Đức tin

Lời Chúa mỗi ngày

Mỗi ngày một bài Tin Mừng, một suy niệm ngắn của người giáo dân và một bài thánh ca. Mở lên mỗi sáng, nghe trong lúc pha ấm trà, hay trước giờ kinh tối.

Lời Chúa mỗi ngày · Thứ Năm Tuần XXX Thường Niên — năm chẵn

Lời Chúa Thứ Năm, 29/10/2026 – Như gà mẹ xòe cánh che con

Thứ Năm Tuần XXX Thường Niên — năm chẵn

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 13,31-35)

Ngay giờ ấy, có mấy người Pharisêu đến thưa với Chúa Giêsu rằng: “Ông hãy đi đi, rời khỏi chốn này, vì vua Hêrôđê muốn giết ông.”

Ngài bảo họ: “Các người hãy đi nói với con cáo ấy rằng: Này, hôm nay và ngày mai, tôi trừ quỷ và chữa lành bệnh tật, đến ngày thứ ba thì tôi hoàn tất.

Dẫu vậy, hôm nay, ngày mai và ngày kế tiếp, tôi vẫn phải tiếp tục lên đường, vì không thể có chuyện một ngôn sứ phải chết ở ngoài Giêrusalem.

Giêrusalem, Giêrusalem! Ngươi là thành đã giết các ngôn sứ và ném đá những người được sai đến với ngươi! Biết bao lần Ta muốn tập hợp con cái ngươi lại, như gà mẹ tập hợp đàn con dưới cánh, mà các ngươi không muốn.

Này, nhà các ngươi sẽ bị bỏ lại cho các ngươi. Ta bảo các ngươi: các ngươi sẽ không còn thấy Ta nữa, cho tới khi các ngươi nói: Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến!”

Suy niệm

Hồi mình còn ở quê, nhà nào cũng nuôi vài con gà thả trong vườn. Mình nhớ có buổi trưa, đang chơi ngoài sân thì nghe con gà mái kêu lên thất thanh. Ngước lên thì thấy một con diều hâu đang lượn vòng trên ngọn tre. Gà mẹ xù hết lông, xòe hai cánh rộng ra, mấy chục con gà con chạy tới chui hết vào dưới cánh. Con gà mẹ thì nhỏ bé, chẳng có gì để chống lại diều hâu, nhưng nó đứng yên đó, che hết bầy con bằng chính thân mình.

Hình ảnh ấy mình chưa bao giờ quên, và hôm nay mình gặp lại nó trong lời của Chúa Giêsu. Ngài than thở về Giêrusalem: biết bao lần Ta muốn tập hợp con cái ngươi lại, như gà mẹ tập hợp đàn con dưới cánh, mà các ngươi không muốn.

Mình thấy lạ và thương. Con Thiên Chúa, Đấng toàn năng, lại tự ví mình như một con gà mẹ. Không phải chim đại bàng, không phải sư tử, mà là con gà mái hiền lành trong vườn nhà. Ngài muốn nói rằng tình thương của Thiên Chúa là tình thương của một người mẹ: muốn ôm lấy, muốn che chở, sẵn sàng đứng ra hứng lấy hiểm nguy cho con mình.

Nhưng lời than ấy còn có một nỗi buồn: mà các ngươi không muốn. Chúa không bắt ép. Đôi cánh vẫn xòe ra đó, nhưng gà con có thể chạy đi chỗ khác. Mình nghĩ tới bao nhiêu lần mình cũng không muốn như vậy. Chúa mời mình về dưới cánh Ngài qua giờ kinh, qua thánh lễ, qua bí tích Hòa Giải, mà mình cứ bận, cứ hẹn lần, cứ chạy theo những điều mình tưởng là an toàn hơn.

Bài Tin Mừng còn có một phần nữa. Mấy người Pharisêu đến báo cho Chúa rằng vua Hêrôđê muốn giết Ngài, khuyên Ngài nên đi chỗ khác. Chúa Giêsu không hoảng sợ. Ngài nói: hãy đi nói với con cáo ấy rằng hôm nay và ngày mai tôi vẫn trừ quỷ, chữa bệnh, và tôi vẫn phải tiếp tục lên đường tới Giêrusalem.

Mình thấy ở đây một sự bình thản rất lạ. Chúa biết rõ con đường phía trước dẫn đến thập giá. Ngài không chạy trốn, cũng không tức giận. Ngài cứ làm việc của Ngài mỗi ngày: hôm nay, ngày mai, ngày kế tiếp. Ngài không để lời đe dọa của người đời làm Ngài đổi hướng. Và con đường Ngài kiên quyết bước đi ấy, chính là con đường dẫn tới việc Ngài dang tay trên thập giá, như gà mẹ dang cánh, để che chở cả nhân loại.

Có lẽ nhiều người lớn tuổi chúng ta cũng đang đứng trước những điều làm mình sợ: bệnh tật, tuổi già, những lo lắng về con cái, về ngày mai. Chúa Giêsu dạy mình hai điều. Thứ nhất, cứ sống trọn ngày hôm nay, làm điều tốt của hôm nay, đừng để nỗi sợ ngày mai lấy mất bình an. Thứ hai, khi diều hâu lượn trên đầu, hãy chạy về dưới cánh của Chúa. Ở đó mình được an toàn, không phải vì không có hiểm nguy, mà vì có Ngài che chở.

Thánh vịnh có câu cầu xin Chúa che chở con dưới bóng cánh Ngài. Mình nghĩ ông bà mình ngày xưa, trong những năm loạn lạc, bệnh dịch, đói nghèo, đã sống được nhờ lời cầu nguyện đơn sơ như thế. Mỗi tối cả nhà quây quần đọc kinh, cũng giống như bầy gà con chui vào dưới cánh mẹ khi trời sụp tối.

Hôm nay mình thử làm một việc nhỏ: dành ra mười lăm phút đến nhà thờ chầu Thánh Thể, hoặc nếu không đi được thì ngồi yên trước bàn thờ trong nhà. Không cần nói nhiều. Chỉ cần thưa: lạy Chúa, con về đây dưới cánh Chúa. Rồi kể cho Chúa nghe điều mình đang sợ nhất, và để Ngài ôm lấy điều đó.

Và tối nay, khi cả nhà đọc kinh, mình thử nhìn quanh những người thân yêu, như gà mẹ nhìn đàn con, và xin Chúa xòe cánh che chở cho từng người, nhất là người con, người cháu đang ở xa Chúa.

Mình cùng nhau thưa với Chúa.

Lời nguyện

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã tự ví mình như gà mẹ muốn tập hợp đàn con dưới cánh. Con cảm tạ Chúa vì tình thương dịu dàng như lòng mẹ ấy. Biết bao lần Chúa mời gọi mà con không muốn, con chạy đi tìm những chỗ dựa khác. Hôm nay con xin trở về dưới cánh Chúa, với tất cả những nỗi sợ của con: sợ bệnh tật, sợ tuổi già, sợ cho con cháu, sợ ngày mai. Xin cho con được bình thản như Chúa, biết sống trọn ngày hôm nay, làm điều tốt của hôm nay, và phó thác ngày mai trong tay Chúa. Xin xòe cánh che chở gia đình con, nhất là những người đang xa Chúa, để một ngày kia cả nhà con cùng được chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến. Amen.