Tình Ca kể chuyện · Tuổi già an nhiên
Khi Cha Mẹ Già Đi, Xin Con Hãy Kiên Nhẫn - Như Ngày Xưa Cha Mẹ Đã Kiên Nhẫn Với Con
Có khi nào bạn thấy mình bực dọc vì cha mẹ hỏi đi hỏi lại một câu, làm gì cũng chậm chạp, lẩn thẩn quên trước quên sau? Nếu có, xin bạn hãy dừng lại một giây, và nhớ về một điều này. Bởi tất cả những gì cha mẹ đang làm hôm nay, năm xưa, họ đã từng làm cho ta, với một sự kiên nhẫn gấp trăm ngàn lần.
Kính chào cô chú và anh chị thân mến.
Hôm nay, Tình Ca xin được kể một câu chuyện, không phải dành riêng cho người già, mà dành cho tất cả chúng ta, những người đang làm con. Đây là những lời tâm sự, xin được gửi đến chính mình, và đến những anh chị vẫn còn cha còn mẹ ở bên.
Cha mẹ chúng ta, rồi ai cũng sẽ già đi. Đó là quy luật không thể tránh khỏi của cuộc đời. Nhưng cái sự già đi ấy, đôi khi đến theo những cách khiến ta không khỏi chạnh lòng, và thú thật, đôi khi còn khiến ta thiếu kiên nhẫn.
Cha mẹ già rồi, trí nhớ không còn được như xưa. Một câu chuyện, các cụ có thể kể đi kể lại đến mấy lần. Một câu hỏi, có khi vừa trả lời xong, lát sau các cụ lại hỏi y như thế. Tay chân đã chậm, làm đổ, làm vỡ. Ăn uống rơi vãi như một đứa trẻ. Đi đứng run rẩy, lẩm cẩm, nói trước quên sau.
Những lúc như vậy, nếu không để ý, ta rất dễ buông một tiếng thở dài, một câu gắt gỏng: "Con nói rồi mà mẹ cứ quên", "Sao cha làm gì cũng chậm thế". Câu nói buột ra trong một phút bực dọc, mà ta nào hay, nó có thể làm trái tim của đấng sinh thành tổn thương biết mấy.
Cô chú, anh chị à, những thay đổi ấy ở người già không phải là họ cố ý. Đó là quy luật tự nhiên của tuổi tác. Khi về già, người ta thường mang trong lòng nỗi cô đơn, hay hoài niệm về quá khứ, dễ tủi thân, và đôi khi cảm thấy mình vô dụng vì không còn tự lo được cho bản thân. Họ không hề muốn trở thành gánh nặng cho con cháu. Chính vì thế, điều họ cần nhất ở ta, không phải là sự gắt gỏng, mà là sự lắng nghe, sự nhẹ nhàng và thấu hiểu.
Và đây, là điều tôi muốn nhắn gửi nhất hôm nay. Mỗi khi ta cảm thấy mất kiên nhẫn với cha mẹ già, xin hãy nhớ lại.
Hãy nhớ lại cái ngày ta còn thơ bé. Ta cũng đã từng hỏi cha mẹ cả ngàn câu hỏi ngây ngô. "Mẹ ơi, tại sao trời lại mưa?", "Cha ơi, con chim kia tên là gì?". Ta hỏi đi hỏi lại, mà cha mẹ vẫn kiên nhẫn trả lời, không một lời than phiền.
Hãy nhớ lại cái thuở ta tập ăn, tập nói, tập đi. Ta cũng đã từng làm đổ chén cơm, cũng từng ngã lên ngã xuống. Mà cha mẹ vẫn dịu dàng nâng ta dậy, lau cho ta, đút cho ta từng thìa cơm, dạy ta từng bước chân chập chững.
Ngày ấy, cha mẹ đã dành cho ta tất cả sự kiên nhẫn của thế gian, mà không hề tính toán, không hề mệt mỏi. Vậy thì hôm nay, khi cha mẹ già đi, lẩn thẩn trở lại như một đứa trẻ, lẽ nào ta lại không thể dành cho cha mẹ một chút kiên nhẫn để đáp đền?
Cho nên, xin các anh, các chị, khi cha mẹ kể lại câu chuyện cũ, hãy cứ lắng nghe như thể mình mới nghe lần đầu. Khi cha mẹ hỏi lại điều đã hỏi, hãy mỉm cười trả lời thêm một lần nữa. Khi cha mẹ chậm chạp, vụng về, hãy nhẹ nhàng giúp đỡ, đừng tỏ ra khó chịu.
Bởi cô chú, anh chị ơi, cha mẹ sẽ không ở bên ta mãi mãi. Sẽ đến một ngày, ta có muốn nghe lại câu chuyện cũ ấy, muốn được cha mẹ hỏi một câu, cũng không còn được nữa. Sự kiên nhẫn và dịu dàng mà ta dành cho cha mẹ hôm nay, chính là để sau này, lòng ta không phải ôm lấy nỗi ân hận khôn nguôi.
Một chút kiên nhẫn thôi. Một chút dịu dàng thôi. Đó là món quà lớn nhất, ý nghĩa nhất, mà một người con có thể dành tặng cho cha mẹ già của mình.