Tình Ca kể chuyện · Tuổi già an nhiên
Tài Sản Lớn Nhất Để Lại Cho Con Cháu Không Phải Là Tiền - Mà Là Phúc Đức Từ Một Đời Tử Tế
Nhiều người cả đời tích cóp, chỉ mong để lại cho con cháu thật nhiều tiền của, nhà cửa, đất đai. Đó là tấm lòng đáng quý của bậc làm cha mẹ. Nhưng người xưa có một câu rất sâu sắc: "Của để dành rồi cũng hết, chỉ có phúc đức là để lại được dài lâu". Có những gia đình bỗng dưng giàu lên rồi cũng nhanh chóng lụi tàn, mà phần nhiều là vì "có của mà thiếu đức". Hôm nay, Tình Ca xin được thưa về một thứ tài sản quý giá nhất mà tuổi già có thể để lại cho con cháu: đó là phúc đức từ một đời sống tử tế.
Kính chào cô chú và anh chị thân mến.
Người ta thường nói, "phúc đức tại mẫu", hay rộng hơn là phúc đức của cả ông bà, cha mẹ. Cái phúc đức ấy không phải là thứ gì cao siêu, mà chính là cách chúng ta sống, cách chúng ta đối nhân xử thế mỗi ngày. Và cái phúc đức ấy, một cách kỳ diệu, lại có ảnh hưởng đến cả cuộc đời của con cháu sau này.
Vậy người già có thể vun đắp phúc đức cho con cháu bằng những cách nào? Thưa cô chú, bằng chính một đời sống tử tế và hướng thiện.
Trước hết, là sống lương thiện, ngay thẳng. Cả một đời ăn ở hiền lành, không làm điều ác, không hại ai, biết thương người, đó chính là cái gốc của phúc đức. Ông bà ta tin rằng, gieo nhân lành thì gặt quả lành, đời cha ăn ở phúc đức thì đời con cháu được hưởng. Dù điều này có đúng theo lẽ nhân quả hay không, thì một điều chắc chắn là: một người sống tử tế sẽ luôn nhận được sự yêu mến, kính trọng của mọi người, và để lại một tiếng thơm cho con cháu.
Thứ hai, và quan trọng nhất, là làm gương cho con cháu. Người ta nói rất đúng rằng, con cháu không học theo những gì ông bà, cha mẹ nói, mà học theo những gì ông bà, cha mẹ làm. Người đi trước chính là tấm gương cho người đi sau. Nếu ông bà sống tử tế, hiếu thảo với cha mẹ mình, hòa thuận với xóm giềng, thì con cháu nhìn vào đó mà noi theo. Cái nếp nhà, cái gia phong tốt đẹp ấy, được truyền từ đời này sang đời khác, chính là một thứ phúc đức vô giá. Ngược lại, nếu người lớn sống không phải, thì cũng đừng trách sao con cháu hư.
Thứ ba, là để lại cho con cháu một nhân cách, chứ không chỉ là tài sản. Người xưa ví, đức hạnh như cái bình, còn tiền của như nước. Cái bình nhỏ mà đổ nhiều nước vào thì sẽ tràn ra, đổ vỡ. Cũng vậy, nếu để lại cho con thật nhiều tiền mà không dạy được cho con cái đức, cái nết, thì khối tài sản ấy có khi lại làm hại con, khiến con sinh hư, ăn chơi, phá tán. Cho nên, thứ tài sản bền vững nhất mà cha mẹ để lại, chính là một nhân cách tốt, một tinh thần tự lập, một cái đầu biết suy nghĩ, và một trái tim biết yêu thương. Đó mới là "của để dành" giàu có nhất.
Cô chú, anh chị à, ở tuổi xế chiều này, có lẽ chúng ta không còn làm ra được nhiều của cải nữa. Nhưng chúng ta vẫn còn có thể vun đắp phúc đức mỗi ngày, bằng cách sống tử tế, sống hướng thiện, sống làm gương. Một cụ ông, cụ bà hiền lành, nhân hậu, bao dung, sống có trước có sau, chính là một kho báu, một niềm tự hào, và là một nguồn phúc lành cho cả gia đình, dòng họ.
Và điều tuyệt vời là, khi ta sống tử tế, sống hướng thiện, thì không chỉ con cháu được hưởng phúc, mà chính bản thân ta cũng được an lạc. Bởi một người sống lương thiện, làm điều tốt, thì lòng lúc nào cũng thanh thản, nhẹ nhõm, không phải áy náy, lo sợ điều gì. Cái sự bình an trong tâm hồn ấy, chính là phần thưởng quý giá nhất mà cuộc đời dành cho người tử tế.
Mong sao mỗi cô chú, mỗi anh chị, đều giữ được cho mình một tấm lòng lương thiện, một nếp sống tử tế, để vừa an lạc cho chính mình, vừa gieo những hạt giống phúc lành cho con cháu mai sau.