Đức tin

Lời Chúa mỗi ngày

Mỗi ngày một bài Tin Mừng, một suy niệm ngắn của người giáo dân và một bài thánh ca. Mở lên mỗi sáng, nghe trong lúc pha ấm trà, hay trước giờ kinh tối.

Lời Chúa mỗi ngày · Thứ Bảy Tuần XXX Thường Niên — năm chẵn

Lời Chúa Thứ Bảy, 31/10/2026 – Chỗ cuối bàn, chỗ gần Chúa

Thứ Bảy Tuần XXX Thường Niên — năm chẵn

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 14,1.7-11)

Vào một ngày sabát, Chúa Giêsu bước vào nhà một vị thủ lãnh trong nhóm Pharisêu để dùng bữa, và những người có mặt ở đó cứ dõi mắt theo Người.

Nhận thấy các khách được mời cứ chọn những chỗ ngồi hàng đầu, Người kể cho họ một dụ ngôn rằng:

Khi được ai mời đi ăn cưới, anh đừng ngồi vào chỗ trên hết, kẻo có người được mời đáng trọng hơn anh, rồi người đã mời cả anh lẫn người ấy đến bảo anh: Xin nhường chỗ này cho ông đây. Lúc ấy anh sẽ phải ngượng ngùng mà đi xuống ngồi chỗ cuối.

Trái lại, khi được mời, anh hãy đến ngồi ở chỗ cuối, để khi người mời anh đến, sẽ nói với anh: Bạn ơi, xin mời bạn lên trên này. Bấy giờ anh sẽ được vẻ vang trước mặt mọi người cùng ngồi dự tiệc với anh.

Vì hễ ai nâng mình lên thì sẽ bị hạ thấp, còn ai tự hạ mình thì sẽ được nâng lên.

Suy niệm

Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng Mười, tháng Mân Côi sắp khép lại, và chiều nay Hội Thánh đã bắt đầu mừng lễ Các Thánh. Mình xin ngồi lại với nhau thêm ít phút, như hai người bạn già trước giờ kinh, để nghe lại câu chuyện Chúa Giêsu kể trong một bữa ăn ngày sabát.

Thánh Luca ghi rằng người ta dõi mắt theo Chúa. Nhưng mình để ý, chính Chúa cũng đang nhìn họ. Người thấy khách khứa lặng lẽ mà chen nhau, ai cũng muốn ngồi gần chủ nhà, ngồi ở chỗ người ta dễ thấy. Chúa không mắng ai cả. Người chỉ kể một chuyện rất đời thường, chuyện chỗ ngồi trong đám cưới.

Người Việt mình hiểu chuyện này lắm. Ở quê, mỗi lần có đám cưới, đám giỗ, chuyện ai ngồi mâm nào, chiếu nào, là cả một nghệ thuật. Có người được mời lên mâm trên thì vui cả ngày. Có người lỡ ngồi nhầm chỗ, bị mời xuống, thì ngượng chín cả mặt, về nhà còn buồn mấy hôm.

Mình nhớ bà nội mình. Hồi đó nhà có đám giỗ, bà luôn ngồi ở mép chiếu sát gian bếp. Ai mời bà lên trên, bà cười hiền: để bà ngồi đây cho tiện, còn trông nồi canh, còn bưng thêm chén cơm cho tụi nhỏ. Vậy mà lạ lắm, chỗ bà ngồi lại là chỗ đông vui nhất. Con cháu cứ quây lại quanh bà, vì ở đó có tình thương.

Chúa Giêsu không dạy mình một mẹo xã giao để rồi được mời lên cho oai. Người đang nói về Nước Trời. Trong bữa tiệc của Thiên Chúa, chỗ ngồi không do mình giành lấy, mà do Chủ tiệc trao ban. Ai cố leo lên bằng sức mình thì rồi sẽ thấy mình trống rỗng. Ai biết mình chỉ là khách được mời, nhờ ơn mà có mặt, thì lòng nhẹ nhàng và bình an.

Khiêm nhường không phải là tự chê mình, cũng không phải là giả vờ nhỏ bé. Khiêm nhường là sống đúng sự thật: mình là thụ tạo, mọi sự mình có đều là quà tặng. Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo dạy rằng khiêm nhường là nền tảng của cầu nguyện. Người khiêm nhường mới mở lòng ra được trước mặt Chúa, như cái chén có trống thì mới rót nước vào được.

Và chính Chúa Giêsu đã chọn chỗ cuối trước tiên. Người là Con Thiên Chúa mà sinh ra trong hang bò lừa. Người là Thầy mà quỳ xuống rửa chân cho môn đệ. Người là Chúa mà chịu treo trên thập giá giữa hai kẻ trộm. Chính vì Người đã hạ mình đến tận cùng như thế, mà Chúa Cha đã nâng Người lên, trao cho Người danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu.

Ngày mai mình mừng lễ Các Thánh. Các thánh là ai, nếu không phải là những người đã vui lòng ngồi chỗ cuối? Có những vị thánh nổi tiếng, nhưng cũng có biết bao vị thánh vô danh: những bà mẹ quê tần tảo, những ông cụ lặng lẽ lần chuỗi mỗi sáng, những người cả đời nhường phần ngon cho người khác. Giờ đây, Chủ tiệc đã đến và nói với họ: Bạn ơi, xin mời bạn lên trên này.

Vậy hôm nay mình thử sống lời Chúa thế nào? Có lẽ không cần làm gì lớn lao. Trong bữa cơm gia đình, mình để người khác gắp trước. Trong một câu chuyện, mình để người khác nói trước, và lắng nghe cho trọn. Ở nhà thờ, mình nhường chỗ ngồi cho một người già hay một bà mẹ bế con. Làm được điều tốt, mình không kể lại cho ai. Những điều nhỏ ấy là cách mình tập ngồi chỗ cuối.

Mai là sang tháng Mười Một, tháng các linh hồn. Mình nhớ đến ông bà cha mẹ đã khuất, những người cả đời ngồi chỗ cuối cho con cháu được ngồi trên. Mình tin Chúa đã thấy hết, và mình xin Chúa mời các ngài lên chỗ cao trong bữa tiệc Nước Trời.

Giờ mình cùng thưa với Chúa, xin Người dạy mình biết vui lòng ngồi xuống thấp, để được gần Người hơn.

Lời nguyện

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã bỏ chỗ cao sang trên trời mà xuống ngồi giữa loài người, ngồi chung bàn với kẻ tội lỗi, quỳ xuống rửa chân cho môn đệ. Xin dạy con biết sống khiêm nhường như Chúa. Xin gỡ khỏi lòng con cái ham muốn được khen, được trọng, được ngồi trên người khác. Xin cho con biết vui lòng nhường chỗ, nhường lời, nhường phần hơn cho anh chị em mình. Con cũng xin Chúa nhớ đến ông bà cha mẹ con, những người cả đời đã chọn chỗ cuối vì con cháu. Xin Chúa thương đón các ngài vào bàn tiệc Nước Trời, và một ngày kia cũng cho con được ngồi bên các ngài trong niềm vui của Chúa. Amen.