Đức tin

Lời Chúa mỗi ngày

Mỗi ngày một bài Tin Mừng, một suy niệm ngắn của người giáo dân và một bài thánh ca. Mở lên mỗi sáng, nghe trong lúc pha ấm trà, hay trước giờ kinh tối.

Lời Chúa mỗi ngày · Chúa Nhật XXX Thường Niên — năm A

Lời Chúa Chúa Nhật, 25/10/2026 – Hai điều răn trong một kinh Mến Chúa

Chúa Nhật XXX Thường Niên — năm A

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (Mt 22,34-40)

Khi ấy, nghe tin Chúa Giêsu đã làm cho nhóm Xađốc phải câm miệng, những người Pharisêu liền họp nhau lại.

Rồi một người trong bọn họ, là một nhà thông luật, hỏi Ngài để thử Ngài rằng: “Thưa Thầy, trong Lề Luật, điều răn nào là điều răn lớn?”

Chúa Giêsu đáp: “Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa của ngươi bằng tất cả trái tim ngươi, bằng tất cả linh hồn ngươi và bằng tất cả tâm trí ngươi. Đó là điều răn lớn nhất và đứng hàng đầu.

Còn điều răn thứ hai cũng giống như vậy: Ngươi hãy yêu người thân cận như chính mình ngươi.

Toàn bộ Lề Luật và các Ngôn Sứ đều tùy thuộc vào hai điều răn ấy.”

Suy niệm

Hồi mình còn nhỏ, tối nào mẹ cũng bắt mấy anh em quỳ trước bàn thờ đọc kinh. Có những kinh dài, mình đọc ríu cả lưỡi mà chẳng hiểu gì. Nhưng có một kinh ngắn mà mình nhớ tới bây giờ, là kinh Mến Chúa. Lạy Chúa con, con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự, lại vì Chúa thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Mẹ dặn: kinh này ngắn mà gói hết cả đạo đó con.

Mãi sau này lớn lên, đọc bài Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay, mình mới thấy mẹ nói đúng. Kinh Mến Chúa chính là lời Chúa Giêsu trả lời cho nhà thông luật năm xưa.

Người ta hỏi Chúa để thử Ngài. Thời ấy, các thầy dạy luật đếm được hơn sáu trăm điều luật lớn nhỏ, và họ hay tranh cãi điều nào nặng, điều nào nhẹ. Câu hỏi tưởng như học hỏi, mà thật ra là một cái bẫy. Nhưng Chúa Giêsu không sa vào chuyện tranh cãi. Ngài đưa người ta trở về tận gốc: yêu mến Thiên Chúa bằng tất cả trái tim, tất cả linh hồn, tất cả tâm trí. Rồi Ngài nói thêm điều mà người hỏi không hỏi: điều răn thứ hai cũng giống như vậy, hãy yêu người thân cận như chính mình.

Mình để ý chữ tất cả. Chúa không xin một phần trái tim, một góc linh hồn, một chút tâm trí lúc rảnh. Ngài xin hết. Nghe thì sợ, vì mình biết mình còn chia lòng cho bao nhiêu thứ: tiền bạc, danh dự, con cái, sức khỏe, cả những lo âu không tên. Nhưng yêu Chúa hết lòng không có nghĩa là bỏ hết những thứ ấy. Nó có nghĩa là để Chúa đứng ở chỗ cao nhất, rồi mọi thứ khác được sắp xếp lại cho đúng chỗ dưới ánh sáng của Ngài.

Rồi Chúa nối liền hai điều răn với nhau, như hai bàn tay chắp lại khi cầu nguyện. Một bàn tay hướng lên Chúa, một bàn tay hướng về anh chị em. Thiếu một bên thì không chắp tay được. Thánh Gioan tông đồ có viết rất thẳng thắn rằng ai nói mình yêu mến Thiên Chúa mà ghét anh em mình, thì đó là kẻ nói dối.

Mình nhớ một bà cụ trong họ đạo quê mình. Bà đi lễ sáng không sót ngày nào, lần hạt suốt buổi. Nhưng điều làm cả xóm thương bà lại là chuyện khác. Mỗi khi có nhà nào có người bệnh, bà là người tới đầu tiên, mang theo nồi cháo, ngồi quạt cho người bệnh, đọc kinh cho họ nghe. Có lần mình hỏi bà sao bà chịu cực vậy. Bà nói: Chúa ở trong nhà thờ, mà Chúa cũng nằm trên cái giường đó, con à.

Câu nói của bà làm mình nhớ mãi. Yêu Chúa và yêu người không phải là hai việc riêng rẽ. Mình đến với Chúa trong thánh lễ để có sức ra đi gặp Chúa nơi người khác. Và mình gặp Chúa nơi người khác để rồi trở về với Ngài bằng một tấm lòng rộng hơn.

Chúa còn nói: hãy yêu người thân cận như chính mình. Có lẽ nhiều người lớn tuổi chúng ta cũng cần nghe phần chữ chính mình. Có những người cả đời lo cho chồng, cho con, cho cháu, mà quên rằng chính mình cũng là con cái Chúa thương. Biết đón nhận mình với những yếu đuối, biết nghỉ ngơi khi mệt, biết tha thứ cho mình những lỗi lầm đã qua, đó cũng là cách đón nhận tình thương của Chúa. Và một người được bình an trong lòng thì mới dễ đem bình an cho người khác.

Hôm nay là Chúa Nhật, ngày của Chúa và cũng là ngày của gia đình. Mình thử sống kinh Mến Chúa bằng hai việc cụ thể. Việc thứ nhất cho Chúa: sáng nay, trước khi đi lễ hay khi vừa thức dậy, mình dâng cả ngày cho Chúa bằng một câu thật lòng: lạy Chúa, hôm nay con xin yêu Chúa trên hết. Việc thứ hai cho người: trong ngày, mình ghé thăm hoặc gọi điện cho một người già neo đơn, một người bệnh, một người mà lâu rồi mình không hỏi han.

Tối nay, khi đọc kinh Mến Chúa, mình đọc chậm lại. Đọc từng chữ như lần đầu. Biết đâu mình sẽ nghe được trong đó tiếng của mẹ ngày xưa, và xa hơn nữa, tiếng của chính Chúa Giêsu đang dạy mình con đường ngắn nhất để về nhà Cha.

Với lòng ấy, mình cùng thưa với Chúa.

Lời nguyện

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã gói trọn Lề Luật trong hai điều răn yêu thương. Con xin dâng Chúa trái tim con còn chia đôi chia ba, linh hồn con còn vương vấn nhiều điều, tâm trí con còn lắm lo toan. Xin Chúa đứng ở chỗ cao nhất trong đời con, và sắp xếp lại mọi sự cho đúng chỗ. Xin cho con biết nhận ra Chúa nơi người bệnh, người già, người nghèo, người khó thương trong chính gia đình con. Xin dạy con yêu người như Chúa yêu con, không tính toán, không chờ đền đáp. Và xin cho con, mỗi lần đọc kinh Mến Chúa, không chỉ đọc bằng môi miệng, mà bằng cả cuộc sống. Nhờ lời cầu bầu của Mẹ Maria, Mẹ của tình yêu. Amen.