Tình Ca kể chuyện · Bài học cuộc đời
Lá Thư Của Cô Gái 27 Tuổi Trước Khi Mất Và 6 Điều Cô Ước Ai Cũng Hiểu Sớm Hơn
Thưa quý vị, có một cô gái trẻ, mới hai mươi bảy tuổi, đang khỏe mạnh, đang có cả một tương lai phía trước, thì căn bệnh ung thư ập tới cướp đi tất cả. Những ngày cuối cùng, cô ngồi viết một lá thư. Sau khi cô mất, gia đình đăng lá thư ấy lên mạng. Và chỉ trong ít ngày, hàng triệu con người khắp thế giới đã đọc nó, đã khóc, và đã lặng đi nhìn lại chính cuộc đời mình. Điều lạ lùng là, một cô gái sắp mất tất cả, lại dành hơi sức cuối cùng để nài xin những người xa lạ chúng ta hãy biết trân trọng những ngày bình thường mà mình đang có. Cô ước chúng ta hiểu được sáu điều. Còn bây giờ, tôi xin nói ngay điều thứ nhất.
Điều thứ nhất, hãy trân trọng một ngày bình thường khỏe mạnh. Cô gái ấy viết một câu mà tôi đọc mà rưng rưng. Cô viết nguyên văn rằng: "Thật lạ khi phải nhận ra và chấp nhận rằng mình sẽ chết, ở cái tuổi hai mươi sáu còn quá trẻ." Cô kể, trước kia cô cũng như bao người, cứ nghĩ ngày mai rồi sẽ tới, cứ đinh ninh mình còn cả một đời dài. Cho tới khi bác sĩ báo tin dữ. Lúc ấy cô mới hiểu, một buổi sáng thức dậy còn khỏe mạnh, còn tự thở, tự đi lại được, đã là một món quà quý giá vô cùng, mà khi đang có, chẳng ai để ý. Thưa quý vị, mình đã đi qua bao nhiêu buổi sáng như thế mà nhiều khi quên mất. Còn thức dậy, còn thấy mặt trời, còn nghe tiếng con cháu, ấy là mình đang giàu có hơn biết bao người. Có câu nói thế này, người khỏe mạnh thì có cả trăm điều ước, còn người bệnh nặng thì chỉ ước một điều duy nhất, là được khỏe mạnh trở lại. Cô gái ấy, khi nằm trên giường bệnh, hẳn đã thèm biết bao một buổi sáng bình thường như buổi sáng mà quý vị và tôi đang có đây. Vậy nên, xin đừng chờ tới lúc mất đi rồi mới biết quý. Ngay hôm nay, còn tự đi đứng, còn ăn được, ngủ được, còn người thân bên cạnh, xin hãy thầm cảm ơn cuộc đời vì điều đó.
Điều thứ hai, hãy buông bỏ những lo lắng, bực bội vặt vãnh. Cô gái ấy nhắn, đừng để những chuyện nhỏ nhặt làm khổ mình. Cô viết, đại ý rằng hãy buông hết những chuyện cỏn con ấy đi, bởi cô cam đoan, tới lượt mình phải ra đi, mình sẽ chẳng còn bận tâm gì tới chúng nữa. Quý vị nghĩ coi có đúng không. Bao nhiêu lần mình cau có vì trời mưa, vì kẹt xe, vì một câu nói vô ý của ai đó, vì mâm cơm hơi mặn hơi nhạt. Những chuyện ấy, đặt bên cạnh cái sống cái chết, nhỏ xíu. Vậy mà mình để chúng lấy đi bao nhiêu niềm vui của một ngày. Cô gái sắp mất kia muốn nhắc mình, đừng phí những ngày quý giá vào những bực dọc chẳng đáng. Ông bà mình cũng dạy, một điều nhịn là chín điều lành. Nhiều khi trong nhà, chuyện con cái, chuyện dâu rể, chuyện hàng xóm, chỉ một câu nói nhịn đi, một cái chau mày bỏ qua, là cả nhà êm ấm. Càng về già, mình càng nên tập cái tính rộng lượng ấy, bỏ qua những chuyện nhỏ, để giữ lấy sự bình yên và những mối thâm tình. Đời có là bao, hơi đâu mà để bụng những chuyện không đáng.
Điều thứ ba, hãy quý trọng thời gian, của mình và của người khác. Cô viết nguyên văn rằng: "Hãy trân trọng thời gian của người khác. Đừng để họ phải chờ đợi." Thời gian, hóa ra, mới là thứ quý nhất, quý hơn tiền bạc, bởi tiền mất còn kiếm lại được, chứ thời gian đã trôi qua thì không bao giờ lấy lại. Cô gái ấy, khi quỹ thời gian chỉ còn đếm bằng ngày, mới thấm thía điều đó. Thưa quý vị, ở tuổi mình, thời gian bên con cháu, bên bạn già, càng thêm quý. Đừng tiêu phí nó vào những giận hờn, những chờ đợi vô ích. Có thương ai thì tới thăm, có nhớ ai thì gọi, đừng hẹn lần hẹn lữa.
Điều thứ tư, hãy sống trọn trong hiện tại, và buông cái điện thoại xuống. Cô gái ấy viết nguyên văn rằng: "Hãy thử tận hưởng và sống trọn trong từng khoảnh khắc, thay vì mải ghi lại nó qua màn hình điện thoại." Cái này thời nay đúng lắm quý vị ạ. Nhiều khi cả nhà ngồi với nhau mà ai cũng cắm mặt vào cái điện thoại, chẳng ai nhìn ai. Bữa cơm sum vầy, buổi gặp gỡ hiếm hoi, lẽ ra phải nhìn vào mắt nhau, trò chuyện, nắm tay nhau. Cô gái ấy nhắc, hãy sống thật với khoảnh khắc mình đang có, với những người đang ngồi trước mặt mình, bởi biết đâu đó là lần cuối.
Điều thứ năm, hãy yêu thương và nói ra thành lời, hãy cho đi. Cô gái ấy viết, thay vì cứ mua sắm cho bản thân, hãy mua tặng bạn mình một món quà tử tế, và nói với họ rằng mình thương họ khi trao món quà ấy. Đừng giữ lời yêu thương trong bụng. Người mình thương đang còn đây, sao mình không nói. Một câu "tôi thương bà", "tôi biết ơn ông", "các con là niềm tự hào của ba mẹ", nói ra được, nó quý giá biết bao. Cô gái sắp lìa đời hiểu rằng, những lời yêu thương chưa kịp nói ra chính là những nuối tiếc lớn nhất. Người mình mình hay có cái nết thương thì thương thật nhiều, mà ngại nói ra thành lời, cứ giấu kín trong lòng, để bụng. Cha thương con nhưng ít khi nói, vợ chồng già thương nhau cả đời mà chẳng mấy khi thốt ra một câu. Nhưng quý vị ơi, lời yêu thương giống như bông hoa, phải trao khi còn tươi thì mới thơm. Đợi tới khi người ta khuất núi mới nói, thì hoa đã tàn, lời đã muộn. Vậy nên, thương ai, biết ơn ai, quý vị đừng ngại, hãy nói ra hôm nay.
Và điều thứ sáu, hãy làm một điều tử tế, hãy cho đi một điều gì đó cho cuộc đời. Cô gái ấy, tới lúc bệnh nặng, được cứu sống thêm nhờ những người xa lạ đã hiến máu cho cô. Cô viết nguyên văn rằng: "Việc hiến máu đã giúp giữ cho tôi sống thêm được một năm, một năm mà tôi mãi mãi biết ơn vì được ở bên gia đình, bạn bè và chú chó của mình." Nhờ giọt máu của người dưng mà cô có thêm một năm bên những người mình thương. Cho nên, điều cuối cùng cô nài xin, là mọi người hãy sống tử tế, hãy cho đi, hãy giúp đỡ nhau. Bởi niềm vui thật sự, cô nhận ra, đến từ việc mình làm điều tốt cho người khác. Điều tử tế ấy đâu cần to tát. Một bó rau cho người hàng xóm neo đơn, một lời hỏi han người đang buồn, một bàn tay đỡ cụ già qua đường, đều là đang gieo một hạt mầm tốt lành vào cuộc đời.
Đến đây, xin kể quý vị nghe đôi lời về cô gái ấy. Cô tên là Holly Butcher, người nước Úc. Cô ra đi vào đầu năm hai ngàn không trăm mười tám, khi mới hai mươi bảy tuổi, vì một căn bệnh ung thư hiểm nghèo. Lá thư cô để lại, sau khi được gia đình chia sẻ, đã lan đi khắp thế giới, chạm tới trái tim của hàng triệu con người. Nhiều người, sau khi đọc thư cô, đã đi hiến máu, đã gọi về cho cha mẹ, đã sống khác đi, tử tế hơn. Cô gái trẻ ấy, dù đã ra đi, nhưng những lời cô để lại vẫn tiếp tục trao đi sự sống và lòng tốt cho đời, như một món quà không bao giờ cạn. Quý vị thấy không, một con người dù ra đi khi còn rất trẻ, dù không để lại của cải hay danh vọng gì, mà chỉ với một tấm lòng chân thành và mấy lời gan ruột, cũng đủ làm lay động và thay đổi biết bao cuộc đời. Đó chính là sức mạnh của sự tử tế, của tình thương. Nó không cần mình phải giàu có hay quyền thế, nó chỉ cần một trái tim biết yêu thương và biết nghĩ cho người khác.
Tôi xin nhắc lại một lượt cho quý vị dễ nhớ, sáu điều mà cô gái ấy ước chúng ta hiểu được sớm hơn. Một, trân trọng một ngày bình thường khỏe mạnh. Hai, buông bỏ những lo lắng vặt vãnh. Ba, quý trọng thời gian của mình và của người. Bốn, sống trọn trong hiện tại, buông cái điện thoại xuống. Năm, yêu thương thì nói ra và cho đi. Và sáu, hãy sống tử tế, làm một điều tốt cho đời.
Thưa quý vị, cô gái ấy còn quá trẻ, chưa kịp đi hết cuộc đời. Vậy mà những điều cô dặn lại đúng với cả những người đã đi gần trọn đời như chúng ta. Có lẽ, đứng trước cái chết, người ta nhìn thấu được đâu là thứ thật sự đáng quý. Và cái mà cô nhìn thấy, không phải là tiền tài, danh vọng, mà là sức khỏe, là thời gian, là tình thương, là lòng tử tế. Những điều giản dị ấy, mình đang có trong tay, chỉ là đôi khi mình quên mất mà thôi.
Tôi mong rằng sau câu chuyện hôm nay, quý vị sẽ thấy mỗi ngày bình thường của mình quý giá hơn, và tự nhủ sẽ bớt đi một nỗi bực, thêm vào một lời thương. Cầu mong cho quý vị luôn được bình an trong tâm hồn, khỏe mạnh trong thân thể, và sống trọn vẹn từng ngày bên những người mình thương. Đây là một câu chuyện chạm tới chuyện sinh tử, nên nếu trong lòng quý vị hay người thân đang có điều gì nặng nề, xin đừng ngại chia sẻ với người mình tin cậy, hoặc tìm tới một chỗ dựa tinh thần cho khuây khỏa.
Xin chào, và hẹn gặp lại.