Đức tin

Lời Chúa mỗi ngày

Mỗi ngày một bài Tin Mừng, một suy niệm ngắn của người giáo dân và một bài thánh ca. Mở lên mỗi sáng, nghe trong lúc pha ấm trà, hay trước giờ kinh tối.

Lời Chúa mỗi ngày · Thứ Hai Tuần XXX Thường Niên — năm chẵn

Lời Chúa Thứ Hai, 26/10/2026 – Chúa nhìn thấy người còng lưng

Thứ Hai Tuần XXX Thường Niên — năm chẵn

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 13,10-17)

Khi ấy, vào một ngày sabát, Chúa Giêsu đang giảng dạy trong một hội đường. Kìa, ở đó có một người phụ nữ bị quỷ ám làm cho tật nguyền đã mười tám năm. Bà còng lưng xuống, hoàn toàn không thể ngẩng lên được.

Thấy bà, Chúa Giêsu gọi lại và nói: “Này bà, bà đã được giải thoát khỏi tật bệnh của bà.” Rồi Ngài đặt tay trên bà. Lập tức bà đứng thẳng lên được, và bà tôn vinh Thiên Chúa.

Nhưng ông trưởng hội đường bực tức vì Chúa Giêsu đã chữa bệnh vào ngày sabát, nên lên tiếng nói với dân chúng: “Có sáu ngày phải làm việc. Vậy hãy đến mà xin chữa bệnh vào những ngày ấy, chứ đừng đến vào ngày sabát.”

Chúa đáp lại ông: “Hỡi những kẻ giả hình! Vào ngày sabát, có ai trong các người lại không tháo con bò hay con lừa của mình ra khỏi máng cỏ mà dắt đi uống nước sao?

Còn người phụ nữ này là con cháu Ápraham, bị Satan trói buộc đã mười tám năm nay, thì lại không được tháo khỏi xiềng xích ấy trong ngày sabát sao?”

Ngài nói thế, thì tất cả những kẻ chống đối Ngài đều xấu hổ, còn toàn thể dân chúng thì vui mừng vì mọi việc vinh hiển Ngài đã làm.

Suy niệm

Đầu xóm đạo quê mình có một bà cụ lưng còng gần sát đất. Mỗi sáng bà chống gậy đi lễ, bước từng bước ngắn, mắt chỉ thấy mặt đường. Trẻ con chạy ngang, người lớn đạp xe ngang, ít ai để ý. Có lần mình ngồi xuống bậc thềm nhà thờ cho ngang tầm mắt bà mà chào. Bà ngước lên, cười móm mém, nói lâu lắm rồi mới có người nhìn thẳng vào mặt bà như vậy.

Bài Tin Mừng hôm nay kể về một người phụ nữ như thế. Mười tám năm bà còng lưng, không thể ngẩng lên được. Mười tám năm bà chỉ thấy đất, thấy bụi, thấy chân người qua lại. Có lẽ bà cũng đã quen với chỗ đứng khuất trong hội đường. Bà không kêu xin gì cả. Thánh Luca không ghi bà nói một lời nào trước khi được chữa.

Nhưng Chúa Giêsu nhìn thấy bà. Giữa lúc đang giảng dạy, giữa đám đông, Ngài thấy một người mà ai cũng đã quen không thấy nữa. Ngài gọi bà lại, nói với bà một câu, đặt tay trên bà. Và lập tức bà đứng thẳng lên, tôn vinh Thiên Chúa. Sau mười tám năm, lần đầu tiên bà nhìn thấy bầu trời, nhìn thấy gương mặt của Đấng đã chữa lành mình.

Mình dừng lại ở chữ nhìn thấy. Trước khi chữa lành, Chúa nhìn thấy. Có những nỗi khổ đau không cần phép lạ lớn, mà cần trước hết một ánh mắt. Một người già ngồi một mình ở góc nhà. Một người con dâu lặng lẽ làm hết việc mà không ai cảm ơn. Một người hàng xóm vừa mất việc. Những người ấy cũng đang còng lưng xuống dưới một gánh nặng nào đó, và họ mong có ai nhìn thấy mình.

Rồi có ông trưởng hội đường. Ông bực tức, không phải vì người phụ nữ được chữa, mà vì việc ấy làm vào ngày sabát. Ông bảo dân chúng có sáu ngày để đến xin chữa, đừng đến ngày nghỉ. Ông không sai về luật, nhưng ông đã quên mất người phụ nữ đang đứng thẳng trước mặt mình. Ông chỉ thấy giờ giấc, không thấy con người.

Chúa Giêsu trả lời rất đời thường: con bò, con lừa trong nhà, ngày sabát các người vẫn tháo dây cho nó đi uống nước. Vậy một người con cháu Ápraham, bị trói buộc mười tám năm, lại không đáng được tháo cởi sao? Ngày của Chúa chính là ngày đẹp nhất để con người được giải thoát.

Mình đọc mà thấy mình cũng có lúc giống ông trưởng hội đường. Mình giữ đạo đàng hoàng, đọc kinh đủ giờ, đi lễ đúng bữa, nhưng có khi lại khó chịu khi ai đó làm khác nề nếp của mình. Mình lo cho trật tự hơn là lo cho người. Đức Giáo hoàng Phanxicô từng ví Hội Thánh như một bệnh viện dã chiến, nơi trước hết phải băng bó vết thương cho người ta. Mình nghĩ một gia đình Công giáo cũng có thể là như vậy.

Nhưng mình cũng có lúc là chính người phụ nữ còng lưng kia. Có những gánh nặng mình mang lâu đến nỗi quen đi: một mặc cảm từ thuở nhỏ, một nỗi buồn chưa nói được với ai, một tội lỗi cứ lặp đi lặp lại. Mình cúi gằm mặt sống, không còn dám ngẩng lên. Chúa Giêsu cũng đang nhìn thấy mình. Ngài cũng đang gọi mình lại gần, để đặt tay trên mình qua các bí tích, qua Lời Ngài, qua một người anh chị em tốt lành.

Hôm nay mình thử làm hai việc. Việc thứ nhất, mình tìm một người đang còng lưng quanh mình, theo nghĩa đen hay nghĩa bóng, và cúi xuống cho ngang tầm mắt họ: một lời hỏi han, một việc giúp tay, một ly nước mời. Việc thứ hai, tối nay, mình thưa với Chúa về gánh nặng mà mình đã mang lâu nhất, và xin Ngài giúp mình ngẩng lên.

Bà cụ đầu xóm đạo mình đã về với Chúa mấy năm rồi. Mình tin rằng giờ đây bà đã đứng thẳng, nhìn thấy gương mặt Chúa, và tôn vinh Ngài như người phụ nữ trong Tin Mừng hôm nay.

Mình cùng nhau dâng lời cầu nguyện.

Lời nguyện

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã nhìn thấy người phụ nữ còng lưng mà không ai để ý, đã gọi bà lại, đặt tay chữa lành, cho bà đứng thẳng mà tôn vinh Thiên Chúa. Xin cho con có đôi mắt của Chúa, để con nhìn thấy những người đang còng lưng dưới gánh nặng quanh con, trong nhà con, trong xóm đạo con. Xin đừng để con chỉ lo giữ nề nếp mà quên con người đang đau khổ trước mặt. Và Chúa ơi, xin cũng nhìn đến những gánh nặng con mang đã lâu, những mặc cảm, những nỗi buồn, những yếu đuối con chưa dám thưa với ai. Xin đặt tay trên con, để con được ngẩng lên, nhìn thấy Chúa và vui mừng ca ngợi Ngài. Amen.