Nghe kể bên ly cà phê

Tình Ca kể chuyện

Những câu chuyện có thật về con người, tuổi già, lòng tử tế và cách sống. Tình Ca kể chậm rãi, như ngồi bên ly cà phê buổi sáng.

Tình Ca kể chuyện · Tuổi già an nhiên

Đừng Vì Sĩ Diện Mà Chịu Đựng Một Mình - Tuổi Già, Biết Mở Lòng Nhờ Cậy Cũng Là Khôn Ngoan

Người cao tuổi chúng ta thường có một đức tính rất đáng quý, đó là tự lập, không muốn làm phiền con cháu. Cái gì tự làm được thì tự làm, có khó khăn cũng âm thầm chịu đựng, có đau ốm cũng giấu đi, sợ con cháu lo lắng. Tinh thần tự chủ ấy thật đáng trân trọng. Nhưng cô chú ạ, có một ranh giới mà ta cần nhận ra: giữa sự tự lập đáng quý và sự cố chấp, sĩ diện đến mức tự làm khổ mình. Hôm nay, Tình Ca xin được thưa về một điều tế nhị: biết mở lòng nhờ cậy đúng lúc cũng là một sự khôn ngoan.

Kính chào cô chú và anh chị thân mến.

Trong nhiều câu chuyện trước, tôi đã thưa về việc người già nên giữ sự tự chủ, tự lo cho mình, không nên dựa dẫm hoàn toàn vào con cháu. Đó là điều rất đúng và đáng quý. Nhưng hôm nay, tôi muốn nói về một khía cạnh khác, để mọi việc được vẹn toàn.

Tự lập là tốt, nhưng tự lập không có nghĩa là phải gồng gánh tất cả một mình, kể cả khi mình không còn kham nổi. Có nhiều cô chú, vì quá sĩ diện, vì sợ làm phiền, mà đã âm thầm chịu đựng những điều đáng lẽ không nên.

Có cô chú trong người đau ốm, khó chịu, nhưng cứ giấu đi, không nói với ai, không chịu đi khám, vì sợ con cháu lo, sợ tốn kém. Để rồi đến khi bệnh trở nặng mới phát hiện, thì đã muộn. Có cô chú gặp khó khăn trong sinh hoạt, không tự làm được những việc nặng, nhưng cứ cố gắng làm, để rồi té ngã, chấn thương. Có cô chú trong lòng buồn phiền, cô đơn, nhưng cứ giữ kín, không chịu chia sẻ, để nỗi buồn ngày một lớn thêm.

Thưa cô chú, trong những trường hợp như vậy, việc cố chịu đựng một mình không phải là tự lập, mà là tự làm khổ mình, và đôi khi còn gây ra những hậu quả đáng tiếc. Cho nên, tôi xin chia sẻ vài điều.

Thứ nhất, là đừng bao giờ giấu bệnh. Đây là điều quan trọng nhất. Khi trong người thấy không khỏe, có dấu hiệu bất thường, cô chú nhất định phải nói cho con cháu biết, và đi khám bác sĩ. Đừng vì sợ con cháu lo, sợ tốn kém mà giấu đi. Bởi giấu bệnh chính là làm cho con cháu lo lắng hơn, và làm hại chính sức khỏe của mình.

Thứ hai, là việc gì quá sức thì hãy nhờ giúp đỡ. Những việc nặng nhọc, nguy hiểm như trèo cao, bê vác nặng, thì cô chú đừng cố làm một mình. Hãy nhờ con cháu, hàng xóm. Nhờ giúp một việc mình không kham nổi, không phải là yếu đuối, mà là khôn ngoan để giữ an toàn cho bản thân.

Thứ ba, là khi trong lòng có nỗi niềm, hãy mở lòng chia sẻ. Như câu chuyện về nỗi buồn tuổi già tôi từng thưa, đừng giữ những muộn phiền một mình. Hãy tâm sự với con cháu, với bạn bè, với người mình tin tưởng. Nói ra được, là đã vơi đi một nửa.

Cô chú, anh chị à, xin hiểu cho đúng. Biết nhờ cậy đúng lúc không hề mâu thuẫn với việc sống tự chủ. Một người khôn ngoan là người biết cân bằng: tự lo những gì mình còn làm được, để giữ sự độc lập và phẩm giá; nhưng cũng biết mở lòng nhờ cậy khi thật sự cần, để giữ an toàn và sức khỏe cho mình.

Và xin cô chú nhớ cho một điều này: việc cô chú cho phép con cháu được chăm sóc mình, được giúp đỡ mình lúc cần, cũng chính là cho con cháu một cơ hội để báo hiếu, để thể hiện tình thương. Nhiều khi, con cháu rất muốn được chăm lo cho cha mẹ, ông bà, mà cha mẹ cứ từ chối, giấu giếm, lại làm cho con cháu áy náy, buồn lòng. Cho nên, biết đón nhận sự quan tâm của con cháu một cách vui vẻ, cũng là một niềm hạnh phúc cho cả hai bên.

Mong sao mỗi cô chú, mỗi anh chị, đều giữ được sự tự chủ đáng quý của mình, nhưng cũng biết mở lòng, biết nhờ cậy đúng lúc, để tuổi già vừa được tự do, lại vừa được an toàn và ấm áp trong sự yêu thương của những người thân.