Nghe kể bên ly cà phê

Tình Ca kể chuyện

Những câu chuyện có thật về con người, tuổi già, lòng tử tế và cách sống. Tình Ca kể chậm rãi, như ngồi bên ly cà phê buổi sáng.

Tình Ca kể chuyện · Tuổi già an nhiên

Thương Con Đúng Cách - Vì Sao Cha Mẹ Già Càng Ít Can Thiệp, Con Cái Càng Hiếu Thuận

Có một nghịch lý trong nhiều gia đình: cha mẹ thương con, lo lắng cho con, muốn can thiệp, sắp đặt mọi việc cho con, vậy mà kết quả lại là sự xa cách, mâu thuẫn. Người ta nói, đến tuổi già, người khôn ngoan là người biết "buông tay" đúng lúc, biết tôn trọng cuộc sống riêng của con cái. Bởi đôi khi, càng nhúng tay vào, tình cảm lại càng dễ rạn nứt. Hôm nay, Tình Ca xin được thưa về một nghệ thuật khó mà quý của tuổi già: thương con mà không can thiệp quá sâu.

Kính chào cô chú và anh chị thân mến.

Tình thương của cha mẹ dành cho con là vô bờ bến, và không bao giờ ngừng lại, dù con đã trưởng thành, đã có gia đình riêng. Chính vì thương, vì lo, mà nhiều bậc cha mẹ vẫn muốn quán xuyến, sắp đặt, góp ý vào mọi chuyện của con: từ cách con làm ăn, chi tiêu, đến cách con nuôi dạy cháu, cách vợ chồng con sống với nhau. Đó là xuất phát từ tình thương, rất đáng quý.

Nhưng thưa cô chú, khi con cái đã trưởng thành, đã có cuộc sống riêng, thì việc can thiệp quá sâu lại thường mang đến những điều không mong muốn. Người ta đã chỉ ra rằng, càng nhúng tay sâu vào chuyện của con, thì quan hệ lại càng dễ rạn nứt. Vì sao vậy?

Bởi con cái, khi đã trưởng thành, chúng cũng cần được tôn trọng, được tự quyết định và tự chịu trách nhiệm về cuộc đời mình. Khi cha mẹ can thiệp quá nhiều, áp đặt ý mình, thì con cái dễ cảm thấy ngột ngạt, không được tin tưởng. Tình thương lúc ấy, vô tình lại trở thành áp lực. Và những mâu thuẫn, va chạm cũng từ đó mà nảy sinh.

Vậy người cha, người mẹ khôn ngoan ở tuổi già nên làm gì? Tôi xin chia sẻ vài điều.

Điều thứ nhất, là học cách tôn trọng quyết định của con. Con cái có cuộc đời của chúng, có cách nghĩ, cách sống của thế hệ chúng. Cha mẹ có thể chia sẻ kinh nghiệm, góp ý khi con hỏi, nhưng nên để con tự quyết định và tôn trọng lựa chọn của con, dù đôi khi mình không hoàn toàn đồng ý. Hãy tin rằng con đã đủ lớn để tự lo cho cuộc đời mình.

Điều thứ hai, là đừng can dự vào chuyện riêng của gia đình nhỏ của con. Đặc biệt, người khôn ngoan thường không đứng ra phân xử đúng sai trong những mâu thuẫn vợ chồng của con. Chuyện vợ chồng con cái, hãy để chúng tự giải quyết với nhau. Cha mẹ xen vào, nhiều khi lại làm chuyện thêm rối, và mình lại thành người đứng giữa khó xử.

Điều thứ ba, là giữ một khoảng cách vừa phải. Như câu chuyện về "hai hàng cây" tôi từng thưa, giữa cha mẹ và con cái cần một khoảng cách nhất định, không phải để xa cách, mà là để tôn trọng sự tự chủ của mỗi người. Cha mẹ có cuộc sống, niềm vui, bạn bè của cha mẹ. Con cái có cuộc sống riêng của con. Khi mỗi người đều có không gian riêng, thì khi gặp nhau lại càng quý, càng vui.

Điều thứ tư, và đây là điều kỳ diệu, là khi cha mẹ biết buông bỏ, biết lùi lại, thì con cái lại càng yêu thương, kính trọng cha mẹ hơn. Bởi khi không còn cảm thấy bị kiểm soát, bị áp đặt, con cái sẽ thấy thoải mái, và tự nguyện quan tâm, gần gũi cha mẹ một cách chân thành. Sự tôn trọng, hóa ra, lại là cách để kéo gần khoảng cách.

Cô chú, anh chị à, thương con không có nghĩa là phải nắm giữ, kiểm soát con. Thương con đúng cách, đôi khi lại là biết buông tay, biết tin tưởng, và biết tôn trọng. Một người cha, người mẹ biết lùi lại đúng lúc, để cho con được tự do trưởng thành, lại chính là người được con cái yêu thương và kính trọng nhất. Đó cũng là cách để cả cha mẹ và con cái đều được sống thanh thản, nhẹ nhàng, và giữ được một tình cảm gia đình bền lâu, ấm áp.