Nghe kể bên ly cà phê

Tình Ca kể chuyện

Những câu chuyện có thật về con người, tuổi già, lòng tử tế và cách sống. Tình Ca kể chậm rãi, như ngồi bên ly cà phê buổi sáng.

Tình Ca kể chuyện · Tuổi già an nhiên

Hãy Nói Lời Yêu Thương Khi Còn Kịp - Đừng Để Tình Thương Mãi Là Điều Giấu Kín

Người Việt mình thương nhau nhiều lắm, nhưng lại có một điều rất lạ: chúng ta hiếm khi nói ra lời yêu thương. Cha mẹ thương con cả đời, nhưng ngại nói "cha thương con". Con cái thương cha mẹ, nhưng câu "con thương cha mẹ" cứ nghẹn lại nơi cổ họng. Vợ chồng già đầu ấp tay gối mấy mươi năm, vậy mà một lời ngọt ngào cũng thấy ngượng ngùng. Để rồi, có những lời yêu thương, đến khi muốn nói thì đã không còn cơ hội. Hôm nay, Tình Ca xin được thưa về điều giản dị mà sâu sắc này.

Kính chào cô chú và anh chị thân mến.

Có một nét rất đẹp trong văn hóa của người mình, đó là tình thương thường được thể hiện qua hành động, qua sự hy sinh, lo toan, chứ ít khi nói thành lời. Cha mẹ thương con thì thức khuya dậy sớm, nhịn ăn nhịn mặc. Con cái thương cha mẹ thì cố gắng làm lụng, mua quà, biếu tiền. Đó đều là những biểu hiện đáng quý của tình thương.

Nhưng cô chú ạ, hành động là một chuyện, mà lời nói lại là một chuyện khác. Có những điều, nếu không nói ra, người kia sẽ không bao giờ biết được trọn vẹn tấm lòng của ta. Một câu "cha mẹ thương con", một câu "con thương cha mẹ", một câu "ông bà yêu các cháu", tuy giản dị, nhưng có sức mạnh sưởi ấm trái tim người nghe hơn bất cứ điều gì.

Vì sao chúng ta lại ngại nói lời yêu thương? Có người thấy ngượng, thấy "sến". Có người nghĩ, ở bên nhau cả đời rồi, cần gì phải nói. Lại có người cho rằng, đó là chuyện của bọn trẻ, người già nói ra nghe kỳ. Nhưng thưa cô chú, chính những suy nghĩ ấy đã vô tình khiến cho những tình cảm đẹp đẽ nhất cứ mãi bị giấu kín trong lòng.

Và điều đáng tiếc nhất, là cuộc đời vô thường, không ai biết trước được điều gì. Có biết bao người, đến khi đứng trước sự ra đi của cha mẹ, của người bạn đời, mới ân hận vì cả một đời chưa từng nói được một câu yêu thương cho trọn vẹn. Lúc ấy, muốn nói cũng chẳng còn ai để nghe. Sự nuối tiếc ấy, là một trong những nỗi đau lớn nhất của đời người.

Cho nên, hôm nay, qua câu chuyện này, tôi xin được tha thiết nhắn nhủ một điều: cô chú, anh chị à, xin đừng tiết kiệm lời yêu thương. Đừng để nó mãi là điều giấu kín.

Với cha mẹ già còn đang ở bên, nếu là người con, xin hãy một lần cầm tay cha mẹ mà nói "con thương cha, con thương mẹ nhiều lắm". Đừng ngại ngùng. Cha mẹ sẽ hạnh phúc đến rưng rưng.

Với những đứa con của mình, thưa các bậc cha mẹ, đừng chỉ lặng lẽ lo toan, mà thỉnh thoảng cũng hãy nói cho con biết "cha mẹ luôn thương con, luôn tự hào về con".

Với người bạn đời đã cùng ta đi qua bao mưa nắng, một lời cảm ơn, một câu "may mà đời này có bà, có ông", cũng đủ làm ấm lại cả một mối tình già.

Và với những đứa cháu thơ, ông bà đừng quên ôm chúng vào lòng và nói "ông bà yêu các cháu". Tình thương ấy sẽ theo chúng đi suốt cuộc đời.

Lời yêu thương, không nhất thiết phải là những lời hoa mỹ. Đôi khi chỉ là một câu hỏi han ân cần, một cái nắm tay, một cái ôm, một ánh mắt trìu mến. Quan trọng là ta đừng giữ mãi trong lòng, mà hãy để nó được nói ra, được trao đi, khi những người ta thương vẫn còn ở đây để cảm nhận.

Cô chú, anh chị à, thời gian không chờ đợi ai. Những người ta yêu thương cũng không ở bên ta mãi mãi. Vậy nên, đừng chần chừ, đừng để đến "ngày mai". Hãy nói lời yêu thương ngay hôm nay, ngay bây giờ, khi còn kịp. Bởi một lời yêu thương được nói đúng lúc, là một món quà vô giá. Còn một lời yêu thương bị bỏ lỡ, lại là một niềm nuối tiếc khôn nguôi.