Nghe kể bên ly cà phê

Tình Ca kể chuyện

Những câu chuyện có thật về con người, tuổi già, lòng tử tế và cách sống. Tình Ca kể chậm rãi, như ngồi bên ly cà phê buổi sáng.

Tình Ca kể chuyện · Bài học cuộc đời

Người Vợ Sắp Mất Viết Thư Tìm Vợ Mới Cho Chồng Và Bài Học Về Tình Yêu

Thưa quý vị, có một người phụ nữ đang mắc bệnh ung thư, biết mình chỉ còn sống được ít ngày. Trong những ngày cuối cùng ấy, bà đã làm một việc mà nghe qua ai cũng phải sững sờ. Bà ngồi xuống, và viết một lá thư đăng công khai trên báo, để đi tìm một người vợ mới cho chính người chồng của mình. Mười ngày sau khi lá thư ấy được đăng, bà qua đời. Vì sao một người vợ sắp lìa xa cõi đời lại có thể viết một lá thư lạ lùng đến thế? Câu chuyện cảm động ấy, tôi xin kể quý vị nghe từ đầu.

Người phụ nữ ấy tên là Amy Krouse Rosenthal, một nhà văn người Mỹ. Bà là tác giả của hơn ba mươi cuốn sách, một người phụ nữ vui tươi, tài hoa, nổi tiếng với biệt tài tìm thấy niềm vui trong những điều nhỏ bé nhất của đời sống. Bà có một người chồng tên là Jason, mà bà đã gắn bó, yêu thương suốt hơn hai mươi lăm năm trời. Hai người có với nhau ba mặt con. Một gia đình êm ấm, hạnh phúc, cứ ngỡ sẽ bên nhau tới đầu bạc răng long, cùng nhau nhìn con cháu lớn lên.

Nhưng rồi tai họa ập tới. Bà phát hiện mình mắc căn bệnh ung thư buồng trứng, và khi biết thì bệnh đã nặng. Người phụ nữ tràn đầy sức sống ấy phải đối diện với sự thật rằng mình sắp phải rời xa tất cả những gì mình yêu thương nhất: người chồng, ba đứa con, và cả cuộc đời mà bà hằng trân quý.

Và đây, thưa quý vị, là chỗ khiến câu chuyện trở nên đẹp đến nao lòng. Thay vì dành những ngày cuối để than khóc, để oán trách số phận, bà Amy lại nghĩ tới người chồng của mình. Bà nghĩ tới cảnh ông sẽ cô đơn biết bao khi không còn bà bên cạnh. Bà thương ông, và bà không muốn ông phải sống nốt quãng đời còn lại trong lẻ loi, buồn tủi. Thế là, với tất cả tình yêu của mình, bà quyết định viết một lá thư đặc biệt, đăng trên một chuyên mục nổi tiếng về tình yêu của một tờ báo lớn. Lá thư có cái tựa khiến ai đọc cũng giật mình: "Biết đâu bạn sẽ muốn cưới chồng tôi."

Trong lá thư ấy, bà không hề kể lể về bệnh tật hay nỗi đau của mình. Bà viết về người chồng Jason, bằng tất cả sự trìu mến và cả chút hóm hỉnh, như thể đang giới thiệu ông cho một người phụ nữ nào đó có duyên đọc được. Bà kể ông là một người đàn ông tuyệt vời đến nhường nào. Bà kể ông là một người bạn đồng hành lý tưởng cho những chuyến đi. Bà kể ông nấu ăn ngon, ăn mặc lịch lãm, là một người cha tận tụy với các con. Bà còn kể một chi tiết nhỏ mà thật ấm áp. Bà viết nguyên văn rằng: "Anh ấy đã đến buổi siêu âm thai đầu tiên của chúng tôi với một bó hoa." Chỉ một câu thôi, mà quý vị thấy được cả tấm lòng của người chồng, và cả niềm tự hào, yêu thương của người vợ dành cho ông.

Bà viết lá thư ấy như một món quà cuối cùng dành cho chồng. Ước nguyện của bà thật giản dị mà cao đẹp: bà mong rằng, biết đâu có một người phụ nữ tốt nào đó đọc được lá thư này, tìm tới Jason, và một chuyện tình mới lại được bắt đầu. Bà viết nguyên văn, rằng bà hy vọng người phù hợp sẽ đọc được những dòng này, tìm thấy Jason, và một câu chuyện tình yêu khác lại mở ra. Bà hoàn thành lá thư ấy đúng vào ngày lễ Tình nhân, cái ngày của yêu thương.

Và ở cuối lá thư, bà làm một điều khiến hàng triệu người rơi nước mắt. Bà cố tình để lại một khoảng trống, một khoảng giấy trắng. Cái khoảng trống ấy, bà dành cho Jason, để ông tự viết tiếp chương mới của đời mình, sau khi bà đã đi xa. Như thể bà muốn nói với ông rằng: em đi rồi, nhưng cuộc đời anh vẫn phải tiếp tục, và em muốn anh được hạnh phúc.

Mười ngày sau khi lá thư được đăng, bà Amy trút hơi thở cuối cùng, thanh thản, ở tuổi năm mươi mốt. Lá thư của bà lan đi khắp thế giới, chạm tới trái tim của hàng triệu con người. Về sau, chính người chồng Jason đã viết một lá thư đáp lại, và ông kể rằng, món quà lớn nhất mà vợ để lại cho ông không phải là lời giới thiệu, mà là sự cho phép, là lời chúc phúc để ông được sống tiếp, được yêu thương lần nữa mà không phải mang mặc cảm tội lỗi. Tình yêu của bà, ngay cả khi bà đã khuất, vẫn tiếp tục nâng đỡ và chữa lành cho người ở lại.

Người chồng ấy, sau này, đã đứng trước công chúng chia sẻ về hành trình vượt qua nỗi đau mất vợ của mình. Ông kể, những ngày đầu sau khi bà mất, ông chìm trong đau khổ tưởng như không gượng dậy nổi. Nhưng chính cái khoảng trống mà bà để lại nơi cuối lá thư, chính lời chúc phúc của bà, đã dần dần cho ông sức mạnh để bước tiếp, để mở lòng ra với cuộc sống một lần nữa. Ông hiểu rằng, sống tiếp một cách trọn vẹn, vui vẻ, chính là cách đẹp nhất để ông đền đáp tình yêu mà vợ đã dành cho mình. Quý vị thấy không, một tình yêu chân thành không kết thúc khi người ta ra đi, nó vẫn còn tiếp tục nâng đỡ, dẫn dắt người ở lại, như một ngọn đèn không bao giờ tắt.

Thưa quý vị, gom lại những gì người phụ nữ ấy để lại, tôi xin gửi quý vị mấy điều.

Một là, tình yêu thật sự là mong cho người mình thương được hạnh phúc, ngay cả khi không còn có mình. Bà Amy yêu chồng tới mức đặt hạnh phúc của ông lên trên cả nỗi lòng muốn níu giữ của mình. Đó là thứ tình yêu không ích kỷ, không chiếm giữ. Người xưa mình cũng nói, thương ai thật lòng thì mong cho người ấy được an vui. Yêu thương mà biết nghĩ cho người, đó mới là yêu thương ở bậc cao nhất. Trong văn hóa của mình, chuyện một người vợ mong chồng đi bước nữa, hay ngược lại, vốn không phải điều dễ nói ra. Nhưng nghĩ cho cùng, đằng sau đó chính là một tấm lòng thương yêu vô bờ. Khi ta thương một người đủ sâu, ta sẽ không muốn giữ họ lại trong cô đơn, buồn tủi, mà mong cho họ được tiếp tục có một mái ấm, một bàn tay để nương tựa lúc tuổi già. Cái tình ấy đã vượt lên trên sự ích kỷ thường tình của con người, để chỉ còn lại sự bao dung và lòng vị tha thuần khiết.

Hai là, hãy trân trọng người bạn đời khi còn được ở bên nhau. Suốt hơn hai mươi lăm năm, bà Amy nhắc về chồng bằng lòng biết ơn và niềm tự hào, chứ không phải bằng những cằn nhằn, trách móc. Quý vị ơi, vợ chồng sống với nhau cả đời, dễ đâm ra xem mọi sự là đương nhiên, quên mất những cái tốt của nhau. Xin hãy như bà Amy, thường nhìn ra và trân quý những điều đáng thương, đáng quý ở người bạn đời của mình, khi còn có thể. Ông bà mình có câu, một ngày nên nghĩa, chuyến đò nên quen, huống chi là vợ chồng ăn ở với nhau cả một đời. Cái bát cơm người bạn đời nấu cho mình mấy chục năm, cái áo người ấy giặt, những lúc ốm đau người ấy chăm, những khó khăn cùng nhau gánh vác, đó là cả một trời ân nghĩa. Đừng để những va chạm nhỏ nhặt hằng ngày che mất cái nghĩa tình sâu nặng ấy. Còn được nắm tay nhau đi hết con đường, còn được nghe tiếng nhau trong nhà, ấy là một cái phúc lớn mà không phải ai cũng có được.

Ba là, hãy đối diện những mất mát bằng tình thương và sự rộng lượng, thay vì cay đắng. Bà Amy, đứng trước cái chết, đã không gieo lại cho người thân sự đau khổ hay gánh nặng, mà để lại một món quà, một lời chúc phúc. Cách một người ra đi, hóa ra, cũng là bài học cuối cùng và đẹp nhất mà họ để lại cho những người còn sống. Ra đi mà gieo lại yêu thương, thì cái yêu thương ấy sẽ nở hoa mãi trong lòng người ở lại.

Và bốn là, hãy nói và viết lại tình thương cho người thân của mình. Những lời yêu thương mình để lại chính là một gia tài vô giá. Quý vị không cần phải viết một lá thư đăng báo như bà Amy. Chỉ cần đôi dòng cho người bạn đời, cho con, cho cháu, kể rằng mình đã thương họ, đã tự hào về họ như thế nào. Những dòng chữ ấy, mai này sẽ là chỗ dựa ấm áp cho họ suốt cả cuộc đời. Người mình vốn hay ngại nói lời yêu thương, cứ giữ trong lòng, nghĩ rằng thương nhau thì tự khắc hiểu, cần gì phải nói, phải viết. Nhưng quý vị ơi, lời nói gió bay, còn con chữ thì ở lại. Một lá thư tay, một tấm thiệp, đôi dòng nhắn nhủ trong cuốn sổ, mai kia khi mình không còn nữa, con cháu giở ra đọc, sẽ như được nghe lại giọng nói của mình, được ôm ấp lại trong tình thương của mình. Đó là món quà mà thời gian không lấy đi được.

Tôi mong rằng sau câu chuyện hôm nay, quý vị sẽ nhìn người bạn đời, người thân đang ở bên mình bằng một ánh mắt trìu mến hơn, và trân quý hơn cái tình mình đang có. Cầu mong cho quý vị luôn được bình an trong tâm hồn, khỏe mạnh trong thân thể, và sống trọn vẹn từng ngày bên những người mình thương.

Xin chào, và hẹn gặp lại.