Tình Ca kể chuyện · Những câu chuyện nhân văn
Gánh Hàng Rong Nhặt Lắc Vàng Hơn 200 Triệu Lúc 4 Giờ Sáng - Và Quyết Định Không Cần Một Giây Suy Nghĩ
Bốn giờ rưỡi sáng. Trời cuối năm còn tối đen. Chợ Hồ Xá ở Quảng Trị đã lao xao tiếng người, tiếng thùng hàng, tiếng xe máy chở chuyến đầu ngày. Giữa nền chợ tranh tối tranh sáng ấy, một người phụ nữ cúi xuống, nhặt lên một vật lấp lánh nằm dưới đất. Một chiếc lắc vàng. To bằng hai ngón tay. Dài gần một gang tay người lớn. Nặng một cây ba. Trị giá hơn hai trăm triệu đồng.
Còn người đánh rơi chiếc lắc là ai? Câu trả lời mang theo một sự trùng hợp mà nghe xong, có khi bạn cũng tủm tỉm như tôi.
Câu chuyện hôm nay của Tình Ca bắt đầu từ cái cúi xuống ấy. Một cái cúi xuống diễn ra trong bóng tối rạng sáng, không ai nhìn thấy. Và chính vì không ai nhìn thấy, nó mới đáng để kể.
Người phụ nữ ấy tên là Phan Thị Chiên, 44 tuổi, ở thôn Phan Hiền, xã Vĩnh Thủy, tỉnh Quảng Trị. Chị là tiểu thương bán hàng rong ở quê. Những ngày giáp Tết, chị dậy từ khuya, lên chợ Hồ Xá, chợ lớn của vùng, để nhập hàng về bán lại. Người ta sắm Tết, thì chị gánh Tết về cho người ta sắm. Và rạng sáng ngày một tháng hai năm nay, trong lúc lấy hàng, chị nhìn thấy chiếc lắc vàng nằm im lìm dưới nền chợ.
Hơn hai trăm triệu đồng. Với nhiều người, đó là một con số. Với một người bán hàng rong, đó là một thứ khác hẳn. Tôi không biết mỗi ngày chị Chiên lời được bao nhiêu. Nhưng ai từng đi chợ quê đều hiểu cái nghề ấy. Lời lãi tính bằng tiền lẻ. Bằng mớ rau, gói bánh, tấm áo bán dần từ sáng đến trưa. Một món hàng lời vài nghìn bạc. Muốn để dành được hai trăm triệu, có khi phải gánh, phải chạy chợ ròng rã cả chục năm trời. Mưa cũng đi. Nắng cũng đi. Tết càng phải đi.
Vậy mà sáng hôm ấy, cả gia tài chục năm gánh gồng bỗng nằm gọn trong lòng bàn tay chị. Bốn giờ rưỡi sáng. Chợ còn nhập nhoạng. Không ai trông thấy. Nếu chị lặng lẽ bỏ vào túi rồi quẩy hàng ra về, có lẽ cũng chẳng ai biết mà trách.
Nhưng chị Chiên không cho mình một giây nào để nghĩ theo hướng đó.
Báo Tuổi Trẻ kể lại rằng chỉ khoảng một tiếng sau, qua những cuộc điện thoại hỏi han, chị đã tìm ra người đánh rơi. Đó là anh Vũ Hồng Việt, 55 tuổi, chủ một gian hàng ngay tại chợ Hồ Xá. Chiếc lắc tuột khỏi tay anh đúng lúc anh đang bốc hàng. Mà bốc hàng cho ai, bạn biết không? Cho chính chị Chiên.
Bạn để ý chi tiết này nhé. Người đánh rơi là người bán sỉ. Người nhặt được là người mua về bán lẻ. Hai con người vừa trao hàng cho nhau trong buổi chợ khuya. Và món hàng cuối cùng được trao đi trong buổi sáng hôm ấy, là một chiếc lắc vàng một cây ba, quay về đúng cổ tay chủ của nó.
Hay tin, anh Việt tìm về tận thôn Phan Hiền để gặp chị Chiên nhận lại tài sản. Chiếc lắc ấy anh mua từ lâu, nay giá vàng lên, trị giá đã hơn hai trăm triệu đồng. Anh mừng lắm, cảm ơn chị mãi. Ngay trong ngày, chính quyền xã Vĩnh Thủy đã biểu dương tấm gương của người phụ nữ bán hàng rong.
Câu chuyện chỉ có vậy. Vài trăm chữ trên báo Tuổi Trẻ, số ra ngày một tháng hai năm hai nghìn không trăm hai mươi sáu, qua ngòi bút của tác giả Hoàng Táo. Nhưng tôi đọc xong cứ ngồi nghĩ mãi.
Tôi nghĩ về cái khoảng một tiếng đồng hồ ấy. Một tiếng chị Chiên cầm điện thoại, gọi hết người này đến người kia giữa buổi chợ đang đông. Một tiếng ấy, chị đâu có dùng để đắn đo. Lương tâm của chị không cần thời gian suy nghĩ. Nó chỉ cần thời gian để tìm cho ra người đánh rơi.
Người ta hay nói đồng tiền liền khúc ruột. Người ta cũng hay lo cái nghèo dễ làm người ta yếu lòng. Nhưng chị Chiên cho tôi thấy điều ngược lại. Lương tâm không phải món hàng ngoài chợ. Nó không có giá niêm yết, không mặc cả, không bớt một thêm hai. Hai trăm triệu hay hai chục nghìn, với một người tử tế, câu trả lời vẫn chỉ có một: của ai, trả về người nấy.
Và tôi cứ nghĩ về hai gánh hàng trong câu chuyện này. Anh Việt có gian hàng lớn giữa chợ, có chiếc lắc vàng một cây ba đeo bên người. Chị Chiên có gánh hàng rong, lời lãi đếm từng đồng. Nếu chỉ nhìn vào đó, ai cũng bảo anh giàu hơn chị. Nhưng sáng hôm ấy, người cho đi nhiều nhất lại là người có ít nhất. Chị đâu chỉ trả cho anh Việt chiếc lắc, thứ vốn dĩ là của anh. Chị còn trao cho anh, và cho tất cả chúng ta, một thứ không tiệm vàng nào bán được: niềm tin rằng giữa đời này, của rơi vẫn tìm về được với chủ, nhờ những bàn tay lấm láp mà sạch trong.
Cái nghèo, nếu có, chỉ nằm ở gánh hàng. Còn tấm lòng của chị Chiên, tôi tin là giàu có hơn rất nhiều thứ lấp lánh trên đời.
Rồi mai này, ở chợ quê ấy, chị Chiên vẫn sẽ dậy từ khuya, vẫn quẩy hàng đi bán như mọi ngày. Có thể chẳng mấy ai nhận ra chị giữa dòng người sắm Tết. Nhưng những ai biết chuyện, mỗi lần ghé mua của chị mớ hàng, hẳn sẽ thấy lòng mình ấm hơn một chút. Vì họ biết mình đang mua hàng của một người mà vàng nằm ngay dưới chân cũng không cúi nhặt cho riêng mình.