Lời Chúa mỗi ngày · Thứ Năm Tuần XXXI Thường Niên — năm chẵn
Lời Chúa Thứ Năm, 05/11/2026 – Chúa thắp đèn đi tìm mình
Thứ Năm Tuần XXXI Thường Niên — năm chẵn
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 15,1-10)
Khi ấy, những người thu thuế và những người tội lỗi đều tìm đến gần Chúa Giêsu để nghe Người. Thấy vậy, những người Pharisêu và các kinh sư lẩm bẩm với nhau: Ông này đón tiếp phường tội lỗi và còn ăn uống với chúng nữa.
Chúa Giêsu bèn kể cho họ dụ ngôn này: Ai trong các ông có một trăm con chiên mà lỡ mất một con, lại không để chín mươi chín con kia ngoài đồng hoang, mà đi tìm con chiên bị lạc cho đến khi tìm được sao?
Tìm được rồi, người ấy mừng rỡ vác nó lên vai, về đến nhà liền gọi bạn bè và hàng xóm lại mà nói: Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên của tôi bị lạc.
Tôi nói cho các ông biết: trên trời cũng thế, sẽ có niềm vui vì một người tội lỗi biết sám hối, hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần phải sám hối.
Hoặc có người phụ nữ nào có mười đồng bạc, nếu chẳng may đánh mất một đồng, lại không thắp đèn lên, quét sạch nhà cửa, và cẩn thận tìm kiếm cho đến khi tìm thấy sao? Tìm thấy rồi, bà liền gọi các bạn và những người hàng xóm lại mà nói: Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được đồng bạc tôi đánh mất.
Cũng thế, tôi nói cho các ông biết: các thiên thần của Thiên Chúa sẽ vui mừng vì một người tội lỗi biết sám hối.
Suy niệm
Hôm nay mình nghe hai câu chuyện ngắn mà ấm áp nhất của Tin Mừng: chuyện con chiên lạc và chuyện đồng bạc bị mất. Chúa Giêsu kể hai chuyện này khi có người chê trách Người, vì Người đón tiếp người tội lỗi và ngồi ăn với họ. Thay vì biện hộ cho mình, Chúa vẽ ra gương mặt của Thiên Chúa, một gương mặt mà có lẽ mình chưa dám tin hết.
Một người chăn chiên có một trăm con, mất một con. Theo phép tính bình thường, mất một phần trăm thì cũng chẳng sao. Nhưng người chăn chiên này không tính như thế. Ông để chín mươi chín con lại, đi tìm con chiên lạc cho đến khi tìm được. Không phải tìm thử một lúc rồi thôi, mà tìm cho đến khi tìm được.
Mình để ý một chi tiết rất dễ thương: tìm được rồi, ông không đánh, không mắng, cũng không bắt con chiên tự đi về. Ông vác nó lên vai. Con chiên lạc thường là con chiên đã mỏi mệt, trầy xước, sợ hãi. Chúa biết thế, nên Người vác mình về, bằng chính đôi vai của Người.
Rồi đến người phụ nữ với mười đồng bạc. Có lẽ đó là tiền dành dụm cả năm, hay là món nữ trang của ngày cưới. Mất một đồng, bà thắp đèn lên, quét từng góc nhà, lật từng chiếc chiếu. Mình nghe mà nhớ mẹ mình ngày xưa. Có lần mẹ đánh rơi chiếc nhẫn cưới, cả nhà phải soi đèn dầu tìm suốt buổi tối. Đến khi thấy nó lấp lánh dưới chân giường, mẹ mừng đến rơi nước mắt, chạy sang khoe bà hàng xóm.
Thiên Chúa cũng vui như thế khi tìm được mình. Đó là điều Chúa Giêsu muốn nói: trên trời có niềm vui. Mình thường nghĩ đến sự sám hối như một việc nặng nề, buồn bã. Nhưng trong mắt Chúa, mỗi lần một người trở về là một ngày hội. Các thiên thần cũng chung vui.
Đức Giáo hoàng Phanxicô thường nhắc rằng Thiên Chúa không bao giờ mệt mỏi khi tha thứ, chỉ có mình mệt mỏi khi xin ơn tha thứ mà thôi. Câu ấy làm mình nhẹ lòng. Mình có thể đã lạc nhiều lần, có thể đã xa nhà thờ lâu năm, có thể còn mang những tội mà mình xấu hổ không dám nói. Nhưng Chúa vẫn thắp đèn đi tìm.
Hai câu chuyện này cũng là một lời nhắc cho những người đang đứng trong đàn chiên. Những người Pharisêu lẩm bẩm vì họ không hiểu lòng Chúa. Mình cũng có khi như thế: khó chịu khi thấy người từng sống bê tha nay đến nhà thờ, ngồi ở hàng ghế đầu. Mình quên rằng chính mình cũng đã từng được Chúa vác về trên vai.
Trong gia đình, có lẽ ai cũng có một người con, một người cháu, một người anh em đã đi xa đức tin. Có những bà mẹ mỗi tối đọc thêm một kinh cho đứa con không còn đi lễ. Bài Tin Mừng hôm nay là niềm an ủi lớn cho các bà mẹ ấy. Chúa còn thương đứa con ấy hơn cả mình thương. Người không bỏ cuộc, nên mình cũng đừng bỏ cuộc.
Vậy hôm nay mình có thể làm gì? Nếu lâu rồi mình chưa xưng tội, mình hãy dọn lòng để đến tòa giải tội trong tuần này, như con chiên để cho Chúa vác về. Còn nếu có một người thân đang lạc xa, mình hãy cầu nguyện cho họ, và gửi đến họ một lời hỏi han dịu dàng, không trách móc. Có khi một cuộc điện thoại là ngọn đèn nhỏ giúp họ thấy đường về.
Trong tháng các linh hồn, mình cũng phó thác cho lòng thương xót của Chúa những người thân đã qua đời, nhất là những ai ra đi khi còn xa Chúa. Người chăn chiên nhân lành biết cách tìm họ hơn mình biết.
Giờ mình cùng thưa với Chúa, Đấng không bao giờ thôi đi tìm mình.
Lời nguyện
Lạy Chúa Giêsu, Chúa là người mục tử đã bỏ lại chín mươi chín con chiên để đi tìm con. Con cảm tạ Chúa vì bao lần con lạc xa, Chúa vẫn không bỏ cuộc, vẫn thắp đèn tìm con, và vác con về trên đôi vai của Chúa. Xin cho con đừng sợ trở về, đừng xấu hổ đến với bí tích Hòa Giải. Xin cho con có tấm lòng giống Chúa, biết vui mừng khi một người anh chị em trở lại, thay vì xét đoán. Con xin phó thác cho Chúa những người thân của con đang đi xa đức tin, và những linh hồn đã ra đi mà chưa kịp làm hòa với Chúa. Xin Chúa thương tìm và đưa tất cả về nhà Cha. Amen.