kitô, Đấng chịu chết và sống lại. Và qua phép Rửa, mình được gắn vào thân thể ấy.
Thánh Phaolô còn nói rõ hơn: anh em là đền thờ của Thiên Chúa, và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh em. Mình đọc câu ấy mà vừa mừng vừa ngại. Mừng vì được Chúa chọn làm nơi Người ở. Ngại vì nhìn lại lòng mình, thấy cũng có nhiều “bàn đổi bạc”, nhiều chuyện so đo, tính toán, lo toan chiếm chỗ của Chúa.
Có khi mình đi lễ mà đầu óc như cái chợ: nghĩ chuyện làm ăn, chuyện giận hờn, chuyện con cái. Có khi trong nhà thờ mình nói chuyện riêng, ngó điện thoại. Chúa không đến để làm mình xấu hổ, nhưng Người muốn dọn lại ngôi nhà ấy cho sạch, để còn chỗ cho Người và cho anh chị em.
Ở quê, chiều thứ Bảy thường có các bà, các chị trong hội đến quét dọn nhà thờ, lau ghế, thay hoa, để sáng Chúa nhật mọi người bước vào thấy thơm tho, sạch sẽ. Việc nhỏ thôi, nhưng làm vì thương nhà Chúa. Mình nghĩ, lòng mình cũng cần những buổi chiều như thế: một lần xét mình, một lần xưng tội, một lần dẹp bớt những thứ không cần thiết.
Mừng lễ cung hiến một ngôi thánh đường cũng là dịp để mình biết ơn nhà thờ giáo xứ của mình. Đó là nơi mình được rửa tội, được rước lễ lần đầu, nơi cha mẹ mình thành hôn, và cũng là nơi tiễn đưa ông bà về với Chúa. Trong tháng các linh hồn này, mỗi lần bước qua cửa nhà thờ, mình có thể dừng lại một chút để nhớ và cầu cho những người đã cùng mình cầu nguyện dưới mái nhà ấy.
Ngôi nhà thờ bằng gạch đá giúp mình nhớ rằng mình không đi một mình. Ở Rôma có một nhà thờ mẹ, ở xóm mình có một nhà thờ nhỏ, và trong mỗi tâm hồn đã chịu phép Rửa có một đền thờ sống. Tất cả cùng làm nên một Hội Thánh, một gia đình của Thiên Chúa.
Hôm nay mình thử làm một việc cụ thể: đến nhà thờ sớm hơn mọi khi năm phút, ngồi yên, tắt điện thoại, để lòng mình lắng xuống. Hoặc nếu không đi lễ được, mình dọn lại góc bàn thờ trong nhà, thắp một ngọn nến, đọc một kinh cầu cho giáo xứ và cho Đức Thánh Cha.
Và nếu thấy lòng mình còn bừa bộn, mình cứ mời Chúa vào mà dọn giúp. Người không đến để đuổi mình đi, mà để ở lại với mình. Mình cùng thưa với Chúa.
Lời nguyện
Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Đền Thờ đích thực, đã chịu phá hủy trên thập giá và được dựng lại trong ngày thứ ba. Xin cảm tạ Chúa đã cho con được làm đền thờ của Thánh Thần qua phép Rửa. Xin Chúa dọn sạch lòng con khỏi những so đo, tính toán và ồn ào, để Chúa được ở lại trong con. Xin chúc lành cho Hội Thánh, cho Đức Thánh Cha, cho giáo xứ của con và mọi người đã góp công xây dựng nhà Chúa. Xin thương đón nhận các linh hồn ông bà cha mẹ con vào ngôi nhà muôn đời trên trời. Amen.