Lời Chúa mỗi ngày · Thứ Bảy Tuần XXIX Thường Niên — năm chẵn
Lời Chúa Thứ Bảy, 24/10/2026 – Xin để cây vả thêm một năm nữa
Thứ Bảy Tuần XXIX Thường Niên — năm chẵn
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 13,1-9)
Cũng vào lúc ấy, có mấy người đến kể cho Chúa Giêsu nghe chuyện những người Galilê bị quan Philatô giết, máu của họ hòa lẫn với máu các lễ vật họ đang dâng.
Chúa Giêsu đáp lại họ rằng: “Anh em tưởng những người Galilê ấy tội lỗi hơn mọi người Galilê khác, vì họ đã phải chịu số phận như thế sao? Tôi bảo anh em: không phải vậy đâu. Nhưng nếu anh em không sám hối, thì anh em cũng sẽ chết hết như thế.
Hoặc mười tám người bị ngọn tháp ở Silôê đổ xuống đè chết kia, anh em tưởng họ mắc nợ tội nặng hơn mọi người đang sống tại Giêrusalem sao? Tôi bảo anh em: không phải vậy đâu. Nhưng nếu anh em không chịu sám hối, thì anh em cũng sẽ chết hết y như vậy.”
Rồi Chúa Giêsu kể dụ ngôn này: “Có một người kia trồng một cây vả trong vườn nho của mình. Ông đến tìm trái trên cây ấy, nhưng không gặp được trái nào.
Ông mới bảo người làm vườn: Này, đã ba năm nay tôi đến tìm trái trên cây vả này mà vẫn không thấy. Vậy anh hãy chặt nó đi, để nó choán đất làm gì nữa?
Nhưng người làm vườn thưa lại: Thưa ông, xin cứ để nó lại năm nay nữa, chờ tôi xới đất chung quanh và bón phân cho nó. May ra sang năm nó sẽ có trái; bằng không, thì ông sẽ chặt nó đi.”
Suy niệm
Sau nhà ông ngoại mình ngày xưa có một cây mít già. Có mấy năm liền cây không chịu ra trái, chỉ toàn lá. Cậu út nóng ruột, đòi đốn đi để trồng cây khác. Ông ngoại không chịu. Ông nói để ông vun thêm một mùa nữa coi sao. Rồi chiều chiều ông ra xới gốc, gom lá mục, đổ tro bếp, tưới nước vo gạo. Mùa sau, cây mít trổ trái lúc lỉu. Ông cười, nói cây cũng như người, có khi chỉ cần ai đó chịu khó chờ mình thêm một chút.
Bài Tin Mừng hôm nay có hai phần. Phần đầu, người ta kể cho Chúa nghe hai tai họa vừa xảy ra: những người Galilê bị giết ngay lúc đang dâng lễ, và mười tám người bị tháp Silôê đổ xuống đè chết. Thời ấy, nhiều người nghĩ rằng ai gặp nạn chắc là vì tội nặng lắm. Chúa Giêsu trả lời dứt khoát: không phải vậy đâu.
Mình thấy câu ấy an ủi biết bao. Ở đời, khi một gia đình gặp chuyện buồn, có con bệnh nặng, có nhà bị cháy, có người mất sớm, đôi khi vẫn có lời xì xào: chắc nhà đó làm gì nên mới bị vậy. Chúa không cho mình nghĩ như thế. Tai họa không phải là bản án Chúa dành riêng cho người tội lỗi hơn. Mình không được lấy nỗi đau của người khác làm thước đo tội của họ.
Nhưng Chúa không dừng ở đó. Ngài quay về phía người nghe mà nói: nếu anh em không sám hối, anh em cũng sẽ chết hết như vậy. Nghĩa là thay vì bàn chuyện người khác, mình hãy nhìn lại chính mình. Cuộc đời ai cũng mong manh như nhau. Câu hỏi không phải là người kia có tội hay không, mà là lòng mình hôm nay đã quay về với Chúa chưa.
Rồi Chúa kể dụ ngôn cây vả. Ông chủ đã ba năm đến tìm trái mà không thấy, nên bảo chặt đi cho đỡ choán đất. Nghe thì cũng hợp lý. Nhưng người làm vườn xin: để nó lại năm nay nữa, chờ tôi xới đất và bón phân. Người làm vườn ấy không bào chữa cho cây, cũng không chối là cây không có trái. Ông chỉ xin thêm thời gian, và hứa sẽ ra tay chăm sóc.
Mình nghĩ mình chính là cây vả ấy. Bao nhiêu năm được trồng trong vườn của Chúa, được rửa tội, được rước lễ, được nghe Lời Chúa, mà trái thì còn lèo tèo. Lòng còn hay nóng giận, miệng còn hay nói hành, tay còn chậm giúp người. Nếu Chúa đòi mình phải sòng phẳng, chắc mình không đứng nổi. Vậy mà mỗi sáng thức dậy, mình vẫn còn được thêm một ngày. Đó là một năm nữa mà Chúa Giêsu, người làm vườn hiền lành, đã xin cho mình.
Giáo lý Hội Thánh Công giáo dạy rằng sám hối là quay trở lại tận căn, hướng trọn đời mình về với Thiên Chúa. Mình hiểu theo cách đơn sơ của người làm vườn: sám hối là để cho Chúa xới đất chung quanh gốc rễ mình, chỗ cứng nhất, chỗ mình không muốn ai đụng tới, rồi bón vào đó ân sủng của Ngài.
Xới đất thì có khi đau. Đó là lúc mình phải nhận lỗi, phải bỏ một thói quen xấu, phải đi xưng tội sau nhiều năm lần lữa. Bón phân thì có khi chẳng đẹp đẽ gì. Đó là những thử thách, những lần bệnh, những thất bại làm mình khiêm tốn lại. Nhưng tất cả là để cây có trái.
Ngày lễ thánh Antôn Maria Claret, một vị giám mục đã đi giảng không biết mệt và dạy người ta yêu mến kinh Mân Côi, cũng nhắc mình rằng Chúa có thể làm nên những mùa trái lớn từ những tâm hồn biết để Ngài chăm sóc.
Vậy hôm nay mình thử chọn một chỗ đất cứng trong lòng để xin Chúa xới lên. Có thể là một thói quen nói nặng với người trong nhà, có thể là sự lười biếng giờ kinh tối. Mình chỉ chọn một thôi, rồi xin Chúa giúp mình sửa trong tuần này. Nếu đã lâu chưa xưng tội, chiều nay mình ghé nhà thờ. Cha xứ đang chờ đó, và Chúa còn chờ lâu hơn nữa.
Ông ngoại mình chờ cây mít thêm một mùa. Chúa thì chờ mình không biết bao nhiêu mùa rồi. Mình chỉ xin đừng để Ngài phải chờ thêm vô ích.
Mình cùng nhau dâng lời nguyện lên Chúa.
Lời nguyện
Lạy Chúa Giêsu, Chúa là người làm vườn hiền lành của đời con. Bao năm qua Chúa đã đến tìm trái nơi con, mà con chỉ có lá. Vậy mà Chúa vẫn xin cho con thêm một ngày, thêm một mùa, thêm một cơ hội. Con cảm tạ Chúa vì lòng kiên nhẫn ấy. Xin Chúa xới lên những chỗ cứng cỏi trong lòng con, và bón vào đó ân sủng của Chúa, để con biết sám hối thật lòng, biết hiền hòa với người nhà, biết rộng tay với người nghèo. Xin cho con đừng bao giờ xét đoán những người đang gặp hoạn nạn, nhưng biết cầu nguyện và nâng đỡ họ. Nhờ lời chuyển cầu của thánh Antôn Maria Claret, xin cho con có trái tốt dâng lên Chúa. Amen.