Đức tin

Lời Chúa mỗi ngày

Mỗi ngày một bài Tin Mừng, một suy niệm ngắn của người giáo dân và một bài thánh ca. Mở lên mỗi sáng, nghe trong lúc pha ấm trà, hay trước giờ kinh tối.

Lời Chúa mỗi ngày · Chúa Nhật XXXII Thường Niên — năm A

Lời Chúa Chúa Nhật, 08/11/2026 – Bình dầu nhỏ cho ngọn đèn đời mình

Chúa Nhật XXXII Thường Niên — năm A

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (Mt 25,1-13)

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ dụ ngôn này: Bấy giờ Nước Trời sẽ được ví như mười cô trinh nữ cầm lấy đèn của mình, đi ra đón chàng rể và cô dâu.

Trong số ấy, năm cô khờ dại và năm cô khôn ngoan. Năm cô khờ dại cầm đèn theo mà không mang dầu; còn các cô khôn ngoan thì vừa cầm đèn vừa mang dầu trong bình.

Vì chàng rể đến chậm, các cô đều thiu thiu rồi ngủ cả. Đến nửa đêm, có tiếng hô lên: “Kìa, chàng rể tới, hãy ra đón chàng!”

Bấy giờ hết thảy các trinh nữ ấy trỗi dậy và sửa soạn đèn của mình. Các cô khờ dại nói với các cô khôn ngoan: “Xin chia cho chúng tôi chút dầu của các chị, vì đèn chúng tôi đang lụi dần rồi.”

Các cô khôn ngoan đáp lại: “E rằng sẽ chẳng đủ cho cả chúng tôi lẫn các chị; tốt hơn, các chị hãy đến chỗ những người bán dầu mà mua lấy cho mình.”

Đang lúc các cô ấy đi mua, thì chàng rể đến. Những cô đã sẵn sàng liền theo chàng vào dự tiệc cưới, và cửa được đóng lại.

Mãi sau, các trinh nữ kia cũng tới, và thưa: “Thưa ngài, thưa ngài, xin mở cửa cho chúng tôi với!” Nhưng chàng đáp: “Thật, ta nói với các cô, ta không biết các cô là ai.”

Vậy anh em hãy tỉnh thức, vì anh em chẳng biết ngày ấy, cũng chẳng biết giờ ấy.

Suy niệm

Hồi nhỏ, những tối cúp điện ở xóm đạo, bà ngoại mình hay lấy cây đèn dầu trên bàn thờ xuống, lau ống khói cho sạch, châm thêm dầu rồi mới vặn tim lên. Bà làm chậm rãi lắm. Mình sốt ruột giục bà, bà chỉ cười: “Đèn mà cạn dầu thì vặn tim cao mấy cũng tắt, con à.” Sáng nay đọc lại dụ ngôn mười cô trinh nữ, mình bỗng nhớ câu nói ấy của bà.

Chúa Giêsu kể một chuyện rất gần với đời thường của người xưa. Đám cưới làng thường kéo dài tới khuya, chàng rể có khi đến trễ hơn người ta tưởng. Mười cô gái cùng cầm đèn, cùng chờ, cùng ngủ gật. Bề ngoài, chẳng ai khác ai. Chỉ đến lúc nửa đêm có tiếng gọi, người ta mới thấy cô nào có mang theo bình dầu, cô nào không.

Điều làm mình suy nghĩ là cả mười cô đều ngủ, mà Chúa không trách chuyện ngủ. Ai trong mình mà chẳng có lúc mỏi mệt, có lúc lòng đạo nguội đi, có lúc kinh đọc mà đầu óc để đâu đâu. Chúa biết sức người mình yếu. Điều Người muốn hỏi là: trong những ngày bình thường, mình có để dành chút dầu cho ngọn đèn đức tin của mình không.

Dầu ấy là gì? Mình nghĩ, theo cách hiểu khiêm tốn của một giáo dân, đó là những điều nhỏ mà bền: một giờ kinh tối trong gia đình, một lần dự lễ với tâm hồn tỉnh thức, một lời xin lỗi, một việc bác ái âm thầm. Những thứ ấy không ai thấy, cũng chẳng ai khen, nhưng chúng tích lại từng chút, như bà ngoại châm dầu mỗi chiều, để khi cần thì đèn vẫn cháy.

Có một chi tiết nghe thoạt tiên thấy khó: các cô khôn ngoan không chia dầu cho các bạn. Mình từng nghĩ như vậy là hẹp hòi. Nhưng đọc kỹ, mình hiểu có những thứ không ai vay mượn được. Không ai cầu nguyện thay cho mình được, không ai yêu mến Chúa thay cho mình được. Đức tin của ông bà cha mẹ là một gia tài quý, nhưng đến một lúc, mỗi người phải tự mình giữ lửa.

Rồi câu nói của chàng rể nghe sao mà buồn: “Ta không biết các cô là ai.” Thật ra, Chúa biết hết mọi người. Nhưng có một sự quen biết chỉ lớn lên nhờ gặp gỡ, nhờ ở bên nhau. Như con cái đi xa lâu ngày không gọi điện về, cha mẹ vẫn thương, mà lòng vẫn thấy xa. Chúa muốn mình quen thân với Người ngay từ bây giờ, chứ đừng để đến lúc cửa đóng mới vội vàng gõ.

Giáo lý Hội Thánh Công giáo nhắc lại lời thánh Gioan Đamasô rằng cầu nguyện là nâng tâm hồn lên cùng Thiên Chúa. Mình nghĩ đó chính là cách châm dầu đơn sơ nhất. Không cần nói nhiều, không cần chữ nghĩa, chỉ cần mỗi ngày nâng lòng lên một chút, nhắc với Chúa rằng con vẫn đang chờ Người, con vẫn muốn đèn mình cháy.

Tháng mười một là tháng Hội Thánh dành để nhớ đến các linh hồn. Đứng trước mộ ông bà, mình hiểu thêm lời “anh em chẳng biết ngày ấy, cũng chẳng biết giờ ấy”. Ông bà mình đã đi trước, có người ra đi rất bất ngờ. Lời nhắc ấy không để làm mình sợ, mà để mình sống từng ngày cho tử tế, cho tỉnh thức, và cũng để mình nhớ cầu nguyện cho những người thân đã khuất.

Tỉnh thức không có nghĩa là thức trắng lo âu. Các cô khôn ngoan cũng ngủ, nhưng các cô ngủ trong bình an, vì đã chuẩn bị. Người tỉnh thức là người sống ngày hôm nay cho trọn: làm việc của mình cho ngay thẳng, thương người nhà cho thật lòng, và giữ cho mình một chỗ thinh lặng để gặp Chúa.

Hôm nay, mình thử chọn một việc nhỏ để châm thêm dầu. Có thể là mười phút ngồi yên trước Chúa trước khi ngủ. Có thể là đọc một kinh Lạy Cha cho ông bà, cha mẹ đã qua đời. Có thể là gọi điện hỏi thăm một người lâu rồi mình không hỏi tới. Việc nhỏ thôi, nhưng làm cho thật.

Và nếu thấy đèn mình đang lụi, cũng đừng buồn nản. Chúa vẫn còn cho mình hôm nay. Vẫn còn kịp để lau ống khói, châm dầu, vặn tim lên như bà ngoại ngày xưa. Mình cùng thưa với Chúa đôi lời.

Lời nguyện

Lạy Chúa Giêsu, Chàng Rể hiền lành của linh hồn con, Chúa biết đèn đức tin của con nhiều khi chỉ còn le lói, vì con mải lo toan mà quên châm dầu. Xin cho con biết để dành từng chút dầu mỗi ngày bằng lời kinh, bằng việc bác ái, bằng lòng biết ơn. Xin đừng để con phải đứng ngoài cửa mà gõ trong muộn màng, nhưng cho con được quen thân với Chúa ngay từ bây giờ. Xin thương nhớ đến ông bà, cha mẹ và mọi người thân của con đã qua đời, cho các linh hồn được vào dự tiệc cưới muôn đời trong nhà Chúa. Amen.