Tình Ca kể chuyện · Chuyện Tình Đêm Khuya
Sao Anh Chọn Em? Vì Anh Thương Em
Có một cô gái cao có một mét hai. Từ hồi lấy chồng, chuyện cô lo nhất là chuyện sanh con. Lo hoài, lo hoài. Rồi tới ngày đứa nhỏ ra đời. Bác sĩ nói với cô một câu: "Trân ơi, con em dài lắm, em yên tâm nhé."
Đây là Chuyện Tình Đêm Khuya của Tình Ca. Đêm nay mình kể bạn nghe chuyện của chị Trân và anh Cảm. Trong chuyện có một tấm hình gửi đi kèm mấy dòng kể hết hoàn cảnh, một cái nón bảo hiểm, một ông ba im lặng, và một câu hỏi mà chị hỏi chồng hoài, anh trả lời lần nào cũng y như lần nào.
Chị tên Lê Thị Huyền Trân, sinh năm tám mươi chín, ở Ô Môn, Cần Thơ. Từ nhỏ chị bị còi xương, nên lớn lên chỉ cao một mét hai. Đi đâu chị cũng chậm hơn bạn bè. Bạn bè thì vô tư, trêu chọc. Người lạ thì cứ nhìn. Vậy là chị thu mình lại, tự ti, nhút nhát.
Học hết cấp ba, nhà khó khăn, chị nghỉ học để nhường cho đứa em gái được đi học tiếp. Rồi chị lên Sài Gòn, thuê phòng trọ, đi bán cà phê dạo.
Năm hai nghìn không trăm hai mươi ba, chị vô một nhóm làm quen trên mạng. Ở đó chị quen anh Huỳnh Đình Cảm, sinh năm chín mươi ba, quê Quảng Ngãi, đang làm cho một công ty may ở Sài Gòn. Nhỏ hơn chị bốn tuổi.
Chị làm một chuyện mà mình nghĩ phải can đảm lắm mới làm được. Ngay từ đầu, chị gửi hình mình cho anh, kể rõ hoàn cảnh của mình. Không giấu gì hết. Chắc chị cũng đã chuẩn bị tinh thần là người ta sẽ im lặng.
Anh Cảm trả lời: "Không có vấn đề gì."
Hai người nhắn tin với nhau mỗi ngày. Chừng một tháng sau thì hẹn gặp ở một góc quán cà phê. Rồi cuối tuần, anh hay chở chị đi chơi. Có một chi tiết nhỏ mà mình đọc thấy thương: anh đội nón bảo hiểm cho chị, rồi nghiêng chiếc xe xuống, cho chị leo lên dễ hơn.
Tháng chín năm đó, anh nói thương. Anh nói: "Em có thương anh không, còn anh thì thương em. Em làm bạn gái anh nhé." Chị nhận lời.
Mà quen rồi, chị vẫn còn sợ. Sợ người ta nhìn, sợ hai người đứng cạnh nhau chênh lệch quá. Anh Cảm thì không giấu. Anh công khai chị với mọi người, giới thiệu chị với bạn bè. Anh nói với chị: "Em là cô gái hồn nhiên."
Rồi tới chuyện nhà anh. Má anh ủng hộ. Còn ba anh, khi biết con trai mình thương một cô gái nhỏ bé như vậy, ông im lặng. Chị lo lắm.
Anh Cảm nói với chị: "Anh phải đưa em về để ba má biết em, hiểu được con người thật của em. Cứ trốn tránh hoài cũng không phải là cách."
Và anh đưa chị về Quảng Ngãi thiệt. Chị kể, ba anh nói một câu: "Hạnh phúc của con, con tự quyết định. Ba má không thể sống đời với con." Hai bên gia đình đều chịu.
Đầu năm hai nghìn không trăm hai mươi lăm, hai người cưới. Vì nhà xa, má chị lại yếu, nên mỗi bên làm đám cưới riêng, hai ngày khác nhau. Nhà chị mời bốn trăm năm chục khách. Nhà anh mời ba trăm. Một người họ hàng bên nhà trai chúc: "Các con chọn đến với nhau thì phải yêu thương nhau trọn đời."
Rồi tới chuyện con cái, cái chuyện chị lo nhất. Mà mọi thứ suôn sẻ. Đứa nhỏ là con trai. Và bác sĩ nói với chị câu đó, con em dài lắm, em yên tâm nhé.
Vì chị nhỏ người, bế con cũng khó, nên anh Cảm phụ chị chăm con, thức đêm với con cùng chị. Mà có một chuyện chị làm hoài. Chị hay hỏi chồng, sao anh chọn em, trong khi ngoài kia biết bao nhiêu người đẹp hơn. Lần nào anh cũng trả lời có một câu: "Vì anh thương em."
Mình nghĩ tới mấy cái chữ "không có vấn đề gì". Với người khác, chiều cao của chị là chuyện để nhìn, để bàn. Với anh Cảm, nó không phải là vấn đề. Vấn đề duy nhất của anh là làm sao cho ba má hiểu chị, làm sao cho chị leo lên xe dễ hơn, làm sao cho chị đỡ mệt mỗi đêm con khóc.
Chị Trân nói: "Tôi thầm nghĩ, may mắn đã đến với mình sau bao năm vượt lên số phận." Mình thì nghĩ, cái may đó cũng có phần chị tự giành lấy. Cái bữa chị dám gửi tấm hình thật, kể hết hoàn cảnh thật, là chị đã cho người ta cơ hội thương con người thật của mình.
Nếu đêm nay bạn đang ngại vì một cái gì đó nơi mình, chiều cao, cân nặng, bệnh tật, hoàn cảnh, và bạn nghĩ nói ra là người ta bỏ đi, thì cứ nói thật nghen. Ai bỏ đi thì cho người ta đi. Người ở lại, sẽ là người trả lời bạn: không có vấn đề gì.
Chuyện chị Trân và anh Cảm là chuyện thật, báo VietNamNet kể lại hồi đầu tháng tám năm nay.