Nghe kể bên ly cà phê

Tình Ca kể chuyện

Những câu chuyện có thật về con người, tuổi già, lòng tử tế và cách sống. Tình Ca kể chậm rãi, như ngồi bên ly cà phê buổi sáng.

Tình Ca kể chuyện · Những câu chuyện nhân văn

Mua Giúp Shipper Thỏi Son Bị Bùng - 8 Năm Sau, Cậu Ấy Quay Lại Tìm Ân Nhân Theo Cách Không Ngờ

Năm trăm nghìn đồng, đổi lấy một thỏi son giả mà người mua không bao giờ dám dùng. Nếu tính theo kiểu buôn bán, đó là một thương vụ lỗ. Nhưng nếu tính theo kiểu con người, thì có lẽ, đó là khoản đầu tư sinh lời lạ lùng nhất mà tôi từng được nghe. Vì tám năm sau, nó được hoàn lại, bằng một câu hỏi khiến người phụ nữ trong câu chuyện này sững người: "Chị còn nhớ em không?"

Câu chuyện hôm nay của Tình Ca bắt đầu từ Hà Nội, vào những ngày đầu tháng mười hai năm 2024.

Chị Nguyễn Thu Hiên là giám đốc một công ty truyền thông. Hôm ấy, theo lịch hẹn, chị đến tư vấn cho chủ một chuỗi cửa hàng ở quận Hà Đông. Một cuộc gặp công việc bình thường, như bao cuộc gặp khác. Cho đến khi ông chủ trẻ nhìn chị, cười: "Chị còn nhớ em không? Em chính là shipper bị bùng thỏi son mà chị đã mua giúp tám năm trước."

Chị Hiên đứng lặng.

Để hiểu câu nói ấy, chúng ta phải quay về một buổi tối mùa đông, ngày mười chín tháng mười hai năm 2016.

Khi đó, chị Hiên đang làm cho một công ty vàng bạc, tối về tranh thủ bán hàng online kiếm thêm. Tối hôm ấy, chị đăng tin tìm người giao một gói hàng cho khách. Gói hàng đã dán băng dính, bọc cẩn thận. Người đến nhận là một chàng shipper trẻ. Nhưng khác với thường lệ, cậu xin được mở gói hàng ra kiểm tra trước.

Chị Hiên nhớ mãi gương mặt cậu lúc đó. Buồn như sắp khóc.

Hỏi ra mới biết, ngay trước đó, cậu vừa bị lừa. Một người phụ nữ thuê cậu giao một thỏi son, yêu cầu cậu ứng trước năm trăm nghìn đồng, dặn rằng cứ giao xong sẽ thu lại tiền từ người mua. Cậu tin, ứng tiền, cầm hàng đi. Đến nơi, người nhận không nghe máy. Quay lại tìm người bán, người bán cũng bặt tăm. Chàng shipper đứng giữa phố, trên tay là một thỏi son không ai nhận, và năm trăm nghìn đồng tiền túi coi như mất trắng.

Năm trăm nghìn, với ai đó có thể chỉ là một bữa ăn. Nhưng với cậu shipper ấy, nó lớn lắm. Cậu là nhân viên một công ty giao hàng, tối tranh thủ chạy thêm đơn ngoài. Đồng lương eo hẹp đến mức cậu chọn nhắn tin qua Facebook thay vì nhắn tin điện thoại, chỉ để đỡ tốn vài trăm đồng mỗi tin nhắn.

Chị Hiên nghe xong, thấy thương lòng quá. Chị không suy nghĩ nhiều. Chị bảo cậu để thỏi son ấy lại, chị mua. Năm trăm nghìn đồng, đúng số tiền cậu đã ứng.

Bạn biết không, thời điểm ấy, mỗi đơn hàng chị Hiên bán ra chỉ lãi khoảng năm mươi nghìn. Nghĩa là chị phải bán mười đơn mới gom đủ số tiền mua thỏi son đó. Mà thỏi son lại là hàng nhái, mua về cũng chẳng dám dùng. Nhưng chị vẫn vui. Vui vì giúp được một người. Và vui hơn, vì giúp một chàng trai trẻ lấy lại niềm tin, ngay sau khi cậu vừa bị niềm tin làm cho tổn thương.

Rồi cuộc sống cuốn đi. Công việc bận rộn, chị Hiên quên luôn câu chuyện ấy. Người gieo hạt, gieo xong thì quên.

Nhưng người nhận thì không quên.

Chàng shipper ấy tên là Phạm Văn Ba, nhà ở Mỗ Lao, Hà Đông. Suốt tám năm, anh âm thầm dõi theo ân nhân của mình. Anh chủ động kết bạn với chị qua Facebook. Chị Hiên có hàng nghìn bạn bè trên mạng, nên chẳng nhận ra. Biết chị bán mật ong, bưởi Diễn, anh trở thành khách quen, lặng lẽ mua ủng hộ. Ngày chị mở công ty, anh nhắn tin chúc mừng. Sinh nhật chị, anh cũng nhắn. Còn chị, chị chỉ nghĩ đó là một người khách quen qua mạng, như bao người khác.

Về phần mình, sau buổi tối năm ấy, anh Ba vẫn tiếp tục đi giao hàng một thời gian dài. Rồi anh lập gia đình. Dành dụm, vay mượn, mua được một căn chung cư. Rồi lại bán nhà, dồn vốn ra kinh doanh. Chịu thương chịu khó, từng bước một, chàng shipper năm nào trở thành ông chủ của ba cửa hàng, tạo công ăn việc làm cho mười lao động khác.

Và khi mở cửa hàng thứ ba, cần làm truyền thông, anh nghĩ ngay đến một người. Anh tìm gặp chị Hiên. Như một khách hàng. Và như một người em, muốn một lần được nói trọn vẹn lời cảm ơn với ân nhân năm xưa.

Câu chuyện này được đăng trên báo Dân Trí, tháng mười hai năm 2024, qua lời kể của chính hai người trong cuộc. Và Tình Ca kể lại hôm nay, với tất cả sự trân trọng.

Bạn biết điều gì làm tôi nghĩ mãi không? Là độ lệch giữa hai trí nhớ. Chị Hiên quên gần như ngay lập tức. Còn anh Ba nhớ suốt tám năm. Cùng một thỏi son, một người xem là chuyện nhỏ thuận tay, một người xem là chiếc phao giữa lúc chới với. Hóa ra lòng tốt có một phép tính riêng: nó nhỏ ở phía người cho, và lớn ở phía người nhận. Mình chẳng bao giờ biết trước, một việc thuận tay của mình hôm nay, đang là cả bầu trời của ai đó.

Còn người phụ nữ bùng hàng năm ấy? Tôi không muốn trách. Có thể vì người đó, anh Ba mất năm trăm nghìn. Nhưng cũng chính buổi tối chông chênh đó đưa anh gặp chị Hiên, và mang theo một niềm tin đủ ấm để đi tiếp tám năm. Đời lạ vậy đó. Có những cánh cửa đóng lại, chỉ để mình kịp nhìn thấy một bàn tay đang mở ra.

Chị Hiên nói một câu mà tôi xin giữ nguyên: "Đôi khi, một hành động nhỏ lại mở ra những mối duyên kỳ diệu và khiến ta tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống."

Hạt giống tử tế là vậy. Gieo hôm nay, có khi quên ngay hôm sau. Nhưng ở đâu đó, nó vẫn lặng lẽ nảy mầm. Để rồi một ngày đẹp trời, nó quay về tìm mình, nở hoa ngay trước cửa.