Nghe kể bên ly cà phê

Tình Ca kể chuyện

Những câu chuyện có thật về con người, tuổi già, lòng tử tế và cách sống. Tình Ca kể chậm rãi, như ngồi bên ly cà phê buổi sáng.

Tình Ca kể chuyện · Chuyện Tình Đêm Khuya

Anh Yêu, Anh Về Rồi. Năm Mươi Ba Năm Sau, Họ Đi Tìm Đứa Con Chỉ Kịp Ôm Một Giờ

Ở Seattle, bên Mỹ, có một bà cụ gần bảy mươi tuổi bước ra khỏi xe. Phía trước là một ông cụ cũng chừng tuổi đó. Bà chạy vòng qua, nhảy lên ôm chầm lấy ông, rồi nói: "Anh yêu, anh đã về rồi." Hai người đã không gặp nhau năm mươi ba năm. Hồi đó, hai người còn là học trò, từng ôm một đứa con nhỏ xíu mà chỉ được ôm có một giờ.

Đây là Chuyện Tình Đêm Khuya của Tình Ca. Đêm nay mình kể bạn nghe chuyện của Denny và Karen. Trong chuyện có một tấm hình em bé, một tấm thiệp nhỏ ghi cân nặng lúc sinh, mấy lá thư bị giấu đi, và một lời nhắn để lại sau nửa thế kỷ.

Năm một nghìn chín trăm sáu mươi mốt, Denny mười bảy tuổi, Karen mười lăm. Nhà Karen cách trường có hai dãy phố. Bà kể: "Tôi chỉ sống cách trường hai dãy nhà, nên gần như ngày nào tan học anh ấy cũng đưa tôi về." Còn ông thì nhớ, sau mấy trận bóng, ông chạy đi tắm rửa, ra là thấy Karen đứng đợi sẵn.

Rồi Karen có thai. Denny xin cưới. Cha mẹ Karen không chịu. Karen bị gửi vô một nhà dành cho mấy cô gái có con mà chưa chồng. Denny chỉ được vô thăm vài lần, trong đó có cái ngày đứa nhỏ chào đời.

Bữa đó, hai đứa ôm con gái mình được chừng một giờ. Rồi đứa nhỏ được giao cho người ta nhận nuôi. Thứ duy nhất còn lại là một tấm hình chụp em bé, với một tấm thiệp nhỏ ghi ngày sinh, cân nặng, chiều dài. Karen kể: "Chúng tôi chụp một tấm ảnh con bé, và đó là kỷ niệm cuối cùng của chúng tôi về nó."

Sau đó Karen đi học lại. Denny theo gia đình dọn qua Minnesota. Denny gửi thư, gọi điện. Mà thư với điện thoại đều bị cha mẹ Karen giấu đi.

Đi lính về, Denny tới nhà Karen xin cưới một lần nữa. Karen gật đầu. Nhưng gia đình bà vẫn muốn bà đi học, vẫn ngăn. Và lần này, hai người xa nhau thiệt.

Năm mươi ba năm. Denny lấy vợ, có ba đứa con. Karen cũng lập gia đình, rồi sau này chồng bà mất. Mỗi người một đời, ở hai đầu nước Mỹ.

Có người hỏi Denny, trong suốt mấy chục năm đó, ông có quên Karen không. Ông nói: "Không, tôi chưa bao giờ ngừng nghĩ về cô ấy. Cô ấy, tôi nói vậy, giữ một góc trong tim tôi."

Năm hai nghìn không trăm mười bốn, một người bạn chỉ Denny dùng mạng LinkedIn. Ông gõ tên Karen. Ông biết bà đã góa chồng, đang làm việc ở bang Washington. Ông để lại lời nhắn ở chỗ bà làm.

Karen nhận được. Bà kể: "Tôi gọi lại ngay lập tức và nói, làm thế nào mà anh tìm thấy em?"

Rồi hai người nói chuyện điện thoại. Báo VnExpress kể, Karen muốn hai người làm quen lại từ đầu, nên Denny chờ ba tháng mới được bay qua Seattle gặp bà. Và đó là cái bữa ở đầu câu chuyện. Ông kể: "Thật là kỳ diệu. Bà ấy ra khỏi xe, chạy vòng qua, nhảy lên người tôi và nói, anh yêu, anh đã về rồi."

Ba mươi sáu tiếng sau, hai người cưới nhau.

Tới đây mình tưởng chuyện xong rồi. Mà chưa. Còn một người nữa.

Denny nói với vợ: "Karen, anh mất ngần ấy năm mới tìm được em. Đời anh sẽ đủ đầy nếu mình tìm được con gái mình."

Hai ông bà nhờ một tổ chức lo chuyện con nuôi. Chỉ ba tuần sau, người ta tìm ra con gái họ, tên Jean Voxland. Mà lúc lá thư đầu tiên tới, Jean không để ý. Chồng chị đọc, rồi bữa chị đi làm về, anh nói: "Anh nghĩ em nên ngồi xuống đi."

Rồi tới một ngày tháng năm, cả nhà gặp nhau. Jean nói, lúc ông bước qua cửa, chị nhìn ông mà chỉ thốt lên được "trời ơi". Chị có nụ cười giống mẹ, còn mấy nét khác thì giống cha. Jean nói một câu mà mình nghĩ ai từng làm con nuôi nghe chắc sẽ hiểu: "Cuối cùng thì con cũng giống một ai đó."

Bây giờ Jean đã có gia đình, có con cháu. Năm hai nghìn không trăm hai mươi mốt, Denny bảy mươi bảy tuổi, Karen bảy mươi lăm. Hai ông bà còn ngồi viết chung một cuốn hồi ký. Ông kể, có lần ông nói với Karen là hai người phải đi một quãng mười tám inch, chừng bốn mươi lăm phân. Karen hỏi quãng đó là gì. Ông nói: từ cái đầu, xuống tới trái tim.

Mình nghĩ hoài về chuyện đó. Cái đầu thì biết hết: biết là đã năm mươi ba năm, biết là ai cũng đã có một đời khác, biết là đứa con đó đã lớn, đã có nhà người ta. Mà phải đi thêm bốn mươi lăm phân nữa, xuống tới tim, thì mới dám gõ cái tên, mới dám để lại lời nhắn, mới dám gọi lại liền.

Nếu đêm nay trong lòng bạn còn một cái tên mà mấy chục năm rồi chưa dám gõ, thì mình không biểu bạn phải gõ đâu. Mỗi người một hoàn cảnh. Nhưng nếu một ngày nào đó điện thoại reo, mà đầu dây bên kia là người đó, thì đừng ngại gọi lại liền nghen.

Chuyện ông Denny và bà Karen là chuyện thật, báo VnExpress kể lại hồi tháng tư năm hai nghìn không trăm hai mươi mốt, theo báo chí bên Mỹ.