Lời Chúa mỗi ngày · Thứ Sáu Tuần XXIX Thường Niên — năm chẵn
Lời Chúa Thứ Sáu, 23/10/2026 – Biết xem trời, có biết xem giờ của Chúa
Thứ Sáu Tuần XXIX Thường Niên — năm chẵn
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 12,54-59)
Khi ấy, Chúa Giêsu còn nói với dân chúng rằng: “Hễ thấy một đám mây dâng lên từ phương tây, anh em liền bảo: Mưa giông tới rồi; và sự việc xảy ra đúng như thế. Hễ thấy gió nam thổi tới, anh em lại bảo: Trời sắp nóng bức; và quả nhiên trời nóng bức.
Hỡi những kẻ giả hình! Dáng vẻ của trời và đất thì anh em biết phân định, vậy cớ sao thời giờ này anh em lại không biết phân định? Sao anh em không tự mình phán đoán điều gì là công chính?
Khi anh cùng với kẻ đối nghịch đi đến trước mặt vị quan, thì ngay lúc còn đang trên đường, hãy gắng sức mà giải hòa với người ấy, kẻo người ấy kéo anh tới quan xét, rồi quan xét trao anh cho người thu nợ, và người thu nợ tống anh vào ngục.
Tôi bảo anh: anh sẽ không ra khỏi chốn ấy cho tới khi trả xong đồng xu nhỏ sau cùng.”
Suy niệm
Hồi nhỏ, chiều nào mình cũng thấy bà nội đứng ở hiên nhà, ngó lên trời mà nói: chuồn chuồn bay thấp, mây đen kéo về phía tây, thế nào tối nay cũng mưa, mấy đứa lo gom lúa vô. Bà không học hành gì nhiều, nhưng bà đọc trời giỏi lắm. Ít khi bà đoán sai.
Bài Tin Mừng hôm nay làm mình nhớ bà. Chúa Giêsu nói với dân chúng rằng họ cũng giỏi như vậy: thấy mây dâng từ phương tây thì biết sắp mưa, thấy gió nam thổi thì biết trời sắp nóng. Người thời ấy sống nhờ ruộng nương, nhờ mùa màng, nên con mắt họ quen nhìn trời. Chúa không chê cái giỏi ấy. Nhưng Ngài hỏi một câu làm mình giật mình: dáng vẻ của trời đất thì anh em biết phân định, vậy cớ sao thời giờ này anh em lại không biết phân định?
Thời giờ này là thời giờ nào? Là lúc chính Con Thiên Chúa đang đứng giữa họ, đang nói, đang chữa lành, đang mời gọi. Ơn cứu độ không còn ở xa nữa, nó ở ngay trước mặt. Vậy mà nhiều người vẫn mải nhìn mây, nhìn gió, lo chuyện mùa màng, chuyện chợ búa, mà không nhận ra Thiên Chúa đang đi ngang qua đời mình.
Mình đọc câu ấy và thấy như Chúa đang hỏi chính mình. Mình rành giá vàng, giá gạo, mở điện thoại là biết mai trời nắng hay mưa. Mình biết con cháu thích món gì, biết bệnh của mình phải uống thuốc gì. Nhưng có mấy khi mình dừng lại mà hỏi: hôm nay Chúa đang nói gì với con? Ngài đang gõ cửa lòng con qua chuyện gì, qua người nào?
Công đồng Vaticanô Hai có nhắc Hội Thánh về bổn phận tìm hiểu các dấu chỉ của thời đại. Mình chỉ là một giáo dân, không dám nói chuyện lớn. Nhưng mình nghĩ, dấu chỉ của Chúa trong đời thường nhiều khi rất nhỏ: một lần ốm làm mình phải chậm lại, một người hàng xóm đang cần giúp, một đứa cháu hỏi bà ơi sao mình phải đi lễ, một tiếng chuông nhà thờ ban chiều. Đó đều là những lúc Chúa đang nói. Biết phân định, trước hết là biết dừng lại mà lắng nghe.
Rồi Chúa nói thêm một hình ảnh rất đời. Hai người có chuyện tranh chấp, đang cùng nhau đi lên quan. Chúa khuyên: ngay lúc còn trên đường, hãy gắng sức mà giải hòa. Đừng để tới trước mặt quan xét, vì lúc ấy thì đã muộn rồi.
Con đường ấy là cuộc đời mình. Có thể mình với ai đó đang có điều chưa êm: anh em ruột giận nhau vì miếng đất ông bà để lại, mẹ chồng với nàng dâu còn lấn cấn một chuyện cũ, một người bạn lâu năm lỡ nói một lời nặng. Mình cứ nghĩ để từ từ, còn thời gian. Nhưng đường đời đâu có dài mãi. Ở xóm đạo, mình đã đi đưa tiễn biết bao người, và lần nào cũng nghe có ai đó thở dài: phải chi hồi đó tôi chịu nói một tiếng xin lỗi.
Chúa không dọa mình. Ngài thương mình nên mới nói trước. Biết xem thời giờ của Chúa cũng là biết rằng hôm nay, khi còn đang đi đường, là lúc thuận tiện nhất để làm hòa: làm hòa với Chúa trong bí tích Hòa Giải, và làm hòa với anh chị em mình. Thánh Phaolô cũng có nhắc rằng bây giờ là thời thuận tiện, hôm nay là ngày cứu độ.
Làm hòa không phải là chuyện ai thắng ai thua. Người mở lời trước không phải là người yếu, mà là người đã hiểu được giờ của Chúa. Nhiều khi chỉ cần một câu hỏi thăm, một đĩa trái cây đem qua nhà, một lời mời đi lễ chung, là những năm tháng giận hờn tự nhiên tan đi như mây sau cơn mưa.
Vậy hôm nay mình thử làm một việc nhỏ. Tối nay, trước giờ kinh, mình ngồi yên chừng năm phút, nhìn lại một ngày: Chúa đã nói với mình qua chuyện gì, qua ai? Rồi nếu trong lòng còn một người mình chưa làm hòa, mình đọc cho người ấy một kinh Kính Mừng. Và nếu được, ngày mai mình gọi cho người ấy một cuộc điện thoại, chỉ hỏi thăm một câu thôi cũng được.
Bà nội mình nhìn trời để kịp gom lúa trước cơn mưa. Mình xin Chúa cho mình biết nhìn vào lòng mình, để kịp dọn cho sạch trước ngày gặp Chúa. Không phải vì sợ, mà vì mình muốn khi gặp Ngài, lòng mình được nhẹ nhàng như cái sân nhà vừa mới quét.
Giờ mình cùng nhau thưa với Chúa.
Lời nguyện
Lạy Chúa Giêsu, Chúa biết con giỏi lo toan chuyện đời mà vụng về trong việc nhận ra Chúa. Con biết xem trời, xem giá cả, xem sức khỏe của mình, mà nhiều khi không thấy Chúa đang đi ngang qua đời con. Xin mở mắt lòng con, để con nhận ra thời giờ ân sủng Chúa ban hôm nay, qua một lời nói, một người cần giúp, một tiếng chuông chiều. Xin cho con can đảm làm hòa khi còn đang trên đường, đừng để lòng con giữ mãi một mối giận nào. Xin thương những người con đã làm buồn lòng, và cho con biết mở lời trước. Con cậy nhờ Mẹ Maria, xin Mẹ dạy con biết lắng nghe và giữ Lời Chúa trong lòng như Mẹ. Amen.