Nghe kể bên ly cà phê

Tình Ca kể chuyện

Những câu chuyện có thật về con người, tuổi già, lòng tử tế và cách sống. Tình Ca kể chậm rãi, như ngồi bên ly cà phê buổi sáng.

Tình Ca kể chuyện · Chuyện Tình Đêm Khuya

Em Sẽ Về Kịp Ngày Cưới. Và Cô Dâu Mặc Áo Dài Mượn Giữa Bệnh Viện Dã Chiến

Sau một ca trực, mấy bác sĩ đi ngang cái nhà kho của bệnh viện dã chiến thì thấy một cô điều dưỡng ngồi trong góc, tay cầm điện thoại. Trên màn hình là một đám hỏi. Có bàn tiệc, có mâm cỗ, khách khứa ăn mặc đẹp đẽ. Đó là đám hỏi của chính cô. Mà cô thì đang ngồi trong kho, cách nhà hơn ngàn rưỡi cây số, nhìn đám hỏi của mình qua cái điện thoại.

Đây là Chuyện Tình Đêm Khuya của Tình Ca. Đêm nay mình kể bạn nghe chuyện một đám cưới ở Sài Gòn, cái mùa mà cả thành phố đóng cửa. Trong chuyện có một lời hứa về kịp ngày cưới, một cái áo dài đi mượn, và một ổ bánh kem làm gấp tới mức không có hộp để đựng.

Cô tên Đỗ Thị Ngọc Diệp, năm đó hai mươi bốn tuổi, làm điều dưỡng ở Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội. Báo VietNamNet ghi cô quê Nam Định. Người yêu cô tên Lê Quang Huy, lớn hơn cô bảy tuổi, ở Hà Nội. Hai người thương nhau chừng một năm thì tính chuyện cưới. Hai bên gia đình coi ngày, chốt ngày hai mươi chín tháng chín năm hai nghìn không trăm hai mươi mốt.

Rồi dịch tới. Sài Gòn thiếu người. Cô Diệp xung phong vô. Trước khi đi, cô nói với nhà, với người yêu: "TP.HCM sẽ sớm ổn thôi, em sẽ về kịp ngày cưới..."

Cô vô làm ở Trung tâm Hồi sức do Bạch Mai phụ trách, đặt ở Bệnh viện dã chiến số mười sáu, quận Bảy. Một tháng, rồi gần hai tháng. Bệnh nhân không giảm mà còn tăng. Ngày về cứ lùi hoài. Cô suy nghĩ kỹ, rồi quyết định ở lại.

Mà ngày cưới thì không dời được. Một bác sĩ ở đó giải thích với nhà báo: "Cả hai bên gia đình Diệp đều là người Bắc, chuyện cưới xin luôn phải theo đúng ngày, nên khó dời." Vậy là đám hỏi làm ở nhà, cô dâu coi qua điện thoại. Cô còn tính, tới ngày cưới, cô sẽ ngồi một mình trong cái kho đó, mở điện thoại lên mà cưới.

Nhưng mấy bác sĩ đã thấy cô rồi. Và họ không chịu để cô cưới một mình trong kho.

Hai ngày trước đám cưới, một nữ bác sĩ trung niên chạy đi hỏi một phóng viên đang ở đó: "Tụi em có cái áo dài nào không, cho chị mượn với. Cả khăn cô dâu nữa thì càng tốt." Lúc đầu, mọi người chỉ tính kiếm cho cô cái áo dài với cái khăn. Rồi chuyện cứ lớn dần lên.

Có chị Mai Hương, tình nguyện viên, đứng ra lo mọi khâu. Có anh Đoàn Trung Vũ, làm studio chụp hình cưới, tới trang trí phòng họp của bệnh viện thành lễ đường. Có vải đỏ, có hoa, có trái cây. Cô dâu mặc áo dài trắng, đồ mượn, sửa lại cho vừa người.

Mà mình thích nhất là chuyện ổ bánh. Tiệm bánh làm gấp, in tên "Quang Huy - Ngọc Diệp" lên trên. Báo kể lại lời người đi lo bánh: "Chiếc bánh được làm vội nên không có hộp để đựng." Đi ngang tiệm hoa, người ta ghé mua bó hoa cầm tay, nói thiệt là tặng đám cưới bác sĩ, ai dè chị bán hoa gói xong tặng luôn cho cô dâu. Còn ở tiệm bánh, người ta nghe được một câu: "Đây là tình cảm của chúng tôi, cảm ơn chị rất nhiều vì đã vất vả chống dịch."

Sáng ngày cưới, mọi người đem đồ tới. Cô Diệp thấy, òa khóc.

Đám cưới nối ba nơi qua màn hình: nhà chú rể ở Hà Nội, khách ở Bệnh viện Bạch Mai, và cái phòng họp ở Sài Gòn. Không có tiệc tùng gì hết. Khách bên cô dâu là mấy đồng nghiệp đang chữa bệnh nhân Covid ngay trong bệnh viện đó. Bên ngoài phòng, mấy bác sĩ khác vẫn đang hội chẩn, vẫn đang cứu người.

Bác sĩ Đỗ Ngọc Sơn, phó giám đốc trung tâm, đứng ra làm đại diện nhà gái. Ông nói với hai họ ở ngoài Bắc: "Trong điều kiện khó khăn của bệnh viện dã chiến, chúng tôi đã làm việc quên ngày đêm và con dâu của các bác cũng vậy." Rồi ông chúc: "Mong đợt này sẽ chiến thắng trở về để hai cháu đoàn tụ cùng gia đình." Một bác sĩ khác ở Bạch Mai, bác sĩ Trương Anh Thư, nói: "Đám cưới thật đặc biệt nhưng không có khoảng cách địa lí giữa mọi người, ai cũng đều cảm nhận hết niềm xúc động này."

Nói thiệt, mình đọc chuyện này mà nhớ lại cái mùa đó. Bạn còn nhớ không, Sài Gòn mùa đó, đường vắng hoe, tối nào cũng nghe tiếng xe cứu thương. Vậy mà giữa cái mùa đó, có một cô gái Bắc mặc áo dài mượn, đứng trong một cái phòng họp, cưới chồng qua màn hình. Và mấy người lo cho cô, phần lớn mới quen cô có vài tuần, có người chưa từng gặp cô bao giờ.

Cô Diệp đã không giữ được lời hứa về kịp ngày cưới. Mà mình nghĩ, chắc người yêu cô không trách đâu. Vì cô không về được là vì cô đang ở lại giữ cho người khác còn đường về.

Nếu đêm nay bạn đang lỡ một cái hẹn với người mình thương, vì công việc, vì xa xôi, vì cái gì đó ngoài sức mình, thì đừng tự trách quá nghen. Có những cái hẹn lỡ rồi, mà người ta vẫn tìm được cách gặp nhau. Và đôi khi, người lạ thương mình nhiều hơn mình tưởng.

Chuyện cô Diệp và anh Huy là chuyện thật, báo VTC News, Dân Trí và VietNamNet đã kể lại hồi cuối tháng chín năm hai nghìn không trăm hai mươi mốt.