Lời Chúa mỗi ngày · Thứ Ba Tuần XXX Thường Niên — năm chẵn
Lời Chúa Thứ Ba, 27/10/2026 – Hạt cải trong vườn, nắm men trong bột
Thứ Ba Tuần XXX Thường Niên — năm chẵn
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 13,18-21)
Khi ấy, Chúa Giêsu nói: “Nước Thiên Chúa giống như cái gì? Tôi phải so sánh Nước ấy với cái gì đây?
Nước ấy giống như một hạt cải, người kia lấy gieo vào vườn của mình. Hạt ấy mọc lên, trở thành một cây lớn, và chim trời đến nghỉ ngơi trên cành nó.”
Ngài lại nói: “Tôi phải so sánh Nước Thiên Chúa với cái gì đây?
Nước ấy giống như một chút men, người phụ nữ kia lấy vùi vào ba đấu bột, cho tới khi cả khối bột dậy men.”
Suy niệm
Ngày xưa, mỗi lần gần Tết, mẹ mình hay làm bánh bò. Tối hôm trước, mẹ trộn bột với nước cốt dừa, rồi lấy một chút men, chỉ bằng đầu ngón tay, vùi vào thau bột lớn. Mẹ đậy khăn lại, để ở góc bếp cho ấm. Mấy anh em mình tò mò dở khăn ra coi, chẳng thấy gì khác. Mẹ cười nói: đừng có dở, để yên đó, sáng mai mới biết. Sáng ra, thau bột đã dậy lên, phồng xốp, thơm cả gian bếp.
Bài Tin Mừng hôm nay rất ngắn, chỉ có hai hình ảnh, nhưng hình ảnh nào cũng gần gũi với người bình dân. Chúa Giêsu hỏi: Nước Thiên Chúa giống cái gì? Rồi Ngài không lấy hình ảnh cung điện hay đạo binh, mà lấy một hạt cải nhỏ xíu gieo trong vườn, và một chút men người phụ nữ vùi trong ba đấu bột.
Hai hình ảnh có chung một điều: khởi đầu rất nhỏ, gần như không ai để ý, nhưng kết thúc thì lớn lao ngoài sức tưởng tượng. Hạt cải thành cây, chim trời đến làm tổ. Chút men làm dậy cả khối bột, mà ba đấu bột thời ấy là đủ làm bánh cho cả một xóm ăn.
Mình nghĩ Chúa muốn nói với những người đang nản lòng. Các môn đệ thời ấy chỉ là một nhóm nhỏ, nghèo, không quyền thế. Nhìn vào thì chẳng thấy Nước Thiên Chúa ở đâu cả. Vậy mà từ hạt giống nhỏ bé ấy, Hội Thánh đã lan ra khắp cùng trái đất. Ngay trên quê hương mình, đức tin cũng đã khởi đầu từ một vài nhà truyền giáo, một vài gia đình đầu tiên, rồi lớn lên qua bao thế hệ cha ông, có khi trong nước mắt và máu của các thánh Tử Đạo Việt Nam.
Mình cũng nghĩ tới đời sống đức tin của chính mình. Nhiều khi mình buồn vì thấy mình chẳng làm được việc gì lớn lao cho Chúa. Mình không giảng hay, không có của cải để làm việc bác ái lớn, già rồi lại còn yếu. Nhưng Chúa không đòi mình làm cây lớn ngay. Ngài chỉ xin mình làm hạt cải, làm chút men. Một kinh Kính Mừng đọc cho đứa cháu đang thi. Một lời khuyên hiền với người con đang giận vợ. Một nồi chè nấu đem biếu nhà hàng xóm có tang. Những việc ấy nhỏ như đầu ngón tay, nhưng Chúa có thể làm cho dậy men cả một gia đình.
Mình để ý thêm chữ vùi. Người phụ nữ vùi men vào bột. Men không nằm phô ra bên ngoài, mà ẩn vào trong, hòa tan vào khối bột, rồi âm thầm làm việc của nó. Người Kitô hữu cũng vậy. Mình không cần phải nổi bật, không cần ai khen. Cứ sống tốt lành giữa gia đình, giữa xóm làng, giữa chợ búa, thì Nước Chúa sẽ lớn lên từ bên trong.
Và còn một điều nữa: men cần thời gian. Mẹ mình dặn đừng có dở khăn ra coi hoài. Mình cũng hay sốt ruột như vậy. Cầu nguyện cho con cái trở về với Chúa, mình mong thấy kết quả ngay. Khuyên một người bỏ rượu, mình muốn người ấy sửa liền. Nhưng Nước Thiên Chúa lớn lên theo nhịp của Chúa, không theo nhịp của mình. Có những hạt giống ông bà gieo, phải đến đời cháu chắt mới thấy trổ hoa.
Cách Thiên Chúa làm việc xưa nay vẫn là như thế: Ngài chọn những gì bé nhỏ và khiêm tốn. Mình nghĩ đó là tin vui cho những người già như mình, những người nghĩ rằng mình đã hết thời làm việc cho Chúa. Không bao giờ hết thời. Một người ngồi xe lăn lần chuỗi Mân Côi cho cả họ đạo cũng đang làm men cho khối bột lớn của Hội Thánh.
Vậy hôm nay mình chọn một việc thật nhỏ, nhỏ như hạt cải, và làm với cả tấm lòng. Có thể là dâng một chục kinh Mân Côi cho một người trong nhà đang xa Chúa. Có thể là một lời khen thật lòng cho người con dâu, người con rể. Làm xong thì vùi nó đi, đừng kể lể, để Chúa lo phần còn lại.
Rồi một ngày nào đó, có thể mình không còn đây để thấy, nhưng thau bột của gia đình mình sẽ dậy lên thơm ngát, và chim trời sẽ về làm tổ trên những cành cây mà mình đã gieo hạt.
Mình cùng nhau thưa với Chúa.
Lời nguyện
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã ví Nước Thiên Chúa như hạt cải nhỏ và chút men vùi trong bột. Con cảm tạ Chúa vì Chúa không khinh những gì bé nhỏ. Xin cho con đừng nản lòng khi thấy mình yếu đuối, già nua, không làm được việc lớn. Xin dạy con biết gieo những hạt cải nhỏ mỗi ngày: một lời kinh, một lời hiền, một việc giúp đỡ âm thầm. Xin cho con biết kiên nhẫn như người phụ nữ chờ bột dậy men, không sốt ruột, không đòi thấy kết quả ngay, nhưng tin rằng Chúa đang làm việc trong lòng những người con thương. Xin cho gia đình con được dậy men đức tin, để mai sau con cháu con còn biết yêu mến Chúa. Amen.