Tình Ca kể chuyện · Tuổi già an nhiên
Con Cái Không Phải Là "Tấm Thẻ Bảo Hiểm" Lúc Cha Mẹ Về Già
Ông bà ta có câu "trẻ cậy cha, già cậy con". Cả ngàn đời nay, người ta nuôi con một phần cũng để mong lúc về già có chỗ nương tựa. Nhưng có một sự thật, mà càng ngày càng nhiều người phải thừa nhận: xem con cái như một "tấm thẻ bảo hiểm" cho tuổi già của mình, đôi khi lại là khởi đầu cho những tổn thương và thất vọng.
Kính chào cô chú và anh chị thân mến.
Hôm nay, Tình Ca xin chia sẻ một bài viết trên báo VietnamNet, với một cái tựa khiến nhiều người phải giật mình suy nghĩ: "Con cái không phải là tấm thẻ bảo hiểm lúc cha mẹ về già". Tôi xin kể lại với tất cả sự trân trọng, và mong rằng đây sẽ là đôi lời để cả cha mẹ và con cái cùng ngẫm.
Cô chú, anh chị à, từ xa xưa, quan niệm "nuôi con để cậy lúc về già" đã ăn sâu vào tâm thức của người Việt mình. Nhiều bậc cha mẹ dành cả cuộc đời, hy sinh tất cả, gom góp tất cả cho con. Lo cho con ăn học, lo cho con dựng vợ gả chồng, lo cho con từng li từng tí. Trong thâm tâm, họ nghĩ rằng, mình lo cho con chu đáo như vậy, thì sau này về già, con cái ắt sẽ báo hiếu, sẽ phụng dưỡng mình.
Tình thương ấy thật đáng quý. Nhưng bài báo chỉ ra rằng, chính cái tâm lý "đầu tư vào con để cậy lúc về già" ấy, đôi khi lại dẫn đến những kết cục xót xa.
Bởi cuộc đời không phải lúc nào cũng diễn ra như ta mong muốn. Con cái lớn lên, có cuộc sống riêng, có những áp lực riêng. Có những đứa con hiếu thảo, nhưng cũng có những đứa con vì hoàn cảnh, vì mưu sinh, mà không thể ở bên chăm sóc cha mẹ thường xuyên. Và khi cha mẹ đã trao đi tất cả, không còn giữ lại gì cho mình, mà sự báo đáp lại không như kỳ vọng, thì nỗi thất vọng, nỗi tủi thân sẽ lớn đến nhường nào.
Cho nên, bài báo đưa ra một lời khuyên, mà tôi thấy rất tỉnh táo và đầy yêu thương. Đó là, thay vì gom góp hết tài sản cho con để rồi trông cậy vào con, cha mẹ hãy biết tích lũy cho chính bản thân mình khi về già. Hãy giữ cho mình một sự độc lập, cả về tài chính lẫn tinh thần.
Khi cha mẹ tự lo được cho mình, không phải phụ thuộc hoàn toàn vào con cái, thì điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Cha mẹ sẽ giữ được sự tự tôn, sự thanh thản. Và bản thân con cái cũng được nhẹ gánh, để chúng có thể yêu thương, báo hiếu cha mẹ một cách tự nguyện, từ trong tâm, chứ không phải như một nghĩa vụ nặng nề, một gánh nặng bị áp đặt.
Tôi xin nói rõ một điều, để cô chú, anh chị đừng hiểu lầm. Nói như vậy, không có nghĩa là phủ nhận chữ hiếu, hay khuyên con cái vô tâm với cha mẹ. Hoàn toàn không phải vậy. Phận làm con, phụng dưỡng cha mẹ lúc tuổi già vẫn luôn là một đạo lý thiêng liêng, đẹp đẽ.
Mà ý nghĩa sâu xa ở đây, là sự thay đổi trong cách nghĩ. Bài báo có một định nghĩa lại về chữ hiếu mà tôi thấy rất hay. Rằng, lòng hiếu thảo không nhất thiết phải là sống chung một nhà cả đời, hay phải ở thật gần về mặt địa lý. Mà lòng hiếu thảo thật sự, là khi những đứa con, dù ở bất cứ đâu, cũng luôn nghĩ đến, luôn quan tâm đến hạnh phúc và sức khỏe của cha mẹ mình.
Vậy nên, thưa các cô, các bác, xin hãy thương lấy chính mình. Hãy giữ cho mình một chút phòng thân, một thú vui riêng, một đời sống tinh thần độc lập. Đừng đặt toàn bộ hạnh phúc tuổi già của mình lên vai con cái. Bởi khi mình vững vàng, mình mới là điểm tựa cho con, chứ không phải là gánh nặng.
Và thưa các anh, các chị đang làm con, dù cha mẹ có nói "không cần các con phải lo", thì đó cũng chỉ là cha mẹ không muốn làm phiền chúng ta mà thôi. Trong lòng các cụ, vẫn luôn mong ngóng sự quan tâm của con cháu. Cha mẹ không cần ta phải cho thật nhiều tiền, chỉ cần ta đừng vô tâm bỏ mặc. Một cuộc gọi hỏi han, một lần ghé về, cũng đủ ấm lòng cha mẹ rồi.
Suy cho cùng, mối quan hệ đẹp nhất giữa cha mẹ và con cái, không phải là sự phụ thuộc, ràng buộc lẫn nhau. Mà là khi cả hai đều độc lập, vững vàng, để rồi đến với nhau, quan tâm nhau bằng tình yêu thương tự nguyện và sự trân trọng. Đó mới là một gia đình hạnh phúc và bền vững thật sự.