Tình Ca kể chuyện · Tuổi già an nhiên
Hãy Viết Lại Chuyện Đời Mình - Di Sản Quý Giá Nhất Để Lại Cho Con Cháu
Người ta thường nghĩ, tài sản lớn nhất mà cha mẹ để lại cho con cái là tiền bạc, là nhà cửa, là sổ tiết kiệm. Nhưng có một thứ di sản còn quý giá hơn thế nhiều, một thứ mà thời gian không thể lấy đi, và con cháu sẽ trân trọng mãi mãi. Đó chính là câu chuyện cuộc đời của cô chú. Hôm nay, Tình Ca xin được thưa về một việc làm thật ý nghĩa cho tuổi xế chiều: ghi lại chuyện đời mình.
Kính chào cô chú và anh chị thân mến.
Mỗi một con người, khi đã đi qua gần trọn một kiếp người, là đã mang trong mình cả một pho sách. Một pho sách chứa đựng biết bao thăng trầm, vui buồn, biết bao bài học, biết bao kỷ niệm. Cô chú đã sống qua những năm tháng gian khó mà thế hệ con cháu bây giờ chỉ được nghe kể lại. Cô chú đã chứng kiến bao đổi thay của quê hương, đất nước. Tất cả những điều ấy, là một kho báu vô giá.
Vậy mà, có một điều đáng tiếc. Đó là những câu chuyện quý giá ấy, nếu không được ghi lại, sẽ dần phai nhạt theo năm tháng, và một mai khi ta đi xa, chúng cũng sẽ mất đi mãi mãi. Con cháu sau này, muốn biết về ông bà, về gốc gác của mình, cũng chẳng còn biết hỏi ai.
Cho nên, hôm nay, tôi xin được gợi ý với cô chú một việc làm thật đẹp và ý nghĩa, đó là hãy ghi lại câu chuyện cuộc đời mình. Không cần phải là một nhà văn, không cần văn hay chữ tốt. Cô chú chỉ cần kể lại, một cách mộc mạc, chân thật, những gì mình đã sống, đã trải.
Cô chú có thể ghi lại bằng nhiều cách. Nếu còn viết được, hãy mua một cuốn sổ tay, mỗi ngày viết một chút, về tuổi thơ của mình, về ông bà cha mẹ ngày xưa, về cái thời mình còn trẻ, về câu chuyện mình gặp gỡ và nên duyên với người bạn đời. Nếu ngại viết, cô chú có thể nhờ con cháu ngồi nghe mình kể, rồi ghi âm lại, hay quay thành những đoạn phim ngắn. Cái giọng nói của cô chú, nụ cười của cô chú khi kể chuyện, sau này sẽ là một kỷ vật vô giá.
Cô chú có thể kể về những gì? Thưa, hãy kể về cội nguồn gia đình, về ông bà tổ tiên, để con cháu biết mình từ đâu mà đến. Hãy kể về những kỷ niệm đáng nhớ nhất của đời mình, cả những niềm vui và cả những lần vượt qua gian khó. Hãy kể về những bài học mà cả đời cô chú đã đúc kết được. Và đừng quên, hãy viết những lời nhắn nhủ, những lời yêu thương gửi đến từng đứa con, đứa cháu của mình.
Cô chú, anh chị à, việc làm này mang lại những điều kỳ diệu. Với chính cô chú, việc ngồi nhớ lại và kể lại chuyện đời, là một cách để ôn lại, để mỉm cười với những gì đã qua, để thấy cuộc đời mình thật đáng sống, và để lòng được thanh thản, an yên. Nó cũng là một cách rèn luyện trí nhớ rất tốt nữa.
Còn với con cháu, đó sẽ là một báu vật. Mai này, khi cô chú không còn ở bên, mỗi lần giở lại cuốn sổ, nghe lại lời kể, là con cháu lại như được gặp lại ông bà, được nghe lời ông bà dặn dò. Những câu chuyện, những bài học ấy sẽ trở thành ngọn đèn soi đường, thành sợi dây gắn kết các thế hệ trong gia đình. Bởi người ta nói rất đúng, tài sản lớn nhất mà ta để lại cho con không phải là của cải, mà là tri thức, là đạo đức, và là tình thương.
Vậy nên, thưa cô chú, nếu cô chú đang có những buổi chiều rảnh rỗi, xin đừng để nó trôi qua một cách lặng lẽ. Hãy bắt đầu viết, hay kể lại câu chuyện đời mình. Mỗi một trang viết, mỗi một lời kể, là cô chú đang trao lại cho con cháu một phần tâm hồn mình, một di sản mà không vàng bạc nào sánh được.