Lời Chúa mỗi ngày · Thứ Sáu Tuần XXX Thường Niên — năm chẵn
Lời Chúa Thứ Sáu, 30/10/2026 – Giữa những ánh mắt soi xét, một bàn tay chữa lành
Thứ Sáu Tuần XXX Thường Niên — năm chẵn
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 14,1-6)
Vào một ngày sabát, Chúa Giêsu đến dùng bữa tại nhà một vị thủ lãnh trong nhóm Pharisêu, và người ta theo dõi Ngài.
Kìa, ngay trước mặt Ngài có một người mắc bệnh phù thũng.
Chúa Giêsu lên tiếng hỏi các nhà thông luật và những người Pharisêu rằng: “Có được phép chữa bệnh trong ngày sabát hay không?” Nhưng họ làm thinh.
Ngài liền cầm lấy tay người ấy, chữa cho lành, rồi cho về.
Đoạn Ngài nói với họ: “Ai trong các người có đứa con trai hay con bò bị rơi xuống giếng, mà lại không lập tức kéo lên ngay, dù là trong ngày sabát?”
Và họ không thể đáp lại được điều ấy.
Suy niệm
Ở quê mình, mỗi lần có đám giỗ lớn, bà con trong họ tụ về đông đủ. Mâm trên mâm dưới, ai ngồi chỗ nào cũng có lề lối. Mình nhớ có lần một ông chú họ xa, nghèo, bệnh tật, đi bộ cả buổi mới tới. Ông đứng ngập ngừng ở cửa, áo quần lấm lem. Có mấy ánh mắt nhìn ông rồi quay đi. Bà nội mình đứng dậy, đi ra tận cửa, nắm tay ông dắt vào, múc cho ông chén canh nóng trước rồi mới ngồi xuống lại. Cả nhà im lặng. Không ai nói gì, nhưng ai cũng hiểu.
Bài Tin Mừng hôm nay cũng xảy ra trong một bữa ăn. Chúa Giêsu được mời dùng bữa tại nhà một vị thủ lãnh Pharisêu, vào ngày sabát. Thánh Luca ghi một chi tiết nghe mà buốt lòng: người ta theo dõi Ngài. Bữa ăn không phải để thết đãi, mà để rình xem Ngài có làm gì sai luật hay không.
Và ngay trước mặt Chúa có một người mắc bệnh phù thũng, thân mình sưng phù, đi đứng nặng nề. Không biết người ấy tự đến hay được đặt ngồi ở đó như một cái bẫy. Chỉ biết rằng giữa bàn tiệc, giữa những ánh mắt soi xét, có một con người đang đau khổ.
Chúa Giêsu hỏi thẳng: có được phép chữa bệnh trong ngày sabát hay không? Họ làm thinh. Sự im lặng ấy không phải là im lặng của người đang suy nghĩ, mà là im lặng của người đã đóng lòng lại. Họ không dám nói không, vì biết như thế là thiếu lòng thương. Họ cũng không muốn nói có, vì sợ mất lý lẽ của mình.
Thế là Chúa cầm lấy tay người bệnh, chữa cho lành, rồi cho về. Mình để ý chữ cầm lấy tay. Chúa không chữa từ xa. Ngài chạm vào người mà những người khác chỉ nhìn bằng con mắt dò xét. Rồi Ngài cho người ấy về, trả lại cho anh sự tự do, không bắt anh phải ngồi lại làm bằng chứng cho cuộc tranh luận.
Sau đó Chúa mới quay sang hỏi những người đang ngồi: nếu con trai hay con bò của các người rơi xuống giếng trong ngày sabát, các người có kéo lên ngay không? Dĩ nhiên là có. Không ai đứng đó lật sách luật ra coi trước. Lòng thương tự nhiên đi trước mọi tính toán. Chúa chỉ muốn họ mở rộng lòng thương ấy ra cho cả người xa lạ đang ngồi trước mặt.
Mình đọc và thấy mình cũng có lúc ngồi trong bàn tiệc ấy. Mình hay theo dõi người khác: người kia đi lễ trễ, người nọ ăn mặc không đàng hoàng khi vào nhà thờ, cô kia lấy chồng ngoài đạo, cậu nọ bỏ lễ Chúa Nhật. Mình giữ đạo kỹ, nhưng con mắt mình đôi khi lại giống con mắt của những người đang rình Chúa. Mình nhìn để xét, chứ không nhìn để thương.
Giáo lý Hội Thánh dạy rằng ngày Chúa Nhật là ngày để thờ phượng Chúa, nghỉ ngơi, và cũng là ngày để làm những việc bác ái, thăm viếng người bệnh, người già. Ngày của Chúa không phải là ngày khép cửa lòng, mà là ngày mở cửa rộng nhất.
Vài hôm nữa là bước vào tháng Mười Một, tháng các linh hồn. Mình sẽ đi viếng nghĩa trang, đọc kinh cho ông bà cha mẹ. Mình nghĩ tới bà nội đã dắt ông chú nghèo vào nhà năm ấy. Điều mình nhớ nhất về bà không phải là bà giữ lề lối giỏi thế nào, mà là bàn tay bà nắm lấy tay một người đang bị nhìn bằng con mắt lạnh lùng. Có lẽ khi ra đi, điều người ta nhớ về mình cũng sẽ như thế.
Vậy hôm nay mình thử làm một việc: mỗi khi trong lòng nổi lên một ý nghĩ soi xét ai đó, mình dừng lại, đổi nó thành một lời cầu nguyện ngắn cho người ấy. Lạy Chúa, xin thương anh ấy. Lạy Chúa, xin giúp chị ấy. Và nếu có dịp, mình làm như bà nội: đứng dậy, đi ra, nắm lấy tay một người đang bị bỏ rơi.
Mình cùng nhau thưa với Chúa.
Lời nguyện
Lạy Chúa Giêsu, giữa những ánh mắt rình rập, Chúa đã cầm lấy tay người bệnh, chữa lành và cho anh ra về bình an. Con xin lỗi Chúa vì nhiều lần con nhìn anh chị em mình bằng con mắt soi xét hơn là bằng con mắt yêu thương. Xin đổi mới đôi mắt con, để con thấy nỗi đau của người khác trước khi thấy lỗi của họ. Xin cho con đừng làm thinh khi cần lên tiếng cho điều thiện, và đừng chậm tay khi có ai cần được nâng dậy. Xin cho ngày của Chúa trong gia đình con luôn là ngày mở rộng cửa lòng. Con cũng xin dâng lên Chúa linh hồn ông bà cha mẹ con, những người đã dạy con biết thương người. Amen.