Tình Ca kể chuyện · Những câu chuyện nhân văn
Xe hỏng đêm trước ngày đi làm đầu tiên, chàng trai Mỹ đi bộ gần ba mươi cây số và những người lạ tử tế trên đường
Bốn giờ sáng, trong bãi đậu xe vắng của một ngân hàng, cạnh lối lên đường cao tốc, có một chàng trai ngồi nghỉ chân. Cậu đã đi bộ từ nửa đêm. Trong túi có cái ví, chùm chìa khóa, điện thoại, mấy thanh kẹo cao su và một con dao làm bếp để phòng chó hoang. Một chiếc xe cảnh sát dừng lại. Viên cảnh sát hỏi cậu đi đâu giờ này. Cậu trả lời: nghe chắc điên lắm, nhưng thật ra tôi đang đi làm.
Chàng trai đó tên là Oan-tơ Ca, viết theo tiếng Anh là Walter Carr, hai mươi tuổi, sinh viên một trường cao đẳng cộng đồng ở bang A-la-ba-ma, miền nam nước Mỹ. Cậu sống ở thị trấn Hôm-wút, ngay cạnh thành phố Bơ-minh-hâm. Cậu và mẹ vốn ở thành phố Niu Oóc-lin. Nhiều năm trước, một cơn bão lớn đã cuốn mất căn nhà của hai mẹ con, và họ dọn tới A-la-ba-ma làm lại từ đầu.
Mùa hè năm hai nghìn không trăm mười tám, cậu được nhận vào làm ở một công ty chuyên dọn nhà. Ngày làm đầu tiên là thứ sáu, mười ba tháng bảy. Nhóm của cậu phải có mặt lúc tám giờ kém mười lăm sáng ở một căn nhà tại thị trấn Pen-hâm, cách nhà cậu chừng ba mươi hai cây số.
Đêm hôm trước, chiếc xe hơi cũ của cậu chết máy, không sao nổ được. Cậu gọi bạn nhờ chở, nhưng người bạn không đi được. Cậu kể với báo Bưu điện Oa-sinh-tơn rằng lúc ấy cậu ngồi nghĩ: làm sao mình tới chỗ làm đây. Cậu mở bản đồ trên điện thoại. Bản đồ báo đi bộ mất khoảng bảy, tám tiếng.
Nhiều người chắc sẽ gọi điện xin lỗi, xin dời ngày. Cậu thì không. Cậu nói với báo: tôi xưa nay vẫn là người tự tìm cách xoay xở. Cậu ăn tối lúc tám giờ, chợp mắt một chút, rồi khoảng nửa đêm thì khóa cửa, bước ra đường.
Cậu đi một mình trong đêm tối. Khoảng hai giờ sáng, cậu đi ngang thị trấn Hu-vơ. Khoảng bốn giờ sáng, cậu tới được Pen-hâm, chân đã mỏi rã rời. Cậu kể: tôi quyết định nghỉ một chút, vì chân tôi đau như muốn rời ra. Cậu ngồi xuống bãi đậu xe của ngân hàng. Đó là lúc chiếc xe cảnh sát dừng lại.
Viên cảnh sát tên là Mác Nai-tần. Nghe chàng trai kể chuyện, anh không nghi ngờ, không xua đi. Anh chở cậu tới một quán ăn gần đó, mua cho cậu bữa sáng là mấy chiếc bánh quy kẹp thịt gà, rồi còn lo cho cậu có cả bữa trưa. Mấy anh cảnh sát bàn với nhau nên để cậu ở chỗ nào cho an toàn, rồi đưa cậu tới trước một nhà thờ, hẹn sẽ có người quay lại xem chừng.
Khoảng năm giờ rưỡi sáng, chàng trai lại tiếp tục đi bộ. Lần này một viên cảnh sát khác, anh Xcốt Đáp-phi, gặp cậu trên đường. Anh chở cậu đi nốt chừng sáu cây số cuối cùng. Sáu giờ rưỡi sáng, chiếc xe cảnh sát dừng trước căn nhà nơi gia đình khách hàng sắp dọn đi. Cậu tới sớm hơn cả giờ hẹn, và là người đầu tiên của nhóm có mặt.
Chủ nhà là chị Giê-ni Lê-mi. Viên cảnh sát kể cho chị nghe chuyện chàng trai đi bộ suốt đêm. Chị nói với báo rằng chị nhìn ra anh cảnh sát rất cảm phục cậu, và qua nét mặt chị, anh biết chị cũng vậy. Chị kể: lúc đó nước mắt tôi bắt đầu chảy, tôi cứ thế mà khóc.
Chị mời cậu lên lầu nằm nghỉ một lát cho lại sức. Cậu cảm ơn rồi từ chối. Cậu xắn tay áo làm việc ngay, trước cả khi các bạn trong nhóm tới. Cả ngày hôm đó, cậu cùng hai người thợ khác khiêng đồ, chuyển nhà cho gia đình chị sang một khu khác trong thị trấn.
Chị Lê-mi còn nói một điều mình thấy rất đáng nhớ: nếu anh cảnh sát không kể với tôi, thì cậu ấy sẽ chẳng bao giờ nói ra. Cậu không kể khổ, không than đi bộ mệt. Chị nói với báo rằng cậu khiêm tốn, tử tế, vui vẻ, và có những ước mơ lớn.
Tối hôm đó, chị viết chuyện này lên trang mạng xã hội của mình. Chị viết rằng chị không biết diễn tả thế nào cho hết chị đã cảm động ra sao trước chàng trai và chặng đường của cậu. Bài viết lan đi rất nhanh. Chị mở thêm một trang quyên góp, đặt mục tiêu hai nghìn đô la Mỹ để giúp cậu sửa hoặc mua một chiếc xe.
Chỉ trong hai ngày, đài phát thanh công cộng của nước Mỹ ghi nhận trang quyên góp đã có hơn sáu mươi nghìn đô la từ khoảng một nghìn sáu trăm người. Rồi gần bảy mươi nghìn. Chị Lê-mi nói toàn bộ số tiền sẽ đến tay cậu, và có một người làm nghề tư vấn tài chính tình nguyện giúp cậu quản lý cho khéo.
Câu chuyện tới tai ông Lúc Mác-clin, người đứng đầu công ty dọn nhà. Thứ hai tuần sau, ông lái xe từ trụ sở công ty ở bang Ten-nét-xi xuống, hẹn gặp chàng trai ở một quán cà phê. Ông nói với cậu: tôi muốn tặng cậu chiếc xe này. Hôm nay. Ngay bây giờ. Cậu có thể lái nó đi luôn. Đó là chiếc xe riêng ông vẫn đi hằng ngày.
Chàng trai chỉ thốt lên được hai câu: thật sao, rồi cảm ơn. Ông Mác-clin giải thích với báo chí: cậu ấy có đủ mọi thứ để trở thành một người thợ tuyệt vời, cậu ấy chỉ cần thêm một thứ, đó là một chiếc xe. Ông nói công ty đặt ra một tiêu chuẩn rất cao về tấm lòng và sự bền bỉ, vậy mà cậu đã vượt qua nó.
Cậu nói với một đài truyền hình địa phương rằng cậu chỉ muốn cho mọi người thấy cậu có sự tận tâm, và từ trước tới giờ cậu vẫn luôn như thế. Cậu còn nói: chẳng có gì là không thể, trừ khi chính mình cho nó là không thể. Cậu còn dự định phần tiền quyên góp nào vượt quá con số đã có thì sẽ tặng lại cho một quỹ giáo dục ở thành phố Bơ-minh-hâm.
Cậu nói với báo Bưu điện Oa-sinh-tơn: bài học trong chuyện của tôi là được chạm tới người khác thật tuyệt, tôi luôn muốn truyền cảm hứng cho mọi người. Rồi cậu nhắn với những người trẻ: đừng để ai nói với mình là mình không làm được. Làm được hay không là ở chính chúng ta.
Mình không tìm được tin tức nào mới hơn về cậu sau mùa hè năm ấy. Lúc đó cậu dự định học xong cao đẳng vào cuối năm, và sau này muốn học thêm ngành vật lý trị liệu. Mình mong cậu đã đi được tới những nơi cậu muốn tới, bằng chính đôi chân bền bỉ ấy.
Chuyện này có nhiều người tốt quá. Một chàng trai giữ lời hứa với công việc đầu tiên dù phải đi bộ cả đêm. Hai anh cảnh sát không nghi ngờ người lạ, mà mua cho cậu bữa sáng và chở cậu một đoạn. Một bà chủ nhà biết cảm động và biết kể lại. Một ông chủ biết quý người làm. Và hàng nghìn người lạ, mỗi người góp một chút.
Thời ông bà mình, chữ tín quý hơn vàng. Hứa sáng mai có mặt thì sáng mai phải có mặt. Nghe thì cũ, mà gặp một chàng trai hai mươi tuổi bên kia trái đất vẫn giữ được điều ấy, mình thấy vui trong lòng. Tình Ca. Ở đây có bình an.