Đức tin

Lời Chúa mỗi ngày

Mỗi ngày một bài Tin Mừng, một suy niệm ngắn của người giáo dân và một bài thánh ca. Mở lên mỗi sáng, nghe trong lúc pha ấm trà, hay trước giờ kinh tối.

Lời Chúa mỗi ngày · Thứ Tư Tuần XXX Thường Niên — Lễ kính Thánh Simon và Thánh Giuđa, tông đồ

Lời Chúa Thứ Tư, 28/10/2026 – Được gọi đích danh sau một đêm cầu nguyện

Thứ Tư Tuần XXX Thường Niên — Lễ kính Thánh Simon và Thánh Giuđa, tông đồ

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 6,12-19)

Trong những ngày ấy, Chúa Giêsu đi ra núi để cầu nguyện, và Ngài thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa.

Khi trời đã sáng, Ngài gọi các môn đệ lại, và chọn lấy mười hai người trong số họ, mà Ngài cũng gọi là tông đồ:

Đó là ông Simon, người được Ngài đặt tên là Phêrô, và ông Anrê, em ông; rồi ông Giacôbê và ông Gioan, ông Philípphê và ông Bartôlômêô, ông Mátthêu và ông Tôma, ông Giacôbê con ông Anphê, và ông Simon gọi là người Nhiệt Thành, ông Giuđa con ông Giacôbê, và Giuđa Iscariốt, kẻ đã trở thành người phản bội.

Rồi Chúa Giêsu cùng các ông đi xuống, và dừng lại ở một chỗ đất bằng. Ở đó có đông đảo môn đệ của Ngài, cùng một đám rất đông dân chúng từ khắp miền Giuđê, từ Giêrusalem và từ miền duyên hải Tia và Siđôn kéo đến.

Họ đến để nghe Ngài giảng và để được chữa lành bệnh tật. Cả những người bị các thần ô uế quấy nhiễu cũng được chữa lành.

Và toàn thể đám đông đều tìm cách chạm đến Ngài, vì có một sức mạnh tự nơi Ngài phát ra, chữa lành hết mọi người.

Suy niệm

Hôm nay Hội Thánh mừng kính hai thánh tông đồ Simon và Giuđa. Mình phải thú thật, hồi nhỏ đọc danh sách mười hai tông đồ, mình nhớ ông Phêrô, ông Gioan, ông Tôma, nhưng tới tên hai ông này thì cứ lẫn lộn. Có hai ông Simon, có hai ông Giuđa, mà một ông Giuđa lại là kẻ phản bội. Thánh Giuđa mình kính hôm nay, nhiều người quen gọi là Giuđa Tađêô, đã phải mang chung một cái tên với người bán Thầy.

Vậy mà Hội Thánh vẫn dành riêng một ngày lễ kính để nhớ đến hai vị. Truyền thống kể rằng các ngài đã đi rao giảng Tin Mừng ở những miền xa, và đã đổ máu làm chứng cho Chúa. Vì thế hôm nay lễ phục màu đỏ, màu của tình yêu cho đến cùng.

Bài Tin Mừng bắt đầu bằng một chi tiết mà mình thấy rất cảm động. Trước khi chọn mười hai người, Chúa Giêsu đi lên núi và thức suốt đêm cầu nguyện. Ngài là Con Thiên Chúa, vậy mà trước một quyết định lớn, Ngài vẫn ở lại với Chúa Cha trọn một đêm. Rồi khi trời sáng, Ngài mới gọi từng người, đích danh từng người.

Mình nghĩ tới những đêm ấy. Có lẽ trong lời cầu nguyện của Chúa Giêsu, đã có tên ông Simon Nhiệt Thành, một người có lẽ nóng nảy, hăng hái, từng mơ chuyện lớn lao cho dân tộc mình. Đã có tên ông Giuđa con ông Giacôbê, một người lặng lẽ đến nỗi các sách Tin Mừng chỉ ghi lại của ông một câu hỏi duy nhất trong bữa Tiệc Ly. Và cũng đã có cả tên Giuđa Iscariốt. Chúa biết hết, vậy mà Ngài vẫn gọi, vẫn trao cho mỗi người một cơ hội.

Mười hai người ấy không phải là những người giỏi nhất, giàu nhất, đạo đức nhất trong xứ. Họ là dân chài, người thu thuế, người nhiệt thành, người lặng lẽ. Chúa chọn họ không phải vì họ xứng đáng, mà vì Ngài yêu thương họ và đã cầu nguyện cho họ. Ơn gọi bắt đầu từ lời cầu nguyện của Chúa, chứ không bắt đầu từ công trạng của con người.

Đó cũng là câu chuyện của mình. Ngày mình được rửa tội, có lẽ mình chỉ là một đứa bé đỏ hỏn trên tay cha mẹ đỡ đầu. Mình chẳng làm được gì cả. Nhưng Chúa đã gọi tên mình. Và mình tin rằng trước ngày ấy, đã có ai đó cầu nguyện cho mình: ông bà, cha mẹ, có khi là một bà dì trong hội Mân Côi mà mình không còn nhớ mặt.

Ở các xứ đạo quê mình, có biết bao người như thánh Simon và thánh Giuđa: ông trùm già lo việc nhà thờ mấy chục năm, bà quét dọn cung thánh mỗi sáng, ông thầy giảng dạy giáo lý cho bọn trẻ. Ít ai biết tên họ ngoài họ đạo, nhưng họ chính là những cột trụ âm thầm. Thánh Phaolô đã nói Hội Thánh được xây trên nền móng các tông đồ. Những người âm thầm ấy là những viên đá nhỏ đã nối dài nền móng ấy tới tận hôm nay.

Phần cuối bài Tin Mừng kể rằng khi Chúa xuống núi cùng các tông đồ, dân chúng từ khắp nơi kéo tới, tìm cách chạm vào Ngài, vì có một sức mạnh tự nơi Ngài phát ra, chữa lành hết mọi người. Mình thấy thứ tự ấy thật đẹp: lên núi cầu nguyện, rồi xuống núi gặp gỡ, chữa lành. Không có đêm cầu nguyện thì không có buổi sáng chọn lựa, và cũng không có sức mạnh để chữa lành.

Vậy hôm nay mình học nơi Chúa Giêsu một điều: trước một quyết định quan trọng, hãy cầu nguyện trước đã. Có thể là chuyện chọn trường cho cháu, chuyện bán miếng đất, chuyện tha thứ cho một người. Mình không cần thức suốt đêm, nhưng ít nhất dành ra một giờ yên lặng, hay một tràng chuỗi, đặt chuyện ấy trước mặt Chúa rồi mới quyết.

Và hôm nay mình cũng cầu nguyện cho các linh mục, tu sĩ, giáo lý viên trong giáo xứ mình, những người đang tiếp nối công việc của các tông đồ. Nếu được, mình gọi tên từng người trong lời kinh, như Chúa Giêsu đã gọi đích danh từng người năm xưa.

Nhờ lời chuyển cầu của hai thánh tông đồ, mình cùng thưa với Chúa.

Lời nguyện

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã thức suốt đêm cầu nguyện trước khi gọi đích danh mười hai tông đồ. Con cảm tạ Chúa vì Chúa cũng đã gọi tên con trong ngày con được rửa tội, dù con chẳng có công trạng gì. Xin cho con biết học nơi Chúa, trước mỗi quyết định quan trọng, biết dừng lại cầu nguyện và lắng nghe ý Chúa Cha. Xin chúc lành cho các linh mục, tu sĩ, giáo lý viên và những người âm thầm phục vụ trong giáo xứ con. Nhờ lời chuyển cầu của thánh Simon và thánh Giuđa, xin cho con biết trung thành cho đến cùng, sống âm thầm mà vững vàng, để đời con cũng được làm một viên đá nhỏ trong ngôi nhà Hội Thánh của Chúa. Amen.