Tình Ca kể chuyện · Những câu chuyện nhân văn
Người Hùng Áo Đen Lao Xuống Dòng Lũ Cứu Người Lạ - Cứu Xong Lặng Lẽ Về Nhà Thay Áo
Chiếc áo đen ấy không có tên. Trong đoạn clip được chia sẻ khắp mạng xã hội chiều hôm đó, người ta chỉ thấy một bóng người mặc áo đen bên dòng nước lũ đang cuộn xiết. Vài giây sau, bóng người ấy lao xuống. Không ai kịp hỏi anh là ai. Và chính anh, sau khi cứu được người, cũng lặng lẽ rời đi, như chưa từng có mặt ở đó.
Xin chào bạn, đây là Tình Ca. Câu chuyện hôm nay đưa chúng ta về dưới chân cầu Câu Lâu cũ, đoạn qua xã Nam Phước, thành phố Đà Nẵng, vào một buổi trưa đầu tháng mười một năm 2025. Những ngày ấy, miền Trung đang oằn mình trong mưa lũ.
Trưa ngày 5 tháng 11, nước sông Vu Gia dâng cao, chảy xiết. Dưới chân cầu, một người đàn ông đang chới với giữa dòng. Ông may mắn bám được vào trụ cầu, nhưng sức đã cạn. Trên bờ, người dân hô hoán, kêu cứu. Có người gọi điện báo cho đội cứu hộ. Có người đứng trên cầu nói vọng xuống, động viên ông cố bám thêm chút nữa, chờ người tới.
Giữa lúc đó, một thanh niên đi ngang qua đường nghe tiếng kêu cứu. Anh dừng xe. Anh nhìn xuống dòng nước. Rồi anh nhảy.
Sau này, khi phóng viên báo Thanh Niên tìm gặp, anh kể lại khoảnh khắc ấy bằng những lời rất mộc: "Khi nghe người dân kêu cứu, tôi không suy nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ phải cứu người. Thấy nạn nhân run rẩy giữa dòng nước lũ, thấy thương nên tôi liền nhảy xuống."
Thấy thương nên nhảy xuống. Anh tóm tắt một quyết định sinh tử bằng năm chữ nhẹ tênh như thế.
Anh biết bơi, nên việc tiếp cận và giữ lấy người đàn ông không quá khó. Nhưng giữa dòng nước xiết, không ai tự lo cho hai người được. Và điều đẹp nhất của buổi trưa hôm ấy, là không ai đứng nhìn. Từ trên cầu, người dân thả dây thừng xuống. Anh Phạm Cường, hai mươi mốt tuổi, thành viên Đội SOS Quảng Nam, nhận được điện thoại cầu cứu lúc mười hai giờ bốn mươi lăm phút, chạy đến nơi thì thấy người áo đen đã ở dưới nước. Anh lập tức ném áo phao xuống để mặc cho nạn nhân. Một chiếc ghe của ba người dân địa phương cũng rẽ nước tiến ra. Từng người, từng người, góp một tay.
Và rồi cả hai được đưa vào bờ an toàn, trong tiếng hò reo, tiếng vỗ tay của bao nhiêu người đứng trên cầu. Người đàn ông gặp nạn, quê ở xã Đại Lộc, sau đó sức khỏe đã ổn định.
Còn người thanh niên áo đen? Anh kể tiếp, vẫn bằng cái giọng thật thà ấy: "Khi đưa được nạn nhân vào bờ, tôi lạnh cóng, chỉ kịp chạy về nhà thay đồ, mọi chuyện còn lại nhờ người dân ở đó lo."
Nghĩa là anh đi. Không đợi ai cảm ơn. Không để lại tên. Trong clip lan truyền chiều hôm đó, anh chỉ là "người áo đen". Cư dân mạng gọi anh là "người hùng giữa dòng nước lũ", mà chẳng ai biết người hùng ấy mặt mũi ra sao, tên họ là gì. Phải đến khi báo chí tìm hiểu, người ta mới biết anh là Trần Hoàng, hai mươi tám tuổi, trú xã Điện Bàn, thành phố Đà Nẵng.
Bạn biết không, chính cái khoảng trống ấy làm tôi nghĩ mãi. Khoảng trống của một cái tên.
Trong khoảnh khắc anh đứng trên bờ nhìn xuống, anh không biết người dưới kia là ai. Người dưới kia cũng không biết anh là ai. Hai người hoàn toàn xa lạ. Không họ hàng, không quen biết, không nợ nhau điều gì. Vậy mà một người dám đem cả mạng sống của mình ra, để giữ lấy mạng sống của người kia. Cái tên, hóa ra, không nằm trong những thứ lòng dũng cảm cần mang theo.
Chúng ta đang sống ở thời mà làm điều gì cũng dễ kèm theo một tấm hình, một dòng trạng thái. Còn anh Hoàng làm xong việc lớn nhất đời người là cứu một mạng người, thì việc đầu tiên anh nghĩ tới là chạy về nhà thay bộ đồ ướt. Nếu không có chiếc điện thoại nào đó tình cờ quay lại, có lẽ chẳng bao giờ chúng ta biết đến anh. Và tôi tin, với anh, điều đó cũng chẳng sao cả. Bởi người được cứu đã vào bờ. Vậy là đủ.
Mà đâu chỉ riêng anh. Hôm ấy, dưới chân cầu Câu Lâu, còn bao nhiêu người vô danh khác. Người gọi điện báo cứu hộ. Người thả dây thừng. Người ném áo phao. Ba người dân chèo ghe ra giữa dòng. Trong clip, họ cũng không tên, không mặt. Một mạng người được giữ lại, là nhờ cả một chuỗi những bàn tay không ai biết tên như thế nối vào nhau.
Câu chuyện này được đăng trên báo Thanh Niên ngày 5 tháng 11 năm 2025, qua bài viết của tác giả Mạnh Cường. Tình Ca kể lại, với lòng cảm phục dành cho anh Hoàng và những người dân bên cây cầu hôm ấy.
Tôi cứ nghĩ, lòng tốt giống như dòng sông kia, khi nước rút đi rồi, nó không để lại tên mình trên bờ bãi. Nó chỉ để lại một người còn sống, một gia đình còn nguyên vẹn, và một niềm tin lặng lẽ trong lòng những ai chứng kiến: rằng giữa đời này, vẫn có người sẵn sàng vì mình, dù chưa từng biết mình là ai.
Có lẽ quanh ta cũng có nhiều "người áo đen" như vậy. Họ nhường đường cho xe cấp cứu rồi rẽ sang lối khác. Họ dúi vội chiếc áo mưa cho người lạ rồi đi mất. Họ làm điều tốt theo cái cách của gió, đến rồi đi, không lưu lại dấu.