Tình Ca kể chuyện · Đi qua mới hiểu
Cuộc Gọi Trễ Một Ngày – Điều Tôi Ước Mình Hiểu Sớm Hơn
Có những cuộc gọi, gọi trễ một ngày thôi.
Là trễ cả một đời.
Tôi từng là người rất hay để dành.
Để dành cuộc gọi cho mẹ đến cuối tuần.
Để dành câu hỏi thăm đến lúc rảnh.
Vì tôi nghĩ, mẹ vẫn ở đó mà. Vội gì.
Bạn biết không, tối hôm đó trời trở lạnh.
Điện thoại mẹ gọi, tôi thấy, nhưng đang họp.
Tôi bấm tắt, và nghĩ trong đầu một câu rất quen: "Lát nữa gọi lại."
Rồi công việc cuốn đi.
Rồi tôi quên.
Và "lát nữa" ấy, kéo dài đến tận hôm sau.
Sáng hôm sau tôi gọi lại.
Mẹ vẫn nghe máy, vẫn cười, vẫn hỏi tôi ăn cơm chưa.
Lần đó, tôi may mắn.
Nhưng tôi giật mình.
Vì tôi chợt hiểu, có những người, một cuộc gọi lỡ, là lỡ mãi mãi.
Chúng ta cứ sống như thể mình còn rất nhiều thời gian.
Như thể cha mẹ sẽ đứng đó, đợi mình, mãi mãi.
Nhưng cha mẹ không đợi được lâu như ta tưởng đâu.
Mỗi năm ta lớn thêm một tuổi, là mỗi năm họ già đi một chút.
Chỉ là ta mải đi tới, nên ít khi quay lại nhìn.
Đôi khi tôi nghĩ, thứ đắt nhất trên đời không phải tiền.
Mà là những câu ta chưa kịp nói.
Những cuộc gọi ta hẹn để mai.
Những lần ta định về, rồi thôi.
Tôi không kể chuyện này để bạn buồn.
Tôi kể, vì tôi mong bạn hiểu sớm hơn tôi một chút.
Nếu tối nay bạn còn cha, còn mẹ, còn một người để thương.
Xin đừng để dành.
Cầm điện thoại lên, gọi một cuộc.
Không cần lý do gì đâu.
Chỉ cần hỏi một câu: "Bố mẹ ăn cơm chưa?"
Một câu thôi, cũng đủ làm sáng cả một buổi tối của người ở đầu dây bên kia.
Vì có những người, cả đời chỉ mong nghe một tiếng hỏi han.
Mà đến khi ta chịu gọi, thì đã không còn ai để nghe.
Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Chỉ mong bạn đừng gọi quá trễ.
Bạn hãy giữ lòng mình ấm áp nhé.
Và tối nay, gọi về nhà một cuộc, giúp tôi.
Mỗi tối, mình lại ngồi đây, kể bạn nghe một điều đẹp.
Nếu câu chuyện này chạm đến bạn, hãy để lại một lời chúc bình an, và gửi nó cho một người bạn thương.
Mong bạn luôn bình an.