Lời Chúa mỗi ngày · Thứ Tư Tuần XXXI Thường Niên — năm chẵn
Lời Chúa Thứ Tư, 04/11/2026 – Ngồi xuống tính trước khi xây tháp
Thứ Tư Tuần XXXI Thường Niên — năm chẵn
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 14,25-33)
Khi ấy, có rất đông dân chúng cùng đi đường với Chúa Giêsu. Người quay lại nói với họ:
Ai đến với Thầy mà không ghét bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em, và ngay cả mạng sống của chính mình nữa, thì không thể làm môn đệ của Thầy. Ai không vác thập giá của mình mà bước theo sau Thầy, thì cũng không thể làm môn đệ của Thầy.
Thật vậy, ai trong anh em muốn xây một ngọn tháp mà lại không ngồi xuống trước để tính toán chi phí, xem mình có đủ sức làm cho xong hay không? Kẻo khi đã đặt móng rồi mà không thể hoàn tất, thì mọi người trông thấy sẽ bắt đầu chế nhạo mà rằng: Người này khởi công xây, mà rồi không làm nổi cho xong.
Hoặc có vị vua nào sắp ra trận đánh một vua khác, lại không ngồi xuống trước để cân nhắc xem mình có đủ sức đem mười ngàn quân ra đón đánh kẻ đang kéo đến với hai mươi ngàn quân hay không? Nếu không đủ sức, thì khi đối phương còn ở xa, vua ấy đã sai sứ giả đến xin điều kiện hòa bình.
Cũng vậy, bất cứ ai trong anh em không từ bỏ tất cả những gì mình có, thì không thể làm môn đệ của Thầy.
Suy niệm
Hôm nay Hội Thánh mừng kính thánh Carôlô Borrômêô, vị tổng giám mục thành Milanô ở nước Ý. Và bài Tin Mừng của ngày lại là một trong những lời khó nghe nhất của Chúa Giêsu. Mình xin đọc chậm lại, không vội hiểu theo mặt chữ, mà để lòng mình được Chúa dẫn đi từng bước.
Đám đông đang theo Chúa rất đông. Có lẽ người ta theo vì thấy phép lạ, vì được ăn no, vì nghe lời Người hay. Chúa quay lại, và như một người thầy thật lòng thương học trò, Người nói thẳng: theo Thầy không phải là đi dạo. Theo Thầy là vác thập giá.
Chữ ghét bỏ cha mẹ, vợ con, nghe qua thì giật mình. Nhưng trong cách nói của người Do Thái thời ấy, ghét bỏ có nghĩa là đặt xuống hàng sau, là yêu ít hơn. Chúa không bảo mình bỏ bê gia đình. Chính Người đã dạy hãy thảo kính cha mẹ. Người chỉ muốn nói: trong lòng con, Thiên Chúa phải đứng ở chỗ thứ nhất. Khi Chúa đứng thứ nhất, thì tình thương dành cho gia đình mới được đặt đúng chỗ, mới trong sáng và bền lâu.
Rồi Chúa kể hai chuyện nhỏ. Một người muốn xây tháp thì phải ngồi xuống tính chi phí. Một ông vua muốn ra trận thì phải ngồi xuống cân nhắc lực lượng. Hai lần Chúa dùng chữ ngồi xuống. Như thể Người bảo mình: đừng theo Thầy theo kiểu bốc đồng, hôm nay hăng hái mai lại bỏ. Hãy ngồi xuống, nhìn cho kỹ, và quyết định bằng cả đời mình.
Mình nhớ ông nội ngày xưa cất căn nhà gỗ cho cả nhà ở. Ông không xây vội. Mấy năm trời ông dành dụm từng đồng, mua từng cây cột, từng tấm ván. Có những đêm ông ngồi ngoài hiên, hút điếu thuốc lào, tính tới tính lui. Người trong xóm có kẻ cười ông chậm. Nhưng căn nhà ấy đứng vững qua bao mùa bão, che chở ba thế hệ con cháu. Đức tin cũng cần được xây như thế: có tính toán, có kiên nhẫn, có hy sinh.
Nhưng mình cũng đừng sợ. Khi ngồi xuống tính kỹ, mình sẽ thấy ngay là sức mình không đủ. Không ai trong mình đủ sức tự xây ngọn tháp nên thánh. Chính lúc ấy, mình mới hiểu điều quan trọng nhất: phải dựa vào ơn Chúa. Từ bỏ mọi sự cũng có nghĩa là từ bỏ cả cái ý nghĩ mình tự lo được hết, để trao trọn cho Chúa.
Thánh Carôlô Borrômêô là một người đã ngồi xuống tính kỹ như thế. Ngài sinh ra trong một gia đình quyền quý, còn trẻ đã được làm hồng y, có thể sống sung sướng suốt đời. Nhưng ngài chọn con đường khác. Ngài canh tân giáo phận, lập các chủng viện để đào tạo linh mục, lo dạy giáo lý cho trẻ em, sống đơn sơ và cầu nguyện nhiều. Khi thành phố bị dịch hạch, nhiều người bỏ chạy, ngài ở lại chăm sóc bệnh nhân, bán cả đồ đạc trong nhà để giúp người nghèo.
Ngài đã vác thập giá theo Chúa không phải bằng một lần anh hùng, mà bằng mỗi ngày trung thành với bổn phận. Ngài qua đời khi còn khá trẻ, kiệt sức vì phục vụ. Nhưng ngọn tháp đời ngài đã được xây cho trọn.
Thập giá của mình hôm nay có lẽ không lớn như thế. Có khi là chăm một người cha già lẩm cẩm. Có khi là chịu đựng một căn bệnh kéo dài. Có khi là giữ lòng trung tín trong hôn nhân khi tình cảm đã nguội. Có khi là nhẫn nại với đứa con đang đi lạc. Vác thập giá là đón nhận những điều ấy với lòng tin rằng Chúa đang bước phía trước mình.
Hôm nay mình thử dành năm phút ngồi xuống thật yên trước Chúa, như người xây tháp. Tự hỏi: điều gì đang đứng trước Chúa trong lòng mình? Rồi xin Chúa cho mình can đảm đặt nó xuống hàng sau, chỉ một bước nhỏ thôi.
Mình cũng nhớ ông bà cha mẹ đã khuất, những người đã vác thập giá đời mình cách âm thầm để giữ đức tin cho con cháu. Xin Chúa cho các ngài được hưởng hoa trái của những hy sinh ấy.
Giờ mình cùng thưa với Chúa, xin Người ban sức để mình theo Người đến cùng.
Lời nguyện
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã vác thập giá đi trước con trên đường lên đồi Canvê. Xin cho con biết đặt Chúa ở chỗ thứ nhất trong lòng con, để con yêu thương gia đình bằng một tình thương trong sáng và bền vững hơn. Xin cho con đừng theo Chúa bằng những lời hứa bốc đồng, nhưng bằng sự trung thành mỗi ngày. Khi con ngồi xuống tính toán và thấy sức mình quá nhỏ, xin cho con biết phó thác vào ơn Chúa. Nhờ lời cầu bầu của thánh Carôlô Borrômêô, xin ban cho Hội Thánh những mục tử thánh thiện, và cho con lòng can đảm vác thập giá của mình hôm nay. Amen.