Tình Ca kể chuyện · Tuổi già an nhiên
Những Điều Người Ta Hối Tiếc Nhất Khi Về Cuối Đời - Nghe Để Sống Đừng "Giá Như"
Có một câu hỏi, mà khi đặt ra cho những người đang ở chặng cuối của cuộc đời, câu trả lời của họ khiến cả người trẻ lẫn người già phải lặng đi suy nghĩ. Câu hỏi ấy là: "Điều gì khiến ông, khiến bà hối tiếc nhất?". Và điều bất ngờ, là không một ai nói rằng họ tiếc vì đã không kiếm được nhiều tiền hơn.
Kính chào cô chú và anh chị thân mến.
Đời người, ngẫm cho cùng, là một hành trình. Và đến cuối hành trình ấy, khi nhìn lại, mỗi người sẽ có những điều mãn nguyện, và cũng có những điều tiếc nuối. Những điều tiếc nuối ấy, nếu được lắng nghe, lại chính là những bài học vô giá cho tất cả chúng ta.
Hôm nay, Tình Ca xin chia sẻ những chiêm nghiệm về những điều mà con người ta thường hối tiếc nhất khi về cuối đời. Đây là những điều đã được ghi lại, tổng hợp trên báo chí, từ tâm sự của rất nhiều người đã đi gần trọn một kiếp người. Tôi xin kể lại, để chúng ta, dù đang ở tuổi nào, cũng có thể sống sao cho bớt đi hai chữ "giá như".
Điều hối tiếc thứ nhất, và cũng là điều day dứt nhất, đó là: "Giá như tôi đã có đủ can đảm để sống một cuộc đời đúng với chính mình, chứ không phải sống theo những gì người khác mong đợi."
Cô chú, anh chị à, biết bao người trong chúng ta, cả một đời cứ mải chạy theo kỳ vọng của cha mẹ, của xã hội, của người đời. Ta sống một cuộc đời mà người khác vẽ ra, mà quên mất những ước mơ, những khát khao thật sự của riêng mình. Để rồi đến cuối đời mới giật mình nhận ra, có những điều mình thật lòng muốn làm, mà chẳng bao giờ dám làm. Cho nên, bài học ở đây là, hãy can đảm sống thật với lòng mình, theo đuổi điều mình yêu thích, khi còn có thể.
Điều hối tiếc thứ hai, là: "Giá như tôi đã không dành quá nhiều thời gian cho công việc."
Rất nhiều người, nhất là những người đàn ông trụ cột, đã dành gần như cả tuổi trẻ để lao vào kiếm tiền, để xây dựng sự nghiệp. Để rồi khi nhìn lại, họ tiếc nuối vì đã bỏ lỡ biết bao khoảnh khắc quý giá bên gia đình. Bỏ lỡ tuổi thơ của con. Bỏ lỡ những bữa cơm sum vầy. Tiền bạc thì có thể kiếm lại, nhưng thời gian đã trôi qua thì không bao giờ trở lại. Cho nên, xin hãy biết cân bằng, hãy dành thời gian cho những người mình yêu thương, ngay từ hôm nay.
Điều hối tiếc thứ ba, là: "Giá như tôi đã đủ can đảm để bày tỏ cảm xúc của mình."
Người mình, nhất là các bậc cha mẹ thế hệ trước, thường hay giấu kín cảm xúc. Thương con nhưng ngại nói lời yêu thương. Giận hờn thì để bụng. Có những lời muốn nói với người thân mà cứ ngại ngùng, để rồi đến khi không còn cơ hội nữa thì ân hận khôn nguôi. Vậy nên, khi còn có thể, xin hãy mạnh dạn nói lời yêu thương. Một câu "cha thương con", "mẹ nhớ con", một lời xin lỗi, một lời cảm ơn. Đừng để những lời ấy mãi nằm im trong lòng.
Điều hối tiếc thứ tư, là: "Giá như tôi đã giữ liên lạc với những người bạn của mình."
Trong vòng xoáy của cuộc sống, ta dễ dàng để những tình bạn đẹp bị phai nhạt theo năm tháng. Đến cuối đời, khi cần một người bạn tâm giao để sẻ chia, nhiều người mới nhận ra mình đã đánh mất những người bạn quý từ lúc nào. Cho nên, hãy trân trọng và gìn giữ những tình bạn của mình. Một cuộc gọi hỏi thăm, một buổi hẹn gặp, sẽ giữ cho những tình bạn ấy mãi xanh tươi.
Và điều hối tiếc cuối cùng, thứ năm, nghe thật giản dị mà thấm thía: "Giá như tôi đã cho phép mình được hạnh phúc hơn."
Nhiều người, cả một đời cứ lo toan, cứ muộn phiền, cứ tự làm khổ mình bằng những áp lực, những so đo. Họ không nhận ra rằng, hạnh phúc thật ra là một sự lựa chọn. Ta hoàn toàn có thể chọn cách sống vui vẻ, lạc quan, biết hài lòng với những gì mình có. Đừng đợi đến khi về già mới tiếc nuối vì đã không cho phép mình được mỉm cười nhiều hơn.
Đó, năm điều mà con người ta thường hối tiếc nhất. Cô chú, anh chị có để ý không, không một điều nào trong số đó liên quan đến tiền bạc, danh vọng cả. Tất cả đều xoay quanh tình yêu thương, các mối quan hệ, và sự bình an trong tâm hồn.
Những lời này, với các cô, các bác đã có tuổi, là một sự đồng cảm, một lời nhắc để ta trân quý hơn những ngày tháng còn lại, sống thật, sống vui, và nói hết những lời yêu thương. Còn với các anh, các chị, các bạn trẻ, đây lại là một lời nhắc nhở quý giá, để ta sống sao cho sau này, khi nhìn lại, lòng mình được thanh thản, không phải mang nặng hai chữ "giá như".
Cuộc đời này ngắn lắm, và quý lắm. Mong sao mỗi chúng ta, đều sống trọn vẹn từng ngày, yêu thương hết lòng, để đến cuối con đường, ta có thể mỉm cười mà nói rằng: "Tôi đã không sống hoài, sống phí."