Nghe kể bên ly cà phê

Tình Ca kể chuyện

Những câu chuyện có thật về con người, tuổi già, lòng tử tế và cách sống. Tình Ca kể chậm rãi, như ngồi bên ly cà phê buổi sáng.

Tình Ca kể chuyện · Những câu chuyện nhân văn

Chàng Trai Đà Lạt Bỏ Vé Máy Bay, Chở Mẹ Đi Phượt Gần 2000km - Mẹ Vui Đến Mức Đòi Đi Xuyên Việt

Nếu sáng mai bạn hỏi mẹ mình một câu: "Mẹ ơi, mẹ có muốn đi chơi xa một chuyến không?", bạn nghĩ mẹ sẽ trả lời sao? Tôi đoán nhiều bà mẹ sẽ xua tay, nói thôi tốn kém, ở nhà cũng được. Nhưng bạn cứ thử nhìn vào mắt mẹ lúc ấy mà xem. Có một chàng trai ở Đà Lạt đã không chỉ hỏi. Anh nổ máy xe, đưa mẹ ngồi lên yên sau, và chở mẹ đi gần hai nghìn cây số. Để rồi nhận về một điều bất ngờ: người mẹ ấy vui đến mức đòi đi tiếp, đi xa hơn nữa, đi xuyên Việt luôn mới chịu.

Đâu đó giữa hành trình, người mẹ buột miệng nhắc đến một con đường bà chỉ được nghe tên suốt mấy chục năm. Câu nói ấy, tôi xin để dành cho bạn ở phần sau.

Câu chuyện hôm nay của Tình Ca là một câu chuyện vui. Vui từ đầu đến cuối. Và tôi rất muốn kể cho bạn nghe, vì nó trả lời giùm chúng ta một câu hỏi mà nhiều người trẻ vẫn day dứt: chưa có nhiều tiền, thì lấy gì báo hiếu?

Chàng trai trong câu chuyện tên là Lưu Thái Anh, hai mươi sáu tuổi, sống ở Đà Lạt. Mẹ của anh là cô Thái Thị Ngọc Trang. Mùa hè năm ấy, bên họ của mẹ ở Huế có lễ khánh thành nhà thờ họ, hai mẹ con cần ra Huế dự. Vé máy bay đã đặt xong xuôi. Mọi thứ tưởng như sẽ diễn ra gọn gàng: bay ra, dự lễ, bay về.

Nhưng rồi Thái Anh chợt nghĩ lại. Anh là người mê những chuyến đi đường dài bằng xe máy. Còn mẹ anh, cô Trang, vốn cũng là người thích đi đây đi đó, chỉ là cả đời chưa từng có dịp ngồi xe máy đi một chuyến thật xa. Thế là chàng trai đưa ra một quyết định mà tôi nghe xong cứ mỉm cười mãi: bỏ luôn cặp vé máy bay đã đặt. Hai mẹ con sẽ đi phượt. Bằng xe máy. Từ Đà Lạt ra Huế.

Ngày mười ba tháng bảy, hai mẹ con xuất phát. Hành trình được Thái Anh tính toán nhẹ nhàng cho mẹ: mỗi ngày đi chừng hai trăm năm mươi cây số, vừa đi vừa nghỉ, đi tới đâu nghỉ tới đó. Ngày đầu từ Đà Lạt xuống Quy Nhơn. Ngày thứ hai ra Quảng Ngãi. Ngày thứ ba thì tới Huế. Hai mẹ con ở lại làng Bao La mấy ngày để dự lễ bên họ ngoại, rồi lại lên xe quay về. Chặng về vất vả hơn, có ngày phải chạy tới năm trăm cây số từ Huế về Tuy Hòa, đi giữa trưa nắng nóng. Vậy mà rồi cũng về tới Đà Lạt an toàn, trọn vẹn bảy ngày, một vòng gần hai nghìn cây số.

Nhưng cái hay của chuyến đi này không nằm ở những con số. Nó nằm ở những gì diễn ra trên yên xe.

Thái Anh kể, hành trình ấy với anh đặc biệt lắm. Hai mẹ con cùng nhau ngắm vẻ đẹp dọc bờ biển Việt Nam, cùng đi giữa những ruộng lúa xanh, qua mỗi nơi đẹp lại chia sẻ với nhau cảm nhận của riêng mình. Anh nói, ngồi trên chiếc xe, mẹ như một người bạn đồng hành, cùng nhau vượt qua nắng gió trên những cung đường.

Và anh phát hiện ra một điều thú vị. Đi với bạn bè cùng trang lứa thì dễ hiểu nhau, chuyện trò đơn giản. Còn đi với mẹ, một người của thế hệ trước, cách mẹ cảm nhận mọi thứ khác lắm, mà khác một cách rất hay. Anh được nghe mẹ kể: con đường này hồi xưa mẹ chỉ nghe người ta nói, giờ mới được tận mắt thấy nó đẹp thế nào. Hóa ra, chở mẹ đi một chuyến, người được mở mang đâu chỉ có mẹ.

Còn cô Trang thì sao? Cô kể với phóng viên, đi đường xa nắng nóng cũng có mệt đấy, nhưng vui và thích thì nhiều hơn. Vui vì được đi cùng con trai. Thích vì được ngắm bao nhiêu cảnh đẹp của đất nước mình, những thứ mà ngồi máy bay hay xe khách khó lòng cảm nhận trọn vẹn. Cô nói một câu mà tôi nghe cứ thấy thương: đi với con trai nên rất yên tâm, con còn trẻ còn khỏe, đi mệt mấy cũng không nhăn nhó, mà lúc nào cũng chiều chuộng mẹ.

Rồi cô cười, nói thêm một câu khiến cả nhà bất ngờ: lần đầu đi xe máy xa như vậy, đi xong thấy thích quá chừng, muốn được đi chuyến xa hơn nữa. Như là đi xuyên Việt chẳng hạn.

Bạn nghe rõ chưa? Một người mẹ, sau gần hai nghìn cây số ngồi sau yên xe của con, điều đầu tiên bà muốn là... đi tiếp. Niềm vui ấy, có món quà đắt tiền nào mua nổi không?

Và chàng trai ấy không để mẹ chờ lâu. Biết mẹ thích, Thái Anh bắt tay lên kế hoạch đưa mẹ đi xuyên Việt, ra tận các tỉnh miền núi phía Bắc, để mẹ được trải nghiệm nhiều hơn nữa. Anh nói, điều hạnh phúc nhất với anh là được chở mẹ đi một chuyến thật xa, thật đã, cho mẹ thấy được vẻ đẹp của đất nước mình.

Câu chuyện này được đăng trên báo Thanh Niên, và Tình Ca kể lại với tất cả sự trân trọng dành cho hai mẹ con.

Bạn biết điều làm tôi vui nhất khi kể câu chuyện này không? Là nó nhẹ tênh. Không có nước mắt, không có biến cố. Chỉ có một chiếc xe máy, một người con biết mẹ mình thích gì, và bảy ngày rong ruổi. Chúng ta hay tự nhủ: đợi mình khá hơn chút nữa, mua được xe hơi, dư dả hơn, rồi sẽ đưa cha mẹ đi đây đi đó. Nhưng Thái Anh cho tôi thấy một cách nghĩ khác. Báo hiếu đâu cần chờ giàu. Cái mẹ cần không phải khoang hạng thương gia. Cái mẹ cần là được ngồi sau lưng con, được gió thổi vào mặt, được con chỉ cho xem biển kìa mẹ, ruộng lúa kìa mẹ. Là thời gian của con, thứ mà càng để lâu càng khó cho.

Và còn một điều nữa. Cha mẹ chúng ta, ai cũng từng có một thời tuổi trẻ muốn đi mà không đi được, vì bận nuôi chúng ta khôn lớn. Những chuyến đi của họ đã nhường lại hết cho con cái. Nên khi một người con chở mẹ đi, thật ra là đang trả lại cho mẹ một phần tuổi trẻ ngày xưa ấy. Nhìn cô Trang đòi đi xuyên Việt, tôi tin trên những cung đường đó, người mẹ ấy đã trẻ lại thật rồi.