Nghe kể bên ly cà phê

Tình Ca kể chuyện

Những câu chuyện có thật về con người, tuổi già, lòng tử tế và cách sống. Tình Ca kể chậm rãi, như ngồi bên ly cà phê buổi sáng.

Tình Ca kể chuyện · Tuổi già an nhiên

Buông Bớt Kỳ Vọng, Học Cách Chấp Nhận Con Cái - Để Tuổi Già Và Cả Nhà Đều Bình An

Cha mẹ nào cũng thương con, cũng mong con nên người, thành đạt, hiếu thảo. Đó là một tình thương và một kỳ vọng rất tự nhiên. Nhưng đôi khi, chính những kỳ vọng quá lớn, cùng với việc khó chấp nhận những điều chưa hoàn hảo ở con, lại trở thành nguồn cơn của những muộn phiền, thất vọng, làm sứt mẻ tình cảm gia đình. Hôm nay, Tình Ca xin được thưa về một điều khó mà quý ở tuổi xế chiều: học cách buông bớt kỳ vọng và chấp nhận con cái như chúng vốn là.

Kính chào cô chú và anh chị thân mến.

Khi con còn nhỏ, ta mong con ngoan, học giỏi. Khi con lớn lên, ta mong con có công việc tốt, có gia đình êm ấm, sống thành công như ý mình mong muốn. Nhưng cuộc đời thì muôn hình vạn trạng. Mỗi đứa con có một số phận, một con đường, một cá tính riêng. Có đứa thành đạt, có đứa lận đận. Có đứa hợp ý ta, có đứa lại sống khác với những gì ta kỳ vọng.

Và đây là lúc nhiều bậc cha mẹ thấy lòng nặng trĩu. Có người buồn phiền vì con không được như con nhà người ta. Có người thất vọng vì con chọn một con đường khác với ý mình. Có người day dứt mãi vì những lỗi lầm của con. Có người so sánh đứa này với đứa kia, để rồi cả nhà đều mệt mỏi.

Thưa cô chú, người ta nói một câu rất đúng: đến tuổi già mới hiểu, có những điều càng kỳ vọng thì càng dễ thất vọng. Và sự bình yên, đôi khi lại đến từ việc ta học cách chấp nhận những điều không như ý, và buông bớt những kỳ vọng quá lớn.

Vậy chúng ta nên làm gì? Tôi xin chia sẻ vài điều.

Trước hết, là chấp nhận rằng con cái không hoàn hảo, và cũng không cần phải hoàn hảo. Không ai trong đời này là hoàn hảo cả, kể cả chính chúng ta. Con cái cũng vậy. Chúng có điểm mạnh, điểm yếu, có lúc đúng lúc sai. Khi ta chấp nhận con như chúng vốn là, với cả ưu lẫn khuyết, thì lòng ta sẽ nhẹ nhõm hơn, và con cái cũng cảm thấy được yêu thương vô điều kiện, chứ không phải gồng mình để làm vừa lòng cha mẹ.

Thứ hai, là đừng so sánh con mình với con người khác. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Việc đem con mình ra so với con nhà hàng xóm, chỉ làm cho ta thêm buồn phiền, và làm cho con cái tổn thương, tự ti. Thay vì so sánh, hãy trân trọng những điều tốt đẹp riêng của con mình.

Thứ ba, là học cách tha thứ cho những lỗi lầm của con. Con cái, trên đường đời, khó tránh khỏi vấp ngã, lỗi lầm. Có thể chúng đã từng làm ta buồn, ta đau. Nhưng ôm mãi sự trách móc trong lòng, chỉ làm khổ chính ta. Như câu chuyện về sự tha thứ tôi từng thưa, buông bỏ oán trách, mở lòng tha thứ cho con, cũng chính là giải thoát cho chính mình, và mở ra cơ hội để tình cảm được hàn gắn.

Và thứ tư, là hiểu rằng con cái có cuộc đời riêng của chúng. Khi con đã trưởng thành, hãy để con tự quyết định và tự chịu trách nhiệm về cuộc đời mình. Ta có thể yêu thương, góp ý, nhưng đừng áp đặt con phải sống theo khuôn mẫu của mình. Tôn trọng sự khác biệt của con, cũng là một cách yêu thương.

Cô chú, anh chị à, tình thương lớn nhất của cha mẹ, có lẽ không phải là đòi hỏi con phải hoàn hảo, mà là yêu thương và chấp nhận con vô điều kiện, dù con có ra sao. Khi ta buông bớt được những kỳ vọng, khi ta học được cách chấp nhận và tha thứ, thì không chỉ lòng ta được bình an, mà cả gia đình cũng trở nên nhẹ nhàng, ấm áp hơn. Bởi con cái, khi cảm nhận được tình thương bao dung ấy, lại càng gần gũi và hiếu thảo với cha mẹ hơn.

Quãng đời còn lại không còn dài. Sao ta lại để những kỳ vọng, những trách móc làm nặng lòng mình và làm xa cách những đứa con ta yêu thương? Hãy nhẹ lòng, để mà thương, để mà bình an.

Mong sao mỗi cô chú, mỗi anh chị, đều có được một tấm lòng rộng mở, biết chấp nhận, biết bao dung, để tình cảm với con cháu luôn đong đầy, và tuổi già luôn được an vui, thanh thản.