Tình Ca kể chuyện · Đi qua mới hiểu
Cha Mẹ Không Chờ Con Mang Về Bao Nhiêu – Họ Chỉ Chờ Con Về
Có một thời, tôi cứ nghĩ.
Thương cha mẹ là phải gửi thật nhiều tiền về.
Là phải thành công, để cha mẹ nở mày nở mặt.
Đi qua rồi tôi mới hiểu, cha mẹ đâu cần nhiều đến thế.
Cha mẹ không chờ con mang về bao nhiêu.
Cha mẹ chỉ chờ con trở về.
Tôi nhớ những năm đi làm xa.
Tết nào cũng bận.
Tôi gọi về, nói "năm nay con nhiều việc quá, con gửi tiền về, bố mẹ sắm Tết nhé".
Đầu dây bên kia, mẹ vẫn "ừ, con lo công việc đi, ở nhà bố mẹ ổn".
Giọng vui vẻ.
Mãi sau này tôi mới biết, sau tiếng "ừ" đó, là cả một cái Tết mẹ ngồi nhìn ra ngõ.
Bạn biết không.
Với cha mẹ, Tết không bắt đầu từ ngày ba mươi.
Tết bắt đầu từ lúc nghe tiếng xe con về đầu ngõ.
Từ lúc thấy bóng con bước vào nhà.
Mâm cơm có món ngon mấy, mà thiếu con, cũng thành nguội lạnh.
Chúng ta cứ nghĩ mình đang báo hiếu bằng những thứ to tát.
Cái tủ lạnh mới. Phong bì dày hơn. Chuyến du lịch sang.
Mà quên mất, thứ cha mẹ thèm nhất, lại giản dị vô cùng.
Là được thấy con ngồi đó.
Được hỏi con một câu.
Được gắp cho con miếng thịt, như hồi con còn bé.
Cha mẹ mình, mỗi ngày một già đi.
Cái lưng còng thêm một chút.
Bước chân chậm thêm một chút.
Và số cái Tết còn được ngồi cùng nhau, cứ ít dần, ít dần.
Tôi kể chuyện này, không phải để bạn thấy có lỗi.
Tôi kể, vì tôi đã từng như vậy.
Và tôi không muốn bạn phải tiếc, như tôi đã từng tiếc.
Nếu cha mẹ bạn còn ở đó.
Thì dù công việc có bận đến đâu.
Năm nay, bạn hãy cố về.
Về sớm hơn một chút.
Ngồi lâu hơn một chút.
Nghe cha mẹ kể đi kể lại một câu chuyện cũ, mà đừng vội nhìn đồng hồ.
Vì với cha mẹ, món quà lớn nhất trên đời.
Không phải là tiền.
Mà là con.
Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Bạn hãy giữ lòng mình ấm áp, và về nhà khi còn có thể về, nhé.
Mỗi tối, mình lại ngồi đây, kể bạn nghe một điều đẹp.
Nếu câu chuyện này chạm đến bạn, hãy để lại một lời chúc bình an, và gửi cho một người đang đi xa nhà.
Mong bạn luôn bình an.