Nghe kể bên ly cà phê

Tình Ca kể chuyện

Những câu chuyện có thật về con người, tuổi già, lòng tử tế và cách sống. Tình Ca kể chậm rãi, như ngồi bên ly cà phê buổi sáng.

Tình Ca kể chuyện · Bài học cuộc đời

Người Cựu Chiến Binh Làm Cha Của Hơn 300 Đứa Trẻ Mồ Côi

Thưa quý vị, có một người lính già, sau cả một đời phục vụ, đến tuổi nghỉ hưu lẽ ra được an nhàn vui vầy bên con cháu. Vậy mà ông lại chọn một con đường không ai ngờ. Ông đón về nuôi hết đứa trẻ mồ côi này tới đứa trẻ bị bỏ rơi khác, hơn ba trăm đứa trẻ trong suốt hơn hai mươi năm trời, và tất cả chúng đều gọi ông bằng một tiếng thiêng liêng: bố. Ông dốc cả đồng lương hưu, thậm chí cho thuê cả căn nhà của mình, để lấy tiền nuôi các con ăn học. Vì sao một người đã có thể ngơi nghỉ lại tự chất lên vai mình cái gánh nặng ấy? Câu chuyện cảm động ấy, tôi xin kể quý vị nghe từ đầu.

Người cựu chiến binh ấy tên là Nguyễn Trung Chắt, sinh năm một ngàn chín trăm năm mươi hai, quê ở tỉnh Hưng Yên. Thời trai trẻ, ông lên đường nhập ngũ, làm người lính biên phòng nơi tuyến đầu biên giới, rồi tham gia cả chiến dịch giải phóng miền Nam. Sau chiến tranh, ông chuyển sang công tác trong ngành công an, cho tới khi về hưu vào cuối những năm chín mươi. Một đời binh nghiệp tận tụy, giờ là lúc ông có thể gác lại tất cả để nghỉ ngơi.

Nhưng cái tâm của người lính ấy không cho ông ngồi yên. Trong những chuyến đi, ông chứng kiến biết bao đứa trẻ mồ côi cha mẹ, bị bỏ rơi, bơ vơ không nơi nương tựa, không được học hành. Hình ảnh những đứa trẻ ấy ám ảnh ông, khiến ông trăn trở mãi. Ông tự hỏi, mình còn sức, còn chút điều kiện, sao không làm một điều gì đó cho các cháu. Thế là, vào khoảng năm hai ngàn không trăm lẻ hai, ông đứng ra lập nên mái ấm đầu tiên, đặt cho nó một cái tên tràn đầy niềm tin: Trung tâm Hy Vọng. Rồi từ mái ấm đầu tiên ở quê nhà Hưng Yên, ông mở thêm hai mái ấm nữa ở tận tỉnh Lạng Sơn, nơi biên giới xa xôi mà ông từng đóng quân.

Suốt hơn hai mươi năm, hơn ba trăm đứa trẻ đã đi qua vòng tay của ông. Có đứa ông nhận về từ khi còn đỏ hỏn, chưa mở mắt. Có đứa mồ côi cả cha lẫn mẹ, có đứa bị bỏ lại không ai nhận. Ông đón hết về, cho chúng một mái nhà, một cái tên, và quan trọng nhất, cho chúng một người cha.

Quý vị thử hình dung cái cảnh trong mái ấm ấy. Hàng chục, rồi hàng trăm đứa trẻ lớn nhỏ, đứa còn ẵm ngửa, đứa đã cắp sách tới trường, tất cả quây quần dưới một mái nhà, cùng gọi chung một người là bố. Sáng ông lo cho các con ăn uống, đến trường. Tối ông coi sóc chuyện học hành. Đứa nào ốm đau, ông thức trông. Đứa nào hư, ông nhẹ nhàng dạy bảo. Một mình ông gánh trên vai cái trách nhiệm của một người cha, mà không phải với một hai đứa con, là với cả hàng trăm sinh linh. Cái tình thương ấy lớn lao đến mức, người ta phải tự hỏi, trái tim của ông rộng đến nhường nào mới chứa hết được ngần ấy đứa con.

Mà nuôi một đứa trẻ đã khó, nuôi hàng trăm đứa thì tốn kém biết chừng nào. Tiền ăn, tiền học, tiền thuốc thang mỗi tháng là một con số khổng lồ. Ông lo bằng cách nào? Một phần ông đi vận động những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ. Còn một phần rất lớn, ông lấy từ chính túi mình, từ đồng lương hưu, và ông đem căn nhà của mình ở thủ đô cho thuê, lấy tiền ấy nuôi con. Suốt hơn hai chục năm, số tiền ông và mọi người góp vào lên tới hàng chục tỷ đồng, trong đó riêng phần ông bỏ ra đã hơn chục tỷ. Những ngày đầu gian khó, ông phải chạy vạy, vay mượn khắp nơi để các con có bữa cơm, có quyển vở. Ông từng nói một câu khiến ai nghe cũng nghẹn lòng. Ông bảo, bản thân mình nhịn đói cũng chẳng sao, nhưng các con thì phải được ăn no để có sức mà học cái chữ.

Ông thương các con không phải bằng lời, mà bằng tất cả sự chăm lo của một người cha thật sự. Ông từng tâm sự, đứa trẻ ở nhà thì còn có mẹ, chứ những đứa trẻ ở trung tâm của ông thì có mẹ nào đâu. Cho nên ông nói nguyên văn rằng, ông nghĩ mình làm tất cả mọi việc như một người cha đối với con, thì cuộc đời các cháu sẽ đổi thay. Và quả thật, cuộc đời các cháu đã đổi thay. Hơn hai trăm đứa con của ông đã trưởng thành, tự lập, nên người. Nhiều đứa học lên cao đẳng, đại học, có đứa còn học tới thạc sĩ. Chúng trở thành bác sĩ, thầy cô giáo, chú công an, anh bộ đội. Có người con, sau khi tốt nghiệp đại học sư phạm, đã quay trở về mái ấm để phụ ông chăm nuôi các em nhỏ, như một cách trả ơn người cha đã cưu mang mình. Ông còn đứng ra dựng vợ gả chồng, tổ chức đám cưới cho các con, trọn vẹn nghĩa một người cha. Quý vị nghĩ mà xem, còn niềm hạnh phúc nào lớn hơn, khi một đứa trẻ từng bị bỏ rơi, không cha không mẹ, nay được đứng trong ngày cưới của mình, có một người cha chống gậy dắt tay trao cho hạnh phúc. Những giọt nước mắt trong những ngày ấy, là nước mắt của sự hồi sinh, của một cuộc đời tưởng đã lụi tàn nay lại nở hoa.

Tấm lòng của ông được cả nước biết tới và cảm phục. Ông từng được mời lên sân khấu của chương trình "Việc tử tế" trên truyền hình, cùng với những người cha nhân hậu khác, những con người được ví như ông Bụt giữa đời thường. Ông cũng nhận được nhiều bằng khen cao quý, trong đó có cả bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Nhưng có lẽ, phần thưởng lớn nhất của đời ông chính là tiếng gọi "bố" của hàng trăm đứa con, và nụ cười của chúng khi nên người. Với ông, không tấm bằng khen nào quý bằng cái ôm của một đứa con vừa đỗ đại học, hay giọt nước mắt mừng tủi của một đứa con trong ngày cưới.

Và bây giờ, xin thưa với quý vị cái điều tôi đã hứa từ đầu, cái lý do vì sao ông chọn con đường gian nan ấy. Ông đã trả lời thật giản dị. Ông nói nguyên văn rằng: "Mỗi ngày mình làm việc tốt thì tối đến giấc ngủ rất ngon. Nếu cả cuộc đời này làm nhiều việc tốt, thì đến lúc ra đi khỏi trần thế, mình sẽ thấy nhẹ nhàng và bình yên." Thì ra là vậy, thưa quý vị. Ông cho đi không phải để mong đền đáp, mà chỉ để lòng mình được thanh thản. Ông gieo phúc đức, để đến cuối con đường, ông có thể mỉm cười ra đi mà không hối tiếc điều gì.

Gom lại những gì người cha ấy để lại, tôi xin gửi quý vị mấy điều.

Một là, cho đi chính là cách làm giàu cho tâm hồn và làm nhẹ lòng mình. Ông Chắt bảo, làm việc tốt thì đêm ngủ ngon, cuối đời ra đi thanh thản. Ông bà mình cũng dạy, ở hiền gặp lành, làm phúc để đức cho con. Cái mình cho đi, hóa ra lại quay về nuôi dưỡng chính tâm hồn mình.

Hai là, tình thương không cần phải cùng máu mủ. Hơn ba trăm đứa trẻ không do ông sinh ra, nhưng ông thương chúng như con ruột, và chúng gọi ông là bố bằng cả tấm lòng. Làm cha, làm mẹ, hóa ra không phải chuyện của huyết thống, mà là chuyện của sự chăm lo và yêu thương. Quanh ta, một đứa cháu trong họ, một đứa trẻ khó khăn trong xóm, cũng có thể ấm lòng nhờ một chút thương yêu của mình. Ông bà mình dạy, thương người như thể thương thân. Cái tình thương ấy, khi mình trao đi cho một người dưng, nó không hề vơi đi, mà lạ thay, nó còn làm cho chính trái tim mình ấm áp và giàu có hơn.

Ba là, tuổi già không nhất thiết chỉ để nghỉ ngơi, mà có thể là mùa đẹp nhất để cho đi. Ông Chắt bắt đầu việc thiện lớn lao ấy khi đã về hưu, khi tóc đã điểm bạc. Còn sức khỏe, còn thời gian, còn tấm lòng, thì tuổi già vẫn có thể làm nên những điều tử tế và ý nghĩa. Nhiều người về hưu hay thấy mình thành người thừa, thấy đời mình hết ích. Nhưng nhìn ông Chắt mà xem, chính ở cái tuổi ấy, ông đã làm nên điều đẹp đẽ nhất của cả một đời người. Việc thiện đâu cần lớn lao như ông, chỉ cần vừa sức mình: một buổi phụ trông trẻ, một phần quà cho người khó, một lời động viên đúng lúc, một bàn tay đỡ đần người hoạn nạn.

Và bốn là, điều mình để lại cho đời không phải là của cải, mà là những con người mình đã nâng đỡ, những việc tử tế mình đã làm. Của cải rồi tiêu tan, nhưng hơn hai trăm con người nên vóc nên hình từ tình thương của ông Chắt, đó mới là gia tài không gì đong đếm được, và nó sẽ còn truyền tiếp mãi. Bởi những đứa con ấy, khi lớn lên, đã học được từ bố mình cái nghĩa cử cho đi. Có người quay về giúp bố nuôi các em, có người ra đời sống tử tế, lại đi giúp những mảnh đời khác. Cứ thế, một tấm lòng nhân hậu gieo xuống, nảy ra trăm ngàn tấm lòng nhân hậu khác. Ông bà mình gọi đó là để phúc để đức, cái phúc ấy không mất đi, mà cứ lan ra, truyền mãi cho đời sau.

Tôi mong rằng sau câu chuyện hôm nay, quý vị sẽ thấy lòng mình ấm lại, và tin rằng cái thiện, cái tử tế vẫn luôn hiện diện quanh ta. Cầu mong cho quý vị luôn được bình an trong tâm hồn, khỏe mạnh trong thân thể, và sống trọn vẹn từng ngày bên những người mình thương.

Xin chào, và hẹn gặp lại.