Lời Chúa mỗi ngày · Thứ Ba Tuần XXXI Thường Niên — năm chẵn
Lời Chúa Thứ Ba, 03/11/2026 – Lời mời còn đó, chỗ ngồi còn trống
Thứ Ba Tuần XXXI Thường Niên — năm chẵn
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 14,15-24)
Khi ấy, một trong những người cùng dự tiệc nghe Chúa Giêsu nói vậy, liền thưa với Người: Phúc thay ai sẽ được ăn bánh trong Nước Thiên Chúa!
Chúa Giêsu đáp lại: Có một người kia làm một bữa tiệc lớn và mời rất nhiều người. Đến giờ tiệc, ông sai đầy tớ đi nói với những người đã được mời: Xin mời quý vị đến, vì mọi sự đã sẵn sàng rồi.
Nhưng tất cả đều đồng loạt bắt đầu xin kiếu. Người thứ nhất nói: Tôi vừa mua một thửa ruộng, tôi cần phải đi xem. Xin anh cho tôi được miễn. Người khác nói: Tôi vừa mua năm cặp bò, tôi đang đi thử chúng. Xin anh cho tôi được miễn. Một người khác nữa nói: Tôi mới cưới vợ, vì thế tôi không thể đến được.
Người đầy tớ trở về thuật lại các điều ấy cho chủ. Bấy giờ chủ nhà nổi giận, bảo đầy tớ: Anh mau ra các quảng trường và các ngõ hẻm trong thành, dẫn về đây những người nghèo khó, tàn tật, đui mù và què quặt.
Người đầy tớ thưa: Thưa ông, điều ông truyền đã làm xong, mà vẫn còn chỗ trống. Ông chủ lại bảo đầy tớ: Anh hãy ra các nẻo đường và các bờ rào, nài ép người ta vào cho đầy nhà ta.
Vì tôi nói cho các ông biết: không một ai trong số những người đã được mời trước kia sẽ được nếm bữa tiệc của tôi.
Suy niệm
Hôm nay, sau hai ngày lễ lớn, mình trở về với nhịp sống thường ngày của Hội Thánh. Chúa Giêsu vẫn đang ngồi trong bữa ăn ở nhà vị thủ lãnh Pharisêu, và một người khách buột miệng nói một câu rất đạo đức: phúc thay ai được ăn bánh trong Nước Thiên Chúa. Chúa không cãi lại. Người kể một câu chuyện để hỏi ngược lại mình: thế khi được mời, mình có đến không?
Câu chuyện thật dễ hiểu. Một ông chủ dọn tiệc lớn, mời nhiều người. Đến giờ, mâm đã dọn, đèn đã thắp, ông sai đầy tớ đi gọi. Vậy mà ai cũng có lý do: người bận xem ruộng, người bận thử bò, người mới cưới vợ. Lạ một điều là không ai làm điều xấu cả. Mua ruộng, mua bò, lập gia đình đều là chuyện tốt. Chỉ có điều, những chuyện tốt ấy đã chiếm hết chỗ trong lòng, không còn chỗ cho người đã mời mình.
Mình đọc mà thấy giật mình, vì những lời xin kiếu ấy nghe quen quá. Sáng Chúa Nhật, tiếng chuông nhà thờ vang lên, mà mình nói: thôi, hôm nay mệt, để tuần sau. Buổi tối, giờ kinh gia đình, mà ai cũng bận với cái điện thoại, cái ti vi. Có người mời mình đi thăm một người bệnh, mình hẹn: để khi nào rảnh. Mà khi nào thì mình mới rảnh?
Ở quê mình, ai được mời đám cưới mà không đến, lại không có lý do chính đáng, thì người ta buồn lắm. Bởi lời mời là tấm lòng. Người ta đã đếm từng mâm, nấu từng nồi, để dành cho mình một chỗ. Thiên Chúa cũng thế. Người đã dọn sẵn cho mình một chỗ ở bàn tiệc của Người, và Người buồn khi mình để chỗ ấy trống.
Nhưng câu chuyện không dừng ở nỗi buồn. Ông chủ không dẹp tiệc. Ông sai đầy tớ ra các ngõ hẻm, gọi người nghèo, người tàn tật, người đui mù, người què quặt. Rồi khi vẫn còn chỗ, ông lại sai ra tận các nẻo đường, các bờ rào ngoài đồng, để nhà ông được đầy. Lòng Chúa rộng như thế. Người không chịu để bàn tiệc của mình vắng người.
Hôm nay Hội Thánh cũng nhớ đến thánh Martinô de Porres, một tu sĩ dòng Đa Minh nghèo ở Nam Mỹ. Ngài là con lai, bị nhiều người coi thường, cả đời làm những việc thấp hèn: quét nhà, chăm bệnh nhân, cho người nghèo ăn. Vậy mà chính ngài lại là một trong những vị khách được Chúa mời ngồi gần nhất. Ngài là hình ảnh của những người từ bờ rào ngõ hẻm được gọi vào tiệc.
Câu chuyện ấy cũng là một lời nhắc cho mình. Nếu Chúa mở cửa cho người nghèo, người bị gạt ra bên lề, thì mình cũng không được đóng cửa lòng với họ. Trong xóm, trong họ đạo, có những người ít ai để ý: một ông cụ sống một mình, một gia đình mới chuyển đến, một người từng lầm lỗi muốn trở lại nhà thờ. Có khi mình chính là người đầy tớ được Chúa sai đi mời họ.
Chữ nài ép trong bài Tin Mừng không có nghĩa là bắt buộc người ta bằng sức mạnh. Đó là sự nài nỉ của tình thương, như người mẹ quê đứng ở cửa, kéo tay khách: vào đây ăn chén cơm đã, đi đâu mà vội. Chúa nài nỉ mình như thế, mỗi ngày, qua bao nhiêu dấu chỉ nhỏ.
Vậy hôm nay, mình thử nhìn lại xem mình đang xin kiếu Chúa ở đâu. Có thể là một giờ kinh bị bỏ dở, một thánh lễ ngày thường mình có thể đi mà không đi, một lời xin lỗi mình cứ hẹn lần hẹn lữa. Hãy chọn một điều và đáp lại: thưa Chúa, con đến đây.
Và mình cũng thử làm người đầy tớ một lần: mời một người cùng đi lễ, ghé thăm một người lâu nay ít ai hỏi han, hay đơn giản là gọi điện cho một người đang cô đơn. Lời mời của mình, biết đâu, lại là cánh cửa để Chúa bước vào đời họ.
Tháng các linh hồn này, mình cũng nhớ rằng ông bà cha mẹ mình đã đáp lời mời của Chúa trọn một đời. Mình xin cho các ngài được ngồi vào bàn tiệc ấy.
Giờ mình cùng thưa với Chúa, xin cho mình đừng bao giờ khước từ lời mời của Người.
Lời nguyện
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dọn sẵn cho con một chỗ trong bàn tiệc Nước Trời, và ngày ngày Chúa vẫn sai người đến mời con. Con xin lỗi Chúa vì bao lần con đã xin kiếu, vì ruộng vườn, công việc, những lo toan và cả những thú vui của con. Xin cho lòng con đừng đầy đến nỗi không còn chỗ cho Chúa. Xin cho con biết mau mắn đáp lại: thưa Chúa, con đến đây. Xin cũng cho con biết mở rộng cửa lòng như Chúa, đi mời những người nghèo, người cô đơn, người bị bỏ quên, để nhà Cha được đầy. Nhờ lời cầu bầu của thánh Martinô de Porres, xin cho con biết phục vụ khiêm tốn và vui tươi. Amen.