Tình Ca kể chuyện · Tuổi già an nhiên
Về Già, Có 3 Điều Nên Giữ Kín Với Người Ngoài - Càng Kín Đáo, Càng An Yên
Ông bà ta có câu, "khôn cũng chết, dại cũng chết, biết thì sống". Cái sự "biết" ở đây, một phần chính là biết khi nào nên nói, và khi nào nên giữ kín. Khi về già, có những chuyện, nếu cứ đem ra kể với người ngoài, đôi khi lại rước phiền muộn, thậm chí là tai họa vào thân. Hôm nay, xin mời cô chú, anh chị cùng ngẫm về ba điều ấy.
Kính chào cô chú và anh chị thân mến.
Người xưa coi sự kín đáo, chừng mực là một biểu hiện của sự khôn ngoan, từng trải. Nhất là khi đã có tuổi, đã đi qua bao chuyện đời, ta lại càng thấm thía rằng, không phải điều gì cũng nên phơi bày ra cho thiên hạ biết.
Hôm nay, Tình Ca xin chia sẻ một bài viết, nói về ba điều mà người cao tuổi nên giữ kín với người ngoài, để giữ cho cuộc sống của mình được an yên. Tôi xin được kể lại như một góc nhìn để tham khảo, mong cô chú, anh chị cùng suy ngẫm.
Điều thứ nhất nên giữ kín, đó là chuyện bệnh tật của mình.
Cô chú, anh chị à, xin hiểu cho đúng ý tôi. Giữ kín bệnh tật không có nghĩa là giấu giếm bác sĩ, hay chủ quan bỏ bê sức khỏe của mình. Hoàn toàn không phải vậy. Mà ngược lại, ta vẫn phải âm thầm chăm sóc cho mình thật cẩn thận: khám sức khỏe định kỳ, uống thuốc đúng giờ, ăn ngủ điều độ. Cái sự "giữ kín" ở đây, là đừng đi đâu cũng kể lể về bệnh tật của mình với tất cả mọi người. Bởi than vãn nhiều, vừa làm cho tinh thần mình thêm nặng nề, lại vừa khiến người nghe ái ngại. Những nỗi niềm về sức khỏe, ta chỉ nên chia sẻ với những người mình thật sự tin tưởng, thật sự thấu hiểu, như con cháu trong nhà, hay một người bạn tâm giao.
Điều thứ hai nên giữ kín, đó là chuyện tiền bạc, tài sản.
Đây là một điều vô cùng quan trọng. Của cải, đất đai, sổ tiết kiệm mà cô chú đã chắt chiu cả một đời, tốt nhất là nên giữ kín. Khi đem khoe khoang của cải với người ngoài, ta rất dễ làm nảy sinh lòng đố kỵ, ghen ghét. Tệ hơn, nó còn có thể khiến mình trở thành mục tiêu của những kẻ xấu, kẻ lừa đảo, hay những lời nhờ vả, vay mượn khó xử. Giữ kín tài sản, chính là giữ cho mình sự an toàn và quyền tự chủ. Khi cần dùng đến, mình tự quyết, không phải giải thích với ai. Đó là sự khôn ngoan để bảo vệ thành quả của cả một đời lao động.
Và điều thứ ba nên giữ kín, đó là những chuyện riêng tư, những lục đục trong gia đình.
Cô chú, anh chị biết đấy, nhà nào mà chẳng có lúc cơm không lành, canh không ngọt. Con cái có khi chưa ngoan, vợ chồng đôi lúc giận hờn. Khi về già, người ta hay có tâm lý xúc động, muốn tìm người để giãi bày, để được cảm thông. Nhưng nếu ta cứ đem hết những chuyện không hay trong nhà ra kể với hàng xóm, với người ngoài, thì chẳng những không giải quyết được gì, mà còn vô tình làm xấu đi hình ảnh của gia đình mình, làm tổn thương con cháu. "Tốt khoe, xấu che", việc nhà nên đóng cửa bảo nhau. Tuổi già là lúc nên giảm bớt những điều phức tạp, để tìm về sự giản đơn, và những niềm vui nhỏ bé, an lành.
Đó, ba điều mà người xưa khuyên ta nên giữ kín với người ngoài khi về già. Chuyện sức khỏe, chuyện tiền bạc, và chuyện riêng tư của gia đình.
Cô chú, anh chị có để ý không, cả ba điều ấy đều xoay quanh một chữ, đó là sự kín đáo, chừng mực. Giữ kín không phải là sống khép kín, lạnh lùng, hay giả tạo. Mà giữ kín, ở đây, là một sự khôn ngoan, là biết bảo vệ sự bình yên cho chính mình và cho gia đình mình. Người biết giữ những điều cần giữ, thường là người có một nội tâm vững vàng, một cuộc sống an nhiên.
Khi về già rồi, điều ta cần nhất là sự thanh thản trong tâm hồn. Mà sự thanh thản ấy, đôi khi lại đến từ chính việc ta biết "đóng bớt một cánh cửa", biết giữ lại cho riêng mình những điều thầm kín. Để rồi, ta được sống một cuộc đời nhẹ nhõm, ung dung, không bị những thị phi, những phiền toái bên ngoài làm cho xáo trộn.