Tình Ca kể chuyện · Tuổi già an nhiên
Người Già Tái Hôn - Ích Kỷ Hay Là Quyền Được Hạnh Phúc Lúc Xế Chiều?
Ở tuổi chín mươi mốt, có hai con người vẫn quyết định về với nhau, bất chấp lời ra tiếng vào của con cháu và những định kiến của người đời. Họ chẳng mong gì nhiều, chỉ mong những ngày cuối đời bớt đi quạnh quẽ, có một người để sớm tối có nhau. Câu chuyện ấy khiến nhiều người phải tự hỏi: người già đi bước nữa, là ích kỷ, hay là quyền được hạnh phúc?
Kính chào cô chú và anh chị thân mến.
Có một chủ đề khá tế nhị, mà trong nhiều gia đình Việt, hễ nhắc đến là dễ chạm vào lòng nhau. Đó là chuyện người già tái hôn, hay như ông bà ta vẫn nói, là chuyện "đi bước nữa" khi tuổi đã xế chiều.
Hôm nay, Tình Ca xin chia sẻ một bài viết trên báo Công an Nhân dân, bàn về câu chuyện này. Tôi xin kể lại với tất cả sự trân trọng, và xin thưa trước, đây là một câu chuyện rất riêng tư của mỗi người, mỗi nhà. Tôi không dám phán xét ai đúng ai sai, chỉ mong chúng ta cùng nhìn nhận nó bằng một tấm lòng thấu hiểu hơn.
Trước hết, ta hãy thử hiểu cho tấm lòng của những người cao tuổi đang lẻ bóng. Đến một chặng nào đó của cuộc đời, khi tiền bạc, danh vọng đã không còn là điều quan trọng nhất, thì nỗi sợ lớn nhất của con người lại là sự cô đơn, là cảm giác bị bỏ lại một mình. Người bạn đời đã đi xa, con cái thì bận bịu với cuộc sống riêng. Những buổi chiều dài, những đêm khuya trở giấc, chỉ có một mình. Chính vào lúc ấy, người ta khao khát một sự đồng hành, một người để cùng ăn bữa cơm, cùng kể dăm ba câu chuyện, cùng nương tựa nhau đi nốt quãng đường còn lại. Mong muốn ấy, suy cho cùng, rất con người, và rất chính đáng.
Nhưng vì sao chuyện này lại khó? Bài báo chỉ ra rằng, nhiều mối tình đẹp của người già lại bị ngăn cản, bởi những toan tính và cả những định kiến.
Về phía con cái, không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận. Có người con nghĩ rằng, cha mẹ già rồi mà còn tái hôn là "ham hố", là "không giữ ý". Có người lại lo lắng về chuyện tài sản, sợ cha mẹ bị người ta lừa gạt, sợ phải san sẻ phần thừa kế. Cũng có người ngại điều tiếng với họ hàng, làng xóm, sợ mang tiếng là không lo được cho cha mẹ nên cha mẹ mới phải "đi tìm người khác".
Cô chú, anh chị có thấy không, những nỗi lo ấy của con cái, thật ra cũng không phải là vô lý. Chúng cũng xuất phát từ sự quan tâm, từ nỗi lo cho cha mẹ. Cho nên, ở đây không có ai là người xấu cả. Chỉ là, mỗi bên đang đứng ở một góc nhìn khác nhau mà thôi.
Vậy thì, ta nên nhìn nhận chuyện này như thế nào cho phải, cho vẹn cả đôi đường?
Tôi nghĩ, điều quan trọng nhất là sự thấu hiểu và tôn trọng. Tái hôn ở tuổi già, trước hết, là một quyết định cá nhân. Người trong cuộc, người đang phải đối diện với nỗi cô đơn mỗi ngày, mới là người hiểu rõ nhất mình cần gì. Là người làm con, nếu thật sự thương cha mẹ, có lẽ điều ta nên làm không phải là vội vàng ngăn cản hay phán xét, mà là ngồi xuống, lắng nghe tâm tư của cha mẹ. Cha mẹ có thật sự cảm thấy cô đơn không? Người mà cha mẹ muốn gắn bó là người như thế nào? Khi ta hiểu được nỗi lòng của cha mẹ, ta sẽ biết cách để vừa bảo vệ, vừa tôn trọng hạnh phúc của người.
Còn về những lo lắng tài sản, đó là chuyện hoàn toàn có thể bàn bạc một cách rõ ràng, minh bạch, trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, để cả hai thế hệ đều an lòng. Tình cảm và sự sòng phẳng, nếu được đặt đúng chỗ, hoàn toàn có thể song hành.
Tôi cũng xin được nói thêm một điều, cho thật công bằng. Tái hôn không phải là con đường đúng cho tất cả mọi người cao tuổi. Có những cô, những bác, sau khi bạn đời qua đời, lại chọn ở vậy, sống an yên một mình bên con cháu, giữ trọn nghĩa tình với người đã khuất. Đó cũng là một lựa chọn rất đẹp, rất đáng trân trọng. Không có lựa chọn nào cao quý hơn lựa chọn nào. Quan trọng là, đó phải là lựa chọn tự nguyện, xuất phát từ chính trái tim của người trong cuộc.
Suy cho cùng, dù là đi bước nữa, hay chọn sống một mình, thì điều mà mỗi người cao tuổi xứng đáng được hưởng, chính là sự bình yên trong tâm hồn và sự tôn trọng từ những người thân yêu. Bởi hạnh phúc, ở bất cứ tuổi nào, cũng không bao giờ là một điều đáng để phán xét.