Tình Ca kể chuyện · Bài học từ những người vĩ đại
Mẹ Teresa - Hãy làm những việc nhỏ bằng một tình yêu thật lớn
Chúng ta thường nghĩ rằng để sống một cuộc đời có ý nghĩa, ta phải làm được điều gì đó thật lớn lao. Phải thành công vang dội, phải giúp được thật nhiều người, phải để lại dấu ấn cho cả thế giới. Và rồi nhìn lại đời mình bé nhỏ, ta đâm ra nản lòng, thấy mình chẳng làm được gì đáng kể. Nhưng có một người phụ nữ nhỏ bé đã dành cả cuộc đời để chứng minh điều ngược lại. Rằng sự vĩ đại không nằm ở độ lớn của việc ta làm, mà nằm ở độ lớn của tình yêu ta đặt vào đó. Hôm nay, tôi muốn kể bạn nghe về bà.
Chào bạn,
Người tôi muốn kể là Mẹ Teresa, sinh năm 1910, một nữ tu Công giáo đã dành gần như trọn cuộc đời mình ở thành phố Calcutta của Ấn Độ. Ở đó, giữa những con phố nghèo nhất, bà cùng các sơ trong dòng tu mà bà lập nên, gọi là Dòng Thừa Sai Bác Ái, đã chăm sóc cho những con người mà cả xã hội dường như đã lãng quên. Đó là những người bệnh tật nằm co ro bên lề đường, những người hấp hối không nơi nương tựa, những trẻ mồ côi, những người mắc bệnh phong bị mọi người xa lánh. Bà cúi xuống bên họ, rửa vết thương cho họ, ôm lấy họ, và ở bên họ trong những giờ phút cuối cùng, để không một ai phải ra đi trong cô độc.
Năm 1979, Mẹ Teresa được trao giải Nobel Hòa bình cho cả một đời phụng sự ấy. Nhưng điều khiến tôi cảm động không phải là giải thưởng. Mà là cách bà nhìn về công việc của mình.
Bà từng nói một câu mà tôi xin được nhắc thật chậm: không phải tất cả chúng ta đều làm được những điều lớn lao, nhưng chúng ta có thể làm những điều nhỏ bé với một tình yêu thật lớn. Trong bài diễn từ nhận giải Nobel, bà cũng nhắc lại tinh thần ấy, rằng điều quan trọng không phải là làm những việc to tát, mà là làm những việc nhỏ với tình thương lớn lao.
Tôi nghĩ đây là một lời an ủi vô cùng dịu dàng cho tất cả chúng ta, những con người bình thường đang sống những cuộc đời bình thường. Bởi không phải ai cũng có cơ hội làm nên những điều vĩ đại được cả thế giới biết đến. Nhưng mỗi ngày, ai trong chúng ta cũng có vô số những việc nhỏ trong tầm tay. Một bữa cơm nấu cho gia đình. Một lời hỏi han người đồng nghiệp đang mệt mỏi. Một cái ôm dành cho đứa con sau giờ tan học. Một tin nhắn quan tâm gửi cho người bạn lâu ngày chưa gặp. Một nụ cười với người bán hàng ngoài chợ. Những việc ấy nhỏ đến mức ta thường làm qua loa, hoặc quên không làm. Nhưng nếu ta đặt vào đó một chút yêu thương thật sự, thì chính những việc nhỏ ấy lại là thứ dệt nên một cuộc đời tử tế, và làm ấm lòng những người quanh ta.
Mẹ Teresa còn dạy một điều mà tôi thấy rất sâu sắc. Bà nói rằng nhiều khi chúng ta không thể làm những điều vĩ đại, nhưng chúng ta có thể làm những điều nhỏ bé với tình yêu vĩ đại. Và bà nhắc rằng điều người nghèo cần đôi khi không phải là tiền bạc hay vật chất, mà là cảm giác được nhìn thấy, được quan tâm, được đối xử như một con người có phẩm giá. Bà từng nói nỗi nghèo đói đáng sợ nhất không phải là thiếu cơm ăn áo mặc, mà là cảm giác không được ai yêu thương, không được ai cần đến, bị bỏ rơi và lãng quên. Và thứ nghèo đói ấy thì ở đâu cũng có, ngay cả giữa những thành phố giàu có, ngay cả trong chính những ngôi nhà tưởng như đủ đầy.
Lời ấy khiến tôi giật mình nhìn lại. Bởi đôi khi, người cần được yêu thương nhất lại ở rất gần ta, mà ta không nhận ra. Một người cha già lặng lẽ ngồi một mình. Một người mẹ chỉ mong có người ngồi nghe mình kể chuyện. Một đứa con đang khao khát được cha mẹ thật sự để tâm. Họ không thiếu ăn thiếu mặc, nhưng họ đang đói một sự quan tâm chân thành. Và món quà ấy, ta hoàn toàn có thể trao đi, ngay hôm nay, mà không tốn một đồng nào.
Tôi không kể câu chuyện này để bạn thấy mình phải gồng lên trở thành một vị thánh. Mẹ Teresa không yêu cầu điều đó. Bà chỉ mời gọi ta một điều rất nhẹ nhàng: hãy bắt đầu từ những việc nhỏ, ở ngay nơi ta đang đứng, với những người ngay bên cạnh ta. Đừng đợi đến khi có thật nhiều tiền, thật nhiều thời gian, thật nhiều khả năng mới bắt đầu yêu thương. Bởi tình yêu thương không cần phải lớn lao mới có giá trị. Nó chỉ cần thật lòng.
Hôm nay, tôi mời bạn thử làm một việc thật nhỏ bằng một tình yêu thật lớn. Gọi một cuộc điện thoại cho người mà bạn lâu rồi chưa hỏi thăm. Nói một lời cảm ơn mà bạn vẫn ngại nói. Dành trọn vẹn năm phút lắng nghe một người, không phán xét, không vội vàng. Bạn sẽ thấy, chính trong những khoảnh khắc bé nhỏ ấy, cuộc đời mình trở nên ấm áp và có ý nghĩa hơn rất nhiều.