Nghe kể bên ly cà phê

Tình Ca kể chuyện

Những câu chuyện có thật về con người, tuổi già, lòng tử tế và cách sống. Tình Ca kể chậm rãi, như ngồi bên ly cà phê buổi sáng.

Tình Ca kể chuyện · Tuổi già an nhiên

Tuổi Già, Hãy Buông Bớt Đồ Đạc - Nhà Càng Gọn, Lòng Càng Nhẹ

Cô chú, anh chị thử nhìn quanh ngôi nhà của mình mà xem. Có biết bao nhiêu món đồ, mà cả năm, thậm chí cả chục năm, ta chẳng hề đụng đến. Những bộ quần áo cũ không bao giờ mặc nữa, những món đồ hỏng tiếc không nỡ vứt, những thứ "để dành phòng khi cần". Chúng cứ chất đống lên, làm cho căn nhà thêm chật chội, và đôi khi, làm cho cả tâm hồn ta cũng thêm nặng nề.

Kính chào cô chú và anh chị thân mến.

Hôm nay, Tình Ca xin chia sẻ về một lối sống mà người trẻ bây giờ hay gọi là "sống tối giản". Nhưng thật ra, đây không phải là điều gì mới mẻ. Ông bà ta xưa, với nếp sống giản dị, "ăn chắc mặc bền", chẳng phải đã sống tối giản cả đời rồi sao? Và khi về già, việc bớt đi những đồ đạc không cần thiết, lại càng trở nên ý nghĩa.

Người Việt mình có một thói quen, đó là tiết kiệm, là hay tích trữ. Cái gì cũng giữ lại, vì nghĩ rằng "biết đâu sau này lại cần". Cái áo cũ, cái nồi sứt, cái hộp các-tông... ta cứ giữ mãi. Tâm lý ấy xuất phát từ một thời khó khăn, thiếu thốn, nên rất đáng trân trọng. Nhưng đến tuổi già, khi nhà cửa đã đủ đầy, thì việc tích trữ quá nhiều đồ đạc lại mang đến không ít phiền toái.

Vậy, vì sao về già, ta nên học cách buông bớt đồ đạc?

Lý do thứ nhất, là để cho không gian sống được rộng rãi, thoáng đãng và an toàn hơn. Một căn nhà gọn gàng, ít đồ đạc, sẽ dễ dọn dẹp, dễ lau chùi hơn rất nhiều. Quan trọng hơn, như tôi đã từng chia sẻ, nhà cửa gọn gàng, không có vật cản bừa bộn, sẽ giúp người già tránh được nguy cơ vấp ngã. Bớt một món đồ thừa, là bớt đi một mối nguy hiểm tiềm tàng.

Lý do thứ hai, và cũng là điều sâu sắc nhất, là nhà càng gọn, thì lòng càng nhẹ. Cô chú, anh chị à, đồ đạc bên ngoài và tâm trí bên trong của ta có một sự liên hệ kỳ lạ. Khi xung quanh ta là một mớ đồ đạc lộn xộn, chất chồng, thì trong lòng ta cũng dễ thấy rối bời, bức bối. Ngược lại, khi ta dọn dẹp, buông bỏ bớt những thứ không cần thiết, ta sẽ cảm thấy một sự nhẹ nhõm, thư thái lạ thường. Buông bỏ đồ đạc, cũng giống như buông bỏ những gánh nặng trong tâm hồn vậy. Mỗi món đồ ta cho đi, là một phần không gian, một phần thảnh thơi mà ta nhận lại.

Và lý do thứ ba, một lý do rất tình, rất đáng để suy ngẫm. Đó là, việc ta tự dọn dẹp, sắp xếp đồ đạc của mình khi còn minh mẫn, khỏe mạnh, cũng chính là một cách để giảm bớt gánh nặng cho con cháu về sau. Cô chú, anh chị thử nghĩ mà xem, nếu một ngày ta không còn nữa, mà để lại cả một ngôi nhà đầy ắp đồ đạc, thì con cháu sẽ rất vất vả và bối rối khi phải dọn dẹp, phân loại. Vậy nên, việc mình chủ động sắp xếp gọn gàng từ bây giờ, để lại một không gian ngăn nắp, chính là một sự chu đáo, một món quà nhẹ nhàng mà ta dành cho những người ở lại.

Nhưng cô chú, anh chị à, sống tối giản không có nghĩa là phải vứt bỏ tất cả, sống khắc khổ, thiếu thốn. Hoàn toàn không phải vậy. Cái cốt lõi của nó, là sự chọn lọc. Là ta giữ lại những gì thật sự cần thiết, thật sự có giá trị với cuộc sống của mình, và buông bỏ những thứ chỉ làm cho ta thêm bận bịu, vướng víu.

Và đặc biệt, có những món đồ tuy cũ kỹ, không còn giá trị sử dụng, nhưng lại chứa đựng những kỷ niệm vô giá. Một tấm hình xưa, một lá thư cũ, một món quà của người thân. Những thứ ấy, ta hãy cứ trân trọng giữ lại. Bởi tối giản về vật chất, nhưng không có nghĩa là tối giản về tình cảm và kỷ niệm.

Cho nên, lời khuyên ở đây là, cô chú đừng dọn dẹp một cách vội vàng, hãy làm từ từ. Mỗi ngày, hãy thử dọn một góc tủ, một ngăn kéo. Nhìn lại từng món đồ, và tự hỏi: thứ này mình có còn thật sự cần không? Nếu không, hãy mạnh dạn cho đi, tặng lại cho người cần, hoặc bỏ đi. Cái cảm giác mỗi ngày căn nhà một gọn gàng hơn, lòng mình một nhẹ nhõm hơn, sẽ là một niềm vui rất riêng của tuổi già.

Suy cho cùng, đến một độ tuổi nào đó, ta sẽ nhận ra, hạnh phúc không phải là sở hữu thật nhiều, mà là sống thật nhẹ nhàng. Một căn nhà gọn gàng, một cuộc sống không vướng bận, một tâm hồn thảnh thơi. Đó mới chính là sự giàu có đích thực của tuổi xế chiều.