Lời Chúa mỗi ngày · Thứ Sáu Tuần XXXI Thường Niên — năm chẵn (Thứ Sáu đầu tháng)
Lời Chúa Thứ Sáu, 06/11/2026 – Khôn ngoan cho những điều đời đời
Thứ Sáu Tuần XXXI Thường Niên — năm chẵn (Thứ Sáu đầu tháng)
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 16,1-8)
Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: Có một người giàu kia có một viên quản gia. Người ta tố cáo với ông rằng viên quản gia ấy đã phung phí của cải của ông. Ông liền gọi anh ta đến mà bảo: Tôi nghe người ta nói gì về anh thế này? Anh hãy trình sổ sách việc quản lý của anh, vì từ nay anh không thể làm quản gia được nữa.
Viên quản gia liền nghĩ thầm: Mình phải làm gì đây, khi ông chủ lấy lại chức quản gia của mình? Cuốc đất thì mình không đủ sức, mà đi ăn xin thì mình xấu hổ. Mình biết phải làm gì rồi, để khi bị cất chức quản gia, sẽ có người đón mình về nhà họ.
Anh ta bèn gọi từng người mắc nợ chủ mình đến, và hỏi người thứ nhất: Bác nợ chủ tôi bao nhiêu? Người ấy đáp: Một trăm thùng dầu ô liu. Anh ta bảo: Bác cầm lấy giấy nợ của bác đây, ngồi xuống mau, viết lại năm mươi thôi.
Rồi anh ta hỏi người khác: Còn anh, anh nợ bao nhiêu? Người ấy đáp: Một trăm bao lúa mì. Anh ta bảo: Anh cầm lấy giấy nợ của anh, viết lại tám mươi thôi.
Và ông chủ khen viên quản gia bất lương ấy đã hành động khôn khéo. Quả thật, con cái đời này khôn khéo hơn con cái sự sáng khi lo liệu việc đời của họ.
Suy niệm
Hôm nay là Thứ Sáu đầu tháng, ngày nhiều người tìm đến tôn kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Và bài Tin Mừng lại là một câu chuyện làm nhiều người bối rối: Chúa kể chuyện một viên quản gia gian lận, rồi ông chủ lại khen anh ta. Mình xin đọc chậm, để thấy điều Chúa thật sự muốn dạy.
Trước hết, Chúa không khen sự gian dối. Người không bảo mình đi sửa sổ sách, ăn bớt của ai. Người gọi anh ta là viên quản gia bất lương, nghĩa là Chúa biết rõ việc làm của anh là sai. Điều được khen ở đây chỉ là một điều thôi: sự khôn khéo, sự nhanh nhạy của một người biết mình sắp mất tất cả, và vội lo cho ngày mai của mình.
Anh quản gia ấy đứng trước một ngày tính sổ. Ông chủ bảo: hãy trình sổ sách. Anh không còn nhiều thời gian. Anh không than vãn, không ngồi chờ. Anh ngồi xuống nghĩ, rồi hành động ngay. Anh dùng chính những gì còn trong tay để kết bạn, để có chỗ nương thân khi mất việc. Anh biết rằng sổ sách rồi sẽ khép lại, chức vụ rồi sẽ mất, nhưng những người anh đã giúp thì còn đó, và họ sẽ mở cửa đón anh. Chúa muốn mình nhìn vào điều ấy mà nghĩ đến chính đời mình.
Rồi Chúa nói một câu như thở dài: con cái đời này khôn khéo hơn con cái sự sáng. Mình thấy đúng quá. Người ta lo cho chuyện làm ăn rất giỏi: tính lời lỗ, gửi tiết kiệm, mua bảo hiểm, lo nhà cửa cho con cháu. Mà đến chuyện linh hồn, chuyện đời đời, thì mình lại chậm chạp, để dành, hẹn lần hẹn lữa, như thể ngày tính sổ sẽ không bao giờ đến.
Ở chợ quê ngày xưa, có những bà buôn bán giỏi lắm. Mới sáng ra đã biết hôm nay giá rau lên hay xuống, biết mối nào đáng tin, biết lúc nào nên bán rẻ cho kịp về sớm. Mình nghĩ: nếu mình đem một phần sự lanh lợi ấy vào đời sống đức tin, thì có lẽ mình đã nên thánh từ lâu rồi.
Tháng Mười Một này, Hội Thánh nhắc mình nhớ đến cái chết và ngày phán xét. Mình không nói đến chuyện ấy để sợ hãi, nhưng để khôn ngoan. Mỗi người là quản gia, không phải chủ. Thời giờ, sức khỏe, tiền bạc, tài năng, ngay cả con cái, đều là của Chúa trao cho mình coi sóc một thời gian. Rồi sẽ có ngày Chúa hỏi: con hãy trình sổ sách.
Ông bà mình ngày xưa có một câu rất đơn sơ: sống sao chết vậy. Các cụ hiểu rằng không ai đem được gì theo khi ra đi, chỉ có lòng tốt và những việc lành là theo mình qua bên kia. Có lẽ đó chính là sự khôn ngoan mà Chúa muốn mình học từ câu chuyện này.
Nhưng mình cũng đừng quên rằng người chủ trong câu chuyện của mình là một người Cha giàu lòng thương xót. Hôm nay, ngày Thứ Sáu đầu tháng, mình nhìn lên Thánh Tâm Chúa, trái tim bị đâm thâu mà vẫn rộng mở. Ngày tính sổ của mình sẽ diễn ra trước trái tim ấy. Vì thế, mình chuẩn bị không phải bằng nỗi lo âu, mà bằng lòng tín thác và những việc yêu thương cụ thể.
Hôm nay mình thử làm như viên quản gia, nhưng theo cách của con cái sự sáng. Hãy nhìn lại một thứ mình đang có trong tay, có thể là chút thời giờ, chút tiền bạc, và dùng nó để làm một việc tốt cho người khác: giúp một người nghèo, tha một món nợ nhỏ, dành một buổi chiều thăm một người già. Đó là cách mình gửi của cải vào kho trên trời.
Mình cũng có thể dâng một việc lành hôm nay cho ông bà cha mẹ đã khuất. Lời kinh và việc bác ái của mình là món quà các ngài đang chờ.
Giờ mình cùng thưa với Chúa, xin Người ban cho mình trái tim khôn ngoan.
Lời nguyện
Lạy Chúa Giêsu, mọi sự con có đều là của Chúa trao cho con coi sóc. Xin tha cho con những lần con đã phung phí thời giờ, sức khỏe và ân huệ của Chúa. Xin cho con khôn ngoan cho những điều đời đời, như con vẫn lanh lợi trong những việc đời này. Xin dạy con biết dùng của cải mình có để làm việc bác ái, để giúp người nghèo, để kết thêm bạn hữu cho Nước Trời. Hôm nay, ngày Thứ Sáu đầu tháng, con xin phó thác đời con cho Thánh Tâm Chúa. Đến ngày con phải trình sổ sách, xin cho con được gặp trái tim nhân hậu của Chúa đang chờ đón con. Amen.