Nghe kể bên ly cà phê

Tình Ca kể chuyện

Những câu chuyện có thật về con người, tuổi già, lòng tử tế và cách sống. Tình Ca kể chậm rãi, như ngồi bên ly cà phê buổi sáng.

Tình Ca kể chuyện · Chuyện Tình Đêm Khuya

Nếu Cô Ấy Không Muốn, Thì Đưa Cho Tôi. Người Chồng Nhặt Được Ngày Valentine

Ngày mười bốn tháng hai, trên một con đường ở Hà Nam, bên Trung Quốc, có một người đàn ông đi lang thang. Tay anh cầm một bó hoa hồng với một hộp nhẫn. Người anh thương vừa nói không. Rồi có một cô gái đi ngang, nhìn anh, buột miệng: "Này anh đẹp trai, nếu cô ấy không muốn, hãy đưa chúng cho tôi."

Và anh đưa thiệt.

Đây là Chuyện Tình Đêm Khuya của Tình Ca. Đêm nay mình đổi gió một chút, kể bạn nghe một chuyện vui. Trong chuyện có một bó hoa đi lạc chủ, một cái hộp nhẫn trao cho người lạ, và hơn ba mươi tám ngàn người xa lạ ngồi bàn chuyện tình của hai người mà hai người chưa ai biết tên ai.

Cô gái họ Chu. Anh chàng họ Mạnh. Đó là Valentine năm hai nghìn không trăm hai mươi mốt.

Bữa đó, anh Mạnh đưa bó hoa với hộp nhẫn cho cô Chu, rồi hai người chia tay. Vậy thôi. Không hỏi tên, không xin số điện thoại, không hẹn gì hết. Một người đi về phía này, một người đi về phía kia.

Cô Chu về nhà, đăng đoạn video quay lúc đó lên Douyin, cái mạng giống như Tik Tok bên mình. Rồi chuyện bắt đầu.

Người ta vô coi, người ta nhắn tin, người ta nói với cô: đi tìm ảnh đi. Nhiều tới mức cô đăng thêm một video nữa. Trong đó cô nói: "Tôi đang tìm kiếm chàng trai này khắp Internet." Rồi cô nói thêm: "Tôi đã nhận nhẫn và hoa của anh nhưng lại chưa biết tên anh."

Mà nghe câu kế tiếp nè, mình thấy cô này dễ thương lắm: "Nếu anh chưa kết hôn, tôi cũng chưa kết hôn. Sao chúng ta không mạnh dạn lên?"

Bạn tưởng tượng coi. Một người đi mua hoa, mua nhẫn cho người mình thương, bị từ chối, tưởng cái ngày Valentine đó là ngày tệ nhất đời mình. Ai dè, đúng cái bữa tệ nhất đó, anh đưa đồ cho một người lạ, rồi người lạ đó đi tìm anh khắp cả cái mạng.

Cư dân mạng bên đó lục tung lên, và rồi cũng tìm ra anh Mạnh. Anh là nông dân, nuôi cá, trồng khoai, đem nông sản ra chợ quận bán. Báo không kể hai người gặp lại ra sao. Chỉ biết, từ đó, hai người thành một cặp.

Sau này cô Chu kể lại: "Lúc đó tôi thật sự không nghĩ gì nhiều." Cô nói: "Tôi thấy anh ấy đang cô đơn và chỉ vô tình mở lời", "mà không ngờ điều đó sẽ làm thay đổi cuộc sống của chúng tôi".

Có một chuyện nữa mình muốn kể. Cô Chu không phải cô gái trẻ chưa vướng bận gì đâu. Cô nói thẳng: "Tôi là mẹ đơn thân, con gái tôi tên là Doudou." Cô nói: "Tôi có một cửa hàng nhỏ, còn anh ấy là nông dân nuôi cá và trồng khoai tây." Rồi cô nói: "Cả hai đều không liên quan nhưng đã đến được với nhau."

Mình đọc tới đây thì thấy chuyện này không chỉ là chuyện may. Một người mẹ đơn thân, một mình nuôi con, một mình coi tiệm, vậy mà còn đủ cái lòng để đi ngang một người lạ đang buồn mà mở miệng nói một câu cho người ta cười. Còn anh Mạnh, một anh nông dân vừa bị từ chối, vậy mà không giận đời, không quăng bó hoa vô thùng rác, mà đưa nó cho một người lạ. Hai cái lòng tốt nhỏ xíu, gặp nhau ngoài đường.

Video của cô có hơn ba mươi tám ngàn bình luận. Có người viết: "Bây giờ thì cả thế giới biết cô 'nhặt' được chồng trên đường." Một người theo dõi cô lâu năm thì chúc: "Mong rằng tình yêu của cô sẽ luôn đong đầy và cuộc sống sẽ luôn tươi đẹp."

Cô Chu nói, người cô phải cảm ơn nhiều nhất là mấy người xem cô trên Douyin. Cô nói: "Qua đoạn video, tôi không bao giờ nghĩ rằng họ sẽ thật sự tìm anh ấy."

Rồi tới Valentine năm hai nghìn không trăm hai mươi ba, đúng hai năm sau cái bữa trên đường, hai người đi đăng ký kết hôn. Cô nói: "Bây giờ chúng tôi đã đăng ký kết hôn và sẽ tìm một thời điểm thích hợp để tổ chức đám cưới."

Người ta gọi đây là chuyện "chồng nhặt". Mình thì nghĩ hơi khác. Không phải cô Chu nhặt được chồng. Mà là cái ngày tệ nhất của anh Mạnh, có người nhặt lên giùm.

Nếu đêm nay bạn vừa bị ai đó nói không, và bạn đang cầm trên tay một thứ gì đó chuẩn bị cho người ta, một bó hoa, một món quà, một tấm lòng, thì đừng vội quăng đi nghen. Biết đâu cái bữa tệ nhất đời mình, lại là cái bữa có người đi ngang. Và nếu bạn là người đi ngang, thấy ai đó buồn, thì cứ nói một câu cho người ta cười. Có khi một câu nói đùa, đổi luôn đời hai người.

Chuyện cô Chu và anh Mạnh là chuyện thật, báo Tuổi Trẻ kể lại hồi tháng hai năm hai nghìn không trăm hai mươi ba, theo báo South China Morning Post.